Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Deschamps nên sử dụng 4-2-3-1

03/07/2016 12:20 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ ưu thế sân nhà và dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng. Nhưng lối chơi của họ mới chỉ mang lại nhiều cảm xúc cho người xem chứ chưa thể hiện là một đội quân bách chiến bách thắng.

Tuyển Pháp hiện tại là sự thiếu ổn định, từ con người cho đến lối chơi. Và điều đó khiến họ lúc hay lúc dở. Họ vượt qua Romania ở phút cuối cùng của trận đấu. Ghi 2 bàn trước Albania ở phút 90 và 90+6. Bị Ireland dẫn trước ở những phút đầu trận và chỉ kịp ngược dòng bằng cú đúp của Griezmann ở hiệp 2. Và trong những thời điểm quan trọng như thế này, trước một đối thủ khó chơi như Iceland thì đã đến lúc Pháp cần một sự ổn định theo hướng tích cực, như những gì đã diễn ra trong trận gặp Ireland.

Didier Deschamps đã sai, nhưng kịp sửa

Trước Ireland, Deschamps xếp đội hình 4-3-3 giống hệt trận khai mạc, chỉ khác là đảo vị trí cho Pogba và Matuidi mà thôi. Lý do có thể vì ở trận trước Pogba được đá vị trí sở trường ở Juventus là lệch trái khá hiệu quả. Anh cũng với người đồng đội ở Juve là Erva tạo thành mũi tấn công hiệu quả bên cánh trái.

Nhưng kết quả là Pháp bế tắc cả ở 2 cánh, cánh phải của Ireland do Coleman trấn giữ cực kỳ vững chắc. Bộ ba Pogba - Payet - Erva dù rất nỗ lực cũng không thể xuyên phá. Trong khi đó cánh phải lại càng tê liệt khi Matuidi thuận chân trái lên biên không hiệu quả, Griezmann vẫn lơ lửng giữa cánh phải và trung lộ, Sagna không dám leo vì sợ không ai hỗ trợ phía sau lưng. Việc sử dụng Kante cũng không hợp lý bởi khi Ireland tấn công, họ triển khai nhiều ở 2 biên, Kante gần như không hỗ trợ được nhiều, còn khi Pháp tấn công thì khả năng kiểm soát bóng, điều tiết, chuyển hướng và tung ra những đường chuyền có tính chiến thuật cao thì anh lại không làm được. Tất cả những yếu tố đó cộng pha vào bóng thiếu kinh nghiệm của Pogba khiến đội tuyển Pháp bị dẫn trước 0-1, hoàn toàn bế tắc và đứng trước nguy cơ bị loại.

Rất may sau giờ nghỉ D. Deschamps đã có điều chỉnh rất quan trọng khi Coman vào thay Kante nhưng tiếp theo đó là một cuộc cách mạng về mặt chiến thuật khi thay đổi đội hình 4-3-3 ông đã dày công xây dựng suốt 2 năm qua thành đội hình 4-2-3-1. Và chính sự điều chỉnh này đã làm thay đổi hoàn toàn lối chơi của đội tuyển Pháp.

Báo chí Pháp trước trận gặp Iceland: Pháp cần tham chiếu đội tuyển... bóng ném

Báo chí Pháp trước trận gặp Iceland: Pháp cần tham chiếu đội tuyển... bóng ném

Để thắng một Iceland bé hạt tiêu nhưng đang hừng hực đam mê chinh phục các thử thách của EURO, đội bóng áo Lam và ông Deschamps cần tiếp tục có chiến thuật hợp lý, nhưng trên hết là một sự đoàn kết, gắn bó trong cuộc chơi trước Iceland.


Deschamps nên sử dụng 4-2-3-1...

...Vì hiệp 2 trận đấu với Ireland là hiệp đấu hay nhất của tuyển Pháp tại EURO lần này. Họ kiểm soát hoàn toàn trận đấu và ngược dòng thành công. Bởi đội hình đã trở nên cân bằng hơn khi Pogba và Matuidi sánh vai nhau ở trung tâm hàng tiền vệ, người này lên thì người kia xuống. Khi Pogba tấn công thì Matuidi tự động lùi lại phòng ngự. Khi một người lệch cánh hỗ trợ phòng ngự thì người kia trám vào giữa. Sự hoạt động nhịp nhàng của 2 cầu thủ này đã giúp tuyến giữa kiểm soát bóng tốt hơn, bóng được luân chuyển đều đặn từ trái qua phải, đặc biệt là cánh phải nơi Coman chơi bám biên và hoạt động cực kỳ hiệu quả.

Kiểm soát được tuyến giữa, Pháp có nhiều phương án tấn công hơn và Griezmann khi được bó vào trong đã phát huy được tất cả những gì tốt nhất mà anh đã thể hiện tại Atletico Madrid. Đã xuất hiện nhiều hơn những tình huống bóng chuyền thẳng lên cho Giroud cài đè, làm tường cho đồng đội.

Sự thay đổi vừa rồi có lẽ chỉ là giải pháp bắt buộc của Deschamps trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng ông nên thay đổi. Một sự điều chỉnh nhỏ nhưng đã giúp đội bóng thay đổi  và chơi tốt hơn rất nhiều. Quan trọng hơn khi thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1, các cầu thủ thoải mái hơn vì đã phát huy được tối đa các phẩm chất tốt nhất của mình.

Đ.P.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm