Cuộc đua Vua phá lưới: Đối thủ của Ronaldo là những ai?

09/06/2016 19:51 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Với thành tích ghi hơn 50 bàn cho Real Madrid trong 6 mùa liên tiếp, lại cùng BĐN góp mặt trong bảng cực nhẹ cùng Áo, Hungary và Iceland, Cristiano Ronaldo là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi Vua phá lưới. Đối thủ của anh sẽ là ai?  

Thomas Mueller: “Sát thủ” đã ghi 32 bàn sau 71 trận cho tuyển Đức cực kỳ có duyên với các giải đấu lớn. Mặt khác, anh sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi hàng tiền vệ sáng tạo bậc nhất giải đấu, tương tự khi lên ngôi thế giới hai năm trước. Mueller vẫn giữ được phong độ ổn định ở mức cao trong mùa giải vừa qua với 20 bàn tại Bundesliga cho Bayern. Anh cũng đóng góp 9 bàn cho tuyển Đức ở vòng loại.

Antoine Griezmann: Không phải Olivier Giroud hay Anthony Martial, Griezmann mới là tiền đạo được người Pháp kỳ vọng nhất ở giải đấu trên sân nhà, trong bối cảnh Karim Benzema không được triệu tập. Griezmann đã ghi 32 bàn cho Atletico Madrid mùa rồi và vẫn đang giữ phong độ tốt. Vấn đề duy nhất khiến người ta lấn cấn nơi anh, là thành tích còn khá khiêm tốn trong màu áo Les Blues, khi chỉ mới ghi 7 bàn sau 26 trận.

Harry Kane: Chân sút khoác áo Tottenham ghi được 25 bàn tại Premier League mùa rồi, và đã nổ súng 5 lần sau 12 trận cho Tam sư dù chỉ mới lên tuyển được 15 tháng. Mang số 9 trên lưng áo, Harry Kane từng ghi một bàn thắng đẳng cấp cao vào lưới Đức hồi tháng Ba. CĐV tuyển Anh đang hi vọng anh sẽ nhiều lần tái lập cảnh tượng đó tại EURO tới, trước hết ở trận mở màn gặp tuyển Nga.

Robert Lewandowski: Ba Lan được kỳ vọng là ngựa ô của giải khi sở hữu chủ công Lewandowski trong đội hình. “King Robert” đã ghi tổng 13 bàn cho Ba Lan ở vòng loại, nổ súng 42 lần trong màu áo Bayern Munich mùa trước. Từ khi tiếp quản Ba Lan năm 2013, HLV Adam Nawalka đã xây dựng một đội ngũ phù hợp để hỗ trợ Lewandowski ở mức tối đa. Bất lợi của tiền đạo 27 tuổi là Ba Lan rơi vào bảng đấu khá khó nhằn cùng Đức, Ukraine và Bắc Ireland - đang sở hữu mạch bất bại 12 trận, thành tích tốt nhất trong 24 đội dự EURO trước giải.

Romelu Lukaku: Số 9 của tuyển Bỉ dự kiến sẽ vượt mặt các chân sút Michy Batshuayi của Marseille hay bộ đôi Christian Benteke và Divock Origi của Liverpool để dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ. Tiền đạo 23 tuổi này chưa để lại nhiều dấu ấn ở ĐTQG với chỉ 12 bàn sau 44 trận, song anh đang đạt phong độ rất cao, khi đã ghi 4 bàn/4 trận cho tuyển Bỉ trong năm 2016.

Alvaro Morata: Sở hữu tốc độ cao cùng lối xử lý, dứt điểm gãy gọn, hiệu quả, Morata gợi nhớ người hùng Fernando Torres của Tây Ban Nha tại hai kỳ EURO gần nhất. Tiền đạo 23 tuổi đã vươn đến đẳng cấp hàng đầu trong hai năm qua, nhưng lại không đạt phong độ cao mùa trước, với chỉ 12 bàn sau 47 trận cho Juve trên mọi đấu trường (Soccerway thống kê). Một bất lợi nữa là Morata thường phù hợp hơn với lối chơi phòng ngự phản công. Anh đã tịt ngòi một thời gian dài tại Serie A trong giai đoạn Juve luôn chiếm lĩnh thế trận trước các đối thủ - phương pháp TBN dự kiến vẫn sẽ áp dụng ở EURO này.

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic – những tiền đạo thượng thừa và đều sắm vai “chủ tướng” ở đội bóng của mình; hay  Wayne Rooney, Mario Goetze, Xherdan Shaqiri, và Hakan Calhanoglu– những chân sút không chỉ góp mặt cho đủ mâm trong ngày hội.  

Hạ Vũ (Theo Daily Mirror)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm