Cuộc chiến Brazil - Tây Ban Nha: Sẽ còn rất nhiều Thiago và Costa

01/10/2014 15:18 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều cầu thủ trẻ Brazil đang quay lưng lại với nền bóng đá nước nhà. Trước lời mời gọi hấp dẫn từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, họ từ chối đội tuyển Brazil để mong có cơ hội khoác chiếc áo của nhà ĐKVĐ châu Âu.

Vụ Thiago Alcantara và Diego Costa được xem là những ví dụ điển hình nhất cho sự thất bại trong những nỗ lực giữ chân tài năng của Liên đoàn bóng đá Brazil ở cuộc chiến tranh giành ngôi sao với Tây Ban Nha.

Chuyện không còn mới

Năm 2011, bóng đá Brazil và Tây Ban Nha nổi sóng vì Thiago Alcantara. Cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia có gốc Brazil nhưng sinh ra và lớn lên ở Tây Ban Nha. Do mang 2 quốc tịch, Thiago có quyền lựa chọn cho tương lai của mình. Anh đã chọn khoác áo tuyển Tây Ban Nha dù cha của Thiago là một cựu danh thủ Brazil.

Thiago không phải là cái tên duy nhất. Sau khi để mất Thiago vào tay tuyển Tây Ban Nha, Liên đoàn bóng đá Brazil đã nỗ lực chèo kéo Diego Costa. Tiền đạo 26 tuổi mới sang Tây Ban Nha chơi bóng từ năm 2007 (phần lớn thời gian trước đó anh sinh sống ở Brazil). Nhưng do Costa có quốc tịch Tây Ban Nha nên ông Del Bosque đã thuyết phục tiền đạo đang khoác áo Chelsea chơi cho các nhà ĐKVĐ châu Âu. Cuối cùng, Costa đã chọn đầu quân cho tuyển Tây Ban Nha.

Liên tiếp để tuột mất các tài năng triển vọng, Liên đoàn bóng đá Brazil tức giận. Họ đã gửi đơn kiện Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha trong vụ Diego Costa. Thậm chí, cựu HLV Felipe Scolari còn điền tên cầu thủ này vào danh sách triệu tập nhưng cũng không thể ngăn Costa chơi cho tuyển Tây Ban Nha. Tức tối, Scolari thậm chí còn tuyên bố: "Costa không phải là người có dòng máu Brazil. Cậu ta đã quay lưng lại với Tổ quốc mình".

Cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn

Rất nhiều cầu thủ người Brazil đã và đang chơi bóng tại các giải bóng đá của Tây Ban Nha. Do chơi bóng lâu năm tại đây, họ được cấp hộ chiếu. Theo luật, một cầu thủ mang hai quốc tịch có thể tự do chọn chơi cho một ĐTQG nếu như anh ta chưa chơi một trận chính thức nào cho ĐTQG khác. Vì thế, ông Del Bosque đang có cơ hội để sở hữu một loạt các tài năng trẻ Brazil mang quốc tịch Tây Ban Nha.

Theo Sport, cái tên mới nhất mà ông Del Bosque muốn đưa lên tuyển là Rodrigo, cầu thủ đang khoác áo Valencia theo dạng cho mượn từ Benfica. Rodrigo sinh ra ở Rio de Janeiro nhưng hiện đã có hộ chiếu TBN và đó là lý do ông Del Bosque muốn đưa cầu thủ chạy cánh này lên tuyển. Một trường hợp khác là Baptistao, cầu thủ thuộc biên chế của Atletico nhưng đang chơi cho Rayo Vallecano theo dạng cho mượn. Hiện HLV Julen Lopetegui, người đang dẫn dắt đội U21 Tây Ban Nha, đã triệu tập Baptistao. Chính Julen đã tiến cử cầu thủ trẻ này với ông Del Bosque.

Lựa chọn những cầu thủ nước ngoài đầu quân cho tuyển Tây Ban Nha đã làm hạn chế cơ hội ra sân của các tuyển thủ quốc nội. Trong thành phần tuyển Tây Ban Nha hiện tại, có rất nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển chủ yếu sắm vai dự bị.

Về phần Brazil, do để tuột mất nhiều cầu thủ tài năng nên trong quãng thời gian gần đây, các HLV của Selecao bị hạn chế khá nhiều ở lựa chọn nhân sự. Ví dụ điển hình nhất là ở World Cup 2014 vừa qua, Brazil đã không có một trung phong đúng nghĩa sau khi để mất Costa. Sắp tới, nếu không có được những biện pháp thuyết phục hợp lý, họ sẽ lại mất Rodrigo, Baptistao và nhiều tài năng trẻ khác.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm