Covid-19: Cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh khuyến mãi bao cao su giữa mùa dịch

04/04/2020 15:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh Faustino Asprilla đã thức thời, tung video rao bán bao cao su trong lúc mặt hàng này khan hiếm trên thế giới do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tin bóng đá MU 3/4: Barca báo giá Rakitic, MU nhắm Saul Niguez thay Pogba

Tin bóng đá MU 3/4: Barca báo giá Rakitic, MU nhắm Saul Niguez thay Pogba

Barcelona định giá Ivan Rakitic, MU nhắm Saul Niguez thay Paul Pogba, Thomas Meunier có thể tới Old Trafford miễn phí, MU cân nhắc chiêu một thần đồng nước Đức… Tin bóng đá MU. Tin tức bóng đá hôm nay.

Karex Bhd, hãng sản xuất 1/5 lượng bao cao su toàn cầu đóng tại Malaysia, đã phải tạm đóng cửa nhà máy trong vòng 1 tuần theo lệnh phong tỏa của chính phủ nước sở tại vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung bao cao su trên thị trường. Thức thời, cựu cầu thủ Faustino Asprilla đã thực hiện một video quảng cáo bao cao su và tung lên mạng xã hội.

Trong video, Faustino Asprilla cho biết các cơ sở sản xuất của ông hiện vẫn còn hơn 3,5 triệu bao cao su. Để ưu đãi cho mùa dịch Covid-19, cựu cầu thủ 50 tuổi sẽ áp dụng chương trình khuyến mại “mua 1 tặng 1” cho những khách hàng đặt mua. Chia sẻ trên mạng xã hội, Asprilla cho hay: “Tôi còn rất nhiều bao cao su ở công ty nhé. Tôi muốn mọi người giúp tôi sử dụng chúng bởi ở độ tuổi của tôi, làm sao dùng hết được con số đó. Tôi chỉ còn lại 3.580.000 chiếc. Cho đến khi chúng tôi có thể mở lại nhà máy sản xuất thì đó là tất cả lượng hàng còn lại. Để giúp đỡ các bạn, chúng tôi dự định sẽ áp dụng chương trình mua 1 tặng 1”.

Asprilla sinh năm 1969. Giai đoạn 1988- 2004, Asprilla thi đấu cho các CLB Nam Mỹ, Newcastle (Anh) và Parma (Italia), thi đấu 330 trận ghi 110 bàn. Anh khoác áo tuyển Colombia cùng thời với Carlos Valderrama, Freddy Rincon giai đoạn 1993- 2001, đá 57 trận ghi 20 bàn. Năm 2004, cựu tiền đạo Colombia tuyên bố giải nghệ.

Covid-19, Bong da, bong da hom nay, MU, tin bong da MU, chuyển nhượng MU, tin tức bóng đá hôm nay, ngoại hạng Anh, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, barca
Faustino Asprilla trong những năm khoác áo Newcastle

  

Năm 2013, Công ty Santa Latina chuyên hoạt động trong lĩnh vực giải trí cho người lớn đã gửi thư mời Asprilla đóng phim khiêu dâm. Trong thư nêu rõ: “Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ và thấy rằng anh chính là một biểu tượng của người dân Colombia. Từ lối sống đến những câu chuyện gây tranh cãi trên mặt báo, anh đều làm cho chúng tôi tự hào. Vậy nên, cho phép chúng tôi đưa ra một lời đề nghị đặc biệt: 20 triệu peso (khoảng 10.000 USD) cho một tuần đóng phim người lớn”. Asprilla không đáp ứng lời mời này nhưng bức thư từ Santa Latina đã gợi mở cho cựu cầu thủ ý tưởng kinh doanh bao cao su. Năm 2014, hãng bao cao su Tino (biệt danh quen thuộc của Asprilla) chính thức ra đời, hoạt động chủ yếu ở thị trường Colombia. “Tôi muốn sản phẩm của mình góp phần đem lại cho Colombia một đời sống tình dục khỏe khoắn, tránh bệnh tật, và tránh việc mang thai ngoài ý muốn nơi các cô gái trẻ”, Asprilla phát biểu trong ngày ra mắt công ty.

Ngoài bao cao su, Asprilla còn kinh doanh trang trại từ những bất động sản anh mua được ở quê hương trong những năm chơi bóng đỉnh cao. Tuy nhiên, dù đã là một doanh nhân, Asprilla vẫn chưa bỏ được cuộc sống và tính cách có phần “hoang dã”. Năm 2008, anh từng bị bắt vì xả súng vào một chốt kiểm soát an ninh gần một trang trại của mình. Lý do là bởi Asprilla “cáu” vì bạn bè bị làm khó tại chốt kiểm soát này.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm