Conte và Buffon lo ngại sự nguy hiểm của Ibrahimovic

17/06/2016 16:12 GMT+7 | E

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận, HLV Antonio Conte đã có những phát biểu dành sự tôn trọng cho Ibrahimovic và tuyển Thụy Điển nhưng cũng tự tin khẳng định mục tiêu của Italy là thắng để có mặt ở vòng 16 đội.

Nếu thắng ở trận này, đội tuyển Italy sẽ vượt qua vòng bảng với 6 điểm sau 2 trận đấu. Tuy vậy, với sự thận trọng của mình, Buffon khẳng định vẫn còn quá sớm để nghĩ đến vòng 16 đội. Thủ thành 38 tuổi cũng không quên đề cao cảnh giác với người đồng đội cũ tại Juventus – Zlatan Ibrahimovic. Đây cũng là ngôi sao sáng nhất mà ĐTQG Thụy Điển đang sở hữu.

“Chúng tôi lo ngại với Zlatan. Anh ấy là một cầu thủ vô cùng đặc biệt. Zlatan sẽ tạo ra sự khác biệt cho đội bóng mà anh ta phục vụ”, Buffon trả lời họp báo trước trận đấu tại Toulouse.

“Và Thụy Điển không phải chỉ có mình Ibra. Họ sở hữu một đội hình đồng đều và chất lượng".

Còn nhớ tại EURO 2004, Zlatan Ibrahimovic đã đánh bại Buffon bằng một pha giật gót tinh tế, làm sững sờ toàn bộ các cầu thủ Italy cũng như các CĐV đến sân. Chia sẻ về bàn thắng thuở nào, Buffon cho biết: “Tôi không có một trí nhớ tốt nhưng phải thừa nhận đó là một bàn thắng xứng đáng”.

“Vào thời điểm đó, ai cũng biết Zlatan là cầu thủ tài năng nhưng vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ. Do đó bạn không thể biết hết được Zlatan sẽ làm được những gì và sẽ giành được những gì trong tương lai”.


Buffon vẫn bị "ám ảnh" bởi pha bóng này

“12 năm trôi qua, tôi nghĩ rằng Ibra đã chứng minh cho mọi người thấy đẳng cấp của mình. Đã nhiều lần, anh ấy ghi những kiểu bàn thắng như vậy. Đó là một phần khả năng của Ibra, và giờ nó không còn phải là sự ngạc nhiên nữa. Ibra luôn làm được những điều như vậy”.

Về phần Conte, HLV của Italy, ông này cũng cảnh báo Buffon cùng các học trò về sự nguy hiểm của Ibrahimovic và đội tuyển Thụy Điển.

“Tôi nghĩ rằng Zlatan là như vậy, một cầu thủ đẳng cấp thế giới và có thể chơi tốt ở bất kì đâu. Chẳng có giải đấu nào là Ibra không thể chơi tốt”.

“Như Gigi (Buffon) đã nói, Ibra là một cầu thủ tuyệt vời. Thụy Điển là một tập thể mạnh với nhiều cá nhân nổi trội, chơi xung quanh Ibra là trung tâm”.

“Trong phòng ngự, vấn đề không chỉ tới từ một mình Ibra. Đó cũng có thể là Forsberg, Guidetti hay bất kì ai khác. Khi chúng ta phân tích các đối thủ, chúng ta cần nhìn vào cả hệ thống rồi sau đó mới tới các cá nhân. Họ chơi bên cạnh nhau và giúp nhau bù đắp đi những thiếu sót”.


Italy đang chơi tốt ở kì EURO lần này

“Vì vậy, phải thừa nhận là mỗi trận đấu ở EURO đều luôn rất khó khăn khi các đội bóng bị đánh giá thấp luôn chơi rất gắn kết. Hãy nhìn vào Pháp hôm qua làm ví dụ. Dù được đánh giá cao hơn Albania nhưng Pháp chỉ có thể giành chiến thắng ở những phút giây cuối cùng”.

“Đôi bóng đang có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi cần tập trung vào những gì mà chúng tôi đang làm và phải làm. Rồi cùng nhau phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để giành lấy một kết quả tốt nhất”.

“Mục tiêu hàng đầu của Italy là giành chiến thắng ở trận này để có mặt ở vòng 16 đội”, Conte tự tin khẳng định.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm