Conte có điên rồ nếu dùng 4-2-4 ở EURO 2016?

11/11/2015 14:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn trên truyền thông cách nay chưa lâu HLV tuyển Italy Antonio Conte khẳng định ông hoàn toàn có thể cho Azzurri chơi 4-2-4. Nhưng sơ đồ siêu tấn công này khó khả thi ở EURO 2016.

Antonio Conte không phải chưa từng đưa ra những quyết định táo bạo, thậm chí một số người còn cho là điên rồ. Hồi còn dẫn dắt Bari và trong thời gian đầu dẫn dắt Juventus, ông từng cho vận hành sơ đồ siêu tấn công 4-2-4.

Với 4-2-4, tấn công nguy hiểm nhưng...

Với chiến thuật này, các cầu thủ chạy cánh được đẩy lên đá tiền đạo thay vì lùi về tham gia phòng ngự. Conte cho rằng dùng sơ đồ 4 tiền đạo này thì sẽ gây áp lực khủng khiếp đối với những đội đá tử thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, chiến thuật 4 tiền bạo cho thấy là con dao 2 lưỡi.

Có thể lấy trận Italy thắng Azerbaijan ở vòng loại EURO làm ví dụ. Một mặt, chiến thuật này cho phép Italy gây sức ép đáng kể lên Azerbaijan khi tấn công nhưng mặt trái của 4-2-4 là nó khiến Azzurri không đảm bảo quân số phòng thủ khi bị phản công. Hệ quả là họ bị Azerbaijan chọc thủng lưới.

Hạn chế của chiến thuật 4-2-4 là nó không cho phép Italy có thể bố trí nhiều tiền vệ trung tâm mà họ vốn mạnh về tiền vệ trung tâm. Chính vì thiếu tiền vệ trung tâm nên khả năng phòng ngự từ xa của Italy suy giảm, khiến hàng thủ phơi mình ra trước các pha phản công của đối thủ và những rủi ro cũng nảy sinh từ đó.

Conte 'ép' Pirlo về Italy khoác áo… Inter?

Conte 'ép' Pirlo về Italy khoác áo… Inter?

Antonio Conte vừa lên tiếng giống như một dạng “tối hậu thư” rằng nếu Andrea Pirlo không trở lại Italy thi đấu thì anh có thể không còn cơ hội dự VCK EURO 2016.

Không phải tất cả các tiền vệ trụ cột của Conte đều sung sức. Chẳng hạn Pirlo và De Rossi đều không còn dồi dào thể lực như trước. Nếu chỉ dùng họ đá ở trung tuyến, họ làm sao có thể bao sân khi Italy bị phản công?

Và nên nhớ hàng thủ của Azzurri chỉ sạch lưới đúng 2 trận kể từ đầu năm và trong 10 trận vòng loại EURO 2016 thì con số này cũng chỉ là 4 trận. Đấy là chưa kể tới thực tế là Italy rơi vào bảng đấu hết sức dễ chịu ở vòng loại EURO với các đối thủ như Azerbaijan, Malta và Bulgaria.

EURO 2016 hứa hẹn khốc liệt hơn nhiều khi họ hoàn toàn có thể phải đối mặt với những thách thức mang tên Pháp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Với đối thủ yếu mà Italy còn gặp vấn đề với 4-2-4 thì khi gặp đối thủ mạnh, họ chống phản công kiểu gì nếu quả thật Conte cho triển khai sơ đồ này?

Thách thức cho Antonio Conte

Dĩ nhiên, có lí do khiến Conte dùng chiến thuật tấn công táo bạo 4-2-4 cho Italy ở vòng loại EURO: Những đối thủ trong bảng đấu của họ cơ bản là không giỏi tấn công hay phản công. Và như Conte nói Italy cần số tiền đạo áp đảo để mở khóa các hàng phòng ngự bê tông.

Đội tuyển Italy: Trời xanh Italy quá chật chội với Conte

Đội tuyển Italy: Trời xanh Italy quá chật chội với Conte

Bầu trời xanh Thiên thanh dường như đang quá chật chội với Antonio Conte. Tiềm năng của đội tuyển ngày càng nhỏ bé trước hoài bão của ông.

Thế nên, chúng ta hãy hy vọng Conte đủ tỉnh táo và linh hoạt để lựa chọn cho Azzurri chiến thuật phù hợp nhất ở EURO 2016. Điều khó khăn với đội bóng “Thiên thanh” lúc này là tìm được những cá nhân tài năng và sáng tạo chứ không phải xác định một sơ đồ cho phép họ ghi nhiều bàn thắng.

Xét cho cùng thì chiến thuật được tạo ra dựa trên yếu tố con người và nếu Italy có những tiền vệ và tiền đạo giỏi thì họ không nhất thiết phải mạo hiểm đá 4-2-4 như một sơ đồ thường xuyên. Để tăng sức tấn công cho Azzurri, Conte có thể cho vận hành chiến thuật 4-3-3 vốn được đánh giá cao hơn 4-3-1-2 về khả năng tấn công.

EURO 2016 là giải đấu quốc tế đầu tiên Conte dẫn dắt Italy và thách thức cho ông không hề nhỏ khi phải đấu trí với những đồng nghiệp lão luyện hơn hay thậm chí từng vô địch World Cup như Joachim Loew, Didier Deschamps, Roy Hodgson hoặc Vicente del Bosque.

Nhưng bất kỳ ai cũng có bước khởi đầu và các tifosi của đội bóng “Thiên thanh” hy vọng Conte tìm ra được công thức thành công cho Azzurri giống như Cesare Prandelli đã làm cho Italy ở EURO 2012.

14 Italy đã đấu 14 trận dưới thời Antonio Conte với thành tích thắng 9, hòa 4 và thua 1 trận

3 Từ giờ cho tới khi VCK EURO 2016 khởi tranh, Italy của Conte chỉ còn chơi 3 trận giao hữu nữa với Bỉ (ngày 14/11), Romania (ngày 18/11) và một trận với Đức (chưa xác định thời gian cụ thể)

3 Graziano Pelle là cầu thủ Italy ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại EURO 2016 với 3 pha lập công


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm