Công Phượng phải 'gánh team'

20/02/2020 08:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Từng được nhiều người cho là bản hợp đồng thương mại với TP.HCM, tuy nhiên Công Phượng thời điểm này chính là cái tên mang đến nhiều kỳ vọng nhất cho HLV Chung Hae Seong và các CĐV đội bóng này.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: TPHCM tăng gía vé xem Công Phượng, Tiến Dũng

Bóng đá Việt Nam hôm nay: TPHCM tăng gía vé xem Công Phượng, Tiến Dũng

Bóng đá Việt Nam hôm nay: TP.HCM tăng gía vé xem Công Phượng, Tiến Dũng

Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có lẽ là CLB được hưởng lợi nhiều hơn do giải quốc nội tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong nếu thi đấu đúng thời hạn VPF ấn hành vào ngày 7/2 và hạn chót đăng ký ngoại binh (8/2) thì sẽ rất khó đảm bảo tìm được ngoại binh chất lượng.

Đến nay, TP.HCM nhiều khả năng sẽ chia tay cả bộ đôi tiền đạo rất chất lượng là tuyển thủ Palestine Matias và cựu cầu thủ ĐTQG Thuỵ Điển từng đá cặp với Ibrahimovic là Viktor Prodell.

Cả hai gặp chấn thương rất nặng và dù được xem là những “bom tấn” có thể bùng nổ giúp TP.HCM thăng hoa năm nay, nhưng có thể mọi thứ sẽ lỡ làng.

Công Phượng là tiền đạo hiếm hoi của TP.HCM hiện tại. Ảnh: AFC
Công Phượng là tiền đạo hiếm hoi của TP.HCM hiện tại. Ảnh: AFC

Không dừng lại ở đó, cơn bão chấn thương còn “càn quét” đội của Công Phượng khi mới đây, họ phải đối diện với nguy cơ nghỉ dài hạn của tiền đạo ngoại tốt nhất hiện có: Amido. Cầu thủ gốc Phi vừa có bàn mở tỷ số vào lưới Yangon United bằng một cú đánh đầu không thể cản phá đầu hiệp 1 đã phải ra sân không lâu sau đó. Amido được xác định khó trở lại trong thời gian gần và như thế, viễn cảnh TP.HCM vắng ngoại binh trên hàng công lúc này là hiện hữu.

Trong trận ra quân AFC Cup 2020 trên sân Thuwunna gần đây, TP.HCM cũng chỉ chơi với ngoại binh duy nhất là trung vệ Diakate. Còn lại, hàng tấn công sau khi Amido rời sân chỉ còn có Công Phượng và người đóng thế Xuân Nam.

Tiền đạo đương kim vua phá lưới giải hạng Nhất không giúp gì nhiều cho TP.HCM hôm đó. Cùng với Công Phượng, Xuân Nam lúc này cũng là những kỳ vọng lớn trên hàng công của đội bóng do ông thầy người Hàn Quốc dẫn dắt.

TP.HCM đang trong tình cảnh “chết dở” khi mùa giải quốc nội chưa diễn ra nhưng đã chấn thương hàng loạt. Không chỉ 3 tiền đạo ngoại, nội binh của CLB cũng rất hiếm hoi có thể đá trên hàng công. Như đã đề cập, ngoài Công Phượng và Xuân Nam, có thể cầu thủ đa năng chơi tại hàng hậu vệ như Văn Thành cũng sẽ được đôn lên khi cần thiết.

Một cầu thủ khác là Vũ Quang Nam từng được xem là tương lai của CLB có thể chơi tiền đạo thì hiện tại đang ở Trung tâm PVF để điều trị chấn thương nặng. Tiền vệ đội trưởng Văn Thuận sau khi đến Hàn Quốc khám chấn thương cũng may mắn không phải mổ, nhưng phải nghỉ khá lâu để bình phục hoàn toàn.

Công Phượng do đó đang là cái tên sáng giá nhất trên hàng công của TP.HCM lúc này. Từ chỗ bị xem là bản hợp đồng mang tính lôi kéo CĐV đến sân, cầu thủ gốc Nghệ An đang là điểm tựa lớn cho ông Chung. Chính Công Phượng là người toả sáng để giúp TP.HCM mang về 1 điểm quý giá ngày mở màn vòng bảng AFC Cup 2020.

Đây cũng là cơ hội tốt cho Công Phượng được thi đấu nhiều nhằm lấy lại phong độ sau thời gian dài thất sủng ở Bỉ. Điều này cũng tốt cho ĐTQG ở những chiến dịch lớn năm 2020, bởi HLV Park Hang Seo luôn đánh giá cao Công Phượng.

Tiền đạo này sẽ phải “gồng gánh” TP.HCM cho đến giữa tháng 5, thời điểm TP.HCM có thể bổ sung thêm ngoại binh trong đội hình. Hiện tại, TP.HCM chỉ đăng ký 2 ngoại binh Diakate và Amido cho AFC Cup và đội hình chắp vá này được đánh giá rất khó khăn để vượt qua vòng loại bảng F.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm