Công Phượng lên báo Thái Lan sau quả panenka hỏng ăn

25/12/2016 07:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đã thực hiện không thành công quả đá penalty theo kiểu panenka ở trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Yokohama tối 24/12. Sự kiện này thu hút sự chú ý của báo chí, người hâm mộ trong và ngoài nước.

Ít phút sau khi trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Yokohama kết thúc với phần thắng 3-2 (hai hiệp chính hòa 0-0) nghiêng về phía đội bóng Nhật Bản tối 24/12, trang SiamSport của Thái Lan có bài viết dành riêng cho sự kiện này.

Theo SiamSport, Nguyễn Công Phượng, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Việt Nam” đã quyết định thực hiện kiểu đá panenka khi thi đấu luân lưu 11m nhưng đã thất bại và bị thủ môn đối phương bắt bài.


Đây là sự lựa chọn không khôn ngoan của Công Phượng vì theo SiamSport, ở loạt đấu luân lưu quyết định cơ hội đi tiếp của U21 HAGL đá panenka là mạo hiểm.

Công Phượng là một trong những cầu thủ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong một vài năm trở lại đây. Thậm chí ở đội hình của U21 HAGL thi đấu tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016, tiền đạo người Đô Lương (Nghệ An) còn được coi là ngôi sao.

Nhưng trong nỗ lực lấy lại hình ảnh và phong độ của mình sau một thời gian dài ngồi ghế dự bị tại CLB Mito Hollyhock và đội tuyển Việt Nam, Công Phượng đã gây thất vọng khi không thể cùng U21 HAGL lọt vào chung kết và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch của giải.


Công Phượng tiếc nuối tột độ khi đá hỏng penalty ở trận gặp U21 Yokohama.Ảnh: Quang Liêm

Quyết định đá penalty kiểu panenka và sau đó hỏng ăn của Công Phượng đã gây nên những dư luận trái chiều.

Công Phượng từng thực hiện hỏng panenka ở SEA Games 28 trong trận đấu với U23 Brunei. Lần thứ hai, ở trận bán kết giải U21 quốc tế tối 24/12, U21 HAGL để thua U21 Yokohama 2-3.

Phần đông người hâm mộ và cả các HLV, chuyên gia trong nước khi đề cập đến chi tiết này đều nhận định Công Phượng thiếu sáng suốt và có phần cá nhân trong quyết định của mình.

Thủ môn của U21 Yokohama Akinorichikawa khi trả lời các phóng viên Việt Nam sau trận đấu tối qua 24/12 trên sân Thống Nhất đã tiết lộ: “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều tư liệu về Công Phượng trên mạng thông qua băng hình các trận đấu mà cậu ta từng thi đấu. Công Phượng là ngôi sao của bóng đá Việt Nam vậy nên sẽ có những điểm khác biệt.

Là thủ môn nên tôi nghiên cứu rất kỹ khả năng săn bàn của Công Phượng. Tôi cũng xem rất nhiều những tình huống thực hiện các quả 11m của cậu ta và tôi nhận thấy rằng Phượng rất thích thực hiện những quả pennalty theo phong cách panenka.

Ở lượt sút cuối cùng tôi cũng đã nghĩ đến việc Công Phượng sẽ lại thực hiện quả 11m theo kiểu này nhưng tôi đã không bắt bài trước khi cậu ta thực hiện. Thật sự tôi đã may mắn khi cản phá thành công quả sút thứ 5, dù đã ngã người nhưng tôi vẫn kịp với tay để đẩy quả bóng ra”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Công Phượng có nên tiếp tục đá penalty theo kiểu panenka?


Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm