Công Phượng được nhắn nhủ: 'Mọi thành công đều đến từ sự khổ luyện'

29/01/2020 12:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Seong đã gửi lời nhắn nhủ đó đến Công Phượng, Tiến Dũng và toàn thể học trò ở TP.HCM trước thềm mùa giải 2020.

Thách thức lớn với HLV Park Hang Seo trong năm 2020

Thách thức lớn với HLV Park Hang Seo trong năm 2020

Thất bại cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan đã lui về phía sau, giờ là lúc HLV Park Hang Seo lên kế hoạch và bắt tay vào thực hiện những nhiệm vụ quan trọng với bóng đá Việt Nam trong năm 2020, đó là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Năm 2019 đánh dấu sự thành công vượt bậc của TP.HCM sau 2 mùa giải lận đận ở vị trí 12/14 của V-League. Tuy nhiên, sự có mặt của HLV Chung Hae Seong đã làm thay đổi tất cả.

TP.HCM từ đội trung bình yếu của sân chơi cao nhất đất nước đã trở thành một thế lực thách thức đoàn quân nhà bầu Hiển. Họ thậm chí là đội bóng có thể khiến V-League bớt phần nhàm chán.

V-League 2020 hứa hẹn sẽ càng đáng xem hơn hẳn khi TP.HCM được bổ sung lực lượng mạnh mẽ. Thầy của Công Phượng, Tiến Dũng do đó rất hài lòng về kế hoạch của CLB trong mùa giải năm nay.

Ông Chung cho biết: “Tôi rất vui và hài lòng về sự chuẩn bị, mua sắm cầu thủ chất lượng của lãnh đạo CLB. Đó là những bước đi cho thấy sự nghiêm túc trong cách làm bóng đá. Các cầu thủ phải cạnh tranh quyết liệt để được ra sân khi mùa này đội có nhiều cầu thủ tốt.

Không có sự ưu tiên cho bất cứ cầu thủ nào, dù cái tên đó có là ngôi sao hay không. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt nhất để không phụ lòng CĐV, công sức đầu tư của lãnh đạo đội bóng”.

TP.HCM sở hữu lực lượng rất tốt ở mùa giải 2020. Ảnh: TP
TP.HCM sở hữu lực lượng rất tốt ở mùa giải 2020. Ảnh: TP

Nói về mục tiêu của TP.HCM cho mùa giải 2020, HLV người Hàn Quốc cho hay: “Thực sự tôi không bao giờ đặt mục tiêu cụ thể cho các cầu thủ ở bất cứ giải đấu, trận đấu nào. Họ phải tự ý thức được họ phải làm tốt nhất có thể khi được ra sân qua từng trận.

TP.HCM năm nay phải thi đấu ở nhiều đấu trường và đấu trường nào cầu thủ của tôi phải thể hiện được mình một cách tốt nhất. Họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Họ hiểu mọi thành công sẽ đến từ sự khổ luyện và hy sinh”.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp CLB có được thành tích tốt nhất. Đó cũng là cách để tôi cải thiện khả năng của bản thân mình. Hy vọng các CĐV sẽ sát cánh bên CLB cũng như ủng hộ tôi”.

Công Phượng cũng phải rất nỗ lực để có chỗ đứng ở CLB TP.HCM năm nay. Ảnh: TP
Công Phượng cũng phải rất nỗ lực để có chỗ đứng ở CLB TP.HCM năm nay. Ảnh: TP

Cựu tuyển thủ Võ Huy Toàn cho hay: “Hiện tại thì toàn đội đang rất quyết tâm và sẽ hướng tới mùa giải 2020 với tinh thần cao nhất”.

Hiện tại, TP.HCM đã tập luyện trở lại. Chiều 28/1, HLV Chung Hae Seong đã lì xì Tết cho các cầu thủ sau khi họ được nghỉ phép 5 ngày để đón Tết nguyên đán với gia đình. TP.HCM đã có mặt ở Vũng Tàu cùng ngày để tập kĩ, chiến thuật và trận đấu đầu tiên của họ ở mùa giải mới sẽ là trận Siêu Cúp QG gặp CLB Hà Nội vào 19h tối 7/2/2020 trên sân Thống Nhất.

Sau đó 4 ngày, thầy trò ông Chung sẽ ở lại sân đấu này để thi đấu vòng loại bảng F AFC Cup 2020 với các đối thủ từ Lào, Singapore và đội bóng giành chiến thắng play-off (Brunei/Myanmar). Đây là bảng đấu được đánh giá rất dễ thở cho TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm