Công Phượng có thể đá chính, vé chợ đen tăng 'nhiệt'

06/12/2016 19:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Công Phượng là đại diện cho cầu thủ Việt Nam tham dự buổi họp báo trước trận bán kết lượt về giữa Việt Nam-Indonesia đã dấy lên thông tin, cầu thủ sinh năm 1995 có thể sẽ được HLV Hữu Thắng tung ra sân trong đội hình xuất phá. Điều này ngay lập tức đã ảnh hưởng tới thị trường vé chợ đen khi dân phe đồng loạt đẩy cao giá mua và bán.

Trước đó, sau thất bại 1-2 của thầy trò HLV Hữu Thắng trên đất Indonesia giá vé chợ đen đã giảm nhiệt mạnh so với thời điểm trước khi trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra. Cụ thể, mỗi cặp vé khán đài A, B có mệnh giá gốc 500.000 đồng/ 1 cặp được dân phe hỏi mua với giá 1, 2 triệu đồng và rao bán ở mức 1,8 triệu đồng. Trong khi đó, các cặp vé C,D có giá gốc 300.000 đồng/1 cặp được mua vào với giá 800.000 đồng và bán ra là 1, 2 triệu đồng. Còn các vị trí A, B đẹp có mệnh giá 800.000đ/1 cặp thì được mua vào ở mức 1,5 triệu và bán ra là gần 3 triệu đồng

Cảnh người mua vé xếp hàng rồng rắn trong buổi bán vé trực tiếp ngày 3/12

Tuy nhiên, với thông tin Công Phượng xuất hiện cùng HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về đã khiến giá vé chợ đen tăng nhiệt trở lại. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa vào chiều ngày hôm qua 6/12, trước cổng SVĐ Mỹ Đình tấp nập cảnh kẻ bán người mua. So với 2 ngày trước đó, dân phe vé đã tăng giá mua mỗi loại vé lên khoảng 200.000 đồng và giá bán ra tăng khoảng 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Tức là 1 cặp giá đẹp loại 400.000 đồng sẽ được dân phe chấp nhận mua vào với giá 1,7 triệu rồi bán ra ở mức 3, 5 triệu đồng/1 cặp.

“Thua một bàn thì nhằm nhò gì, đội tuyển Việt Nam vẫn có cửa giành chiến thắng Chỉ cần không để thủng lưới và thắng Indoenesia 1 bàn là chúng ta vào chung kết. Trận này, chúng ta được đá sân nhà rồi cặp tiền đạo Công Phượng, Công Vinh được tin dùng thì chắc chắn ghi bàn vào lưới Indonesia không phải việc quá khó. Trận đấu sẽ rất hay và nhiều bàn thắng, không mua nhanh là vé lên từng giờ”, một dân phe hồ hởi phân tích rành rọt cho người mua vé.

Dù đã khá sát thời điểm diễn ra trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia ngày 7/12, thế nhưng sức mua của dân phe không hề cho thấy dấu hiệu suy giảm. Theo quan sát cảu chúng tôi, hễ có chiếc xe máy hay ô tô dừng lại trước cổng SVĐ Mỹ Đình thì ngay lập tức dân 5,6 dân phe vé ào tới, rồi thay vì hỏi mua vé không thì họ buông ra câu cửa miệng “có vé bán không?”.

Do chờ đợi xếp hàng lấy vé qua đường công văn quá lâu, một số người đã không giữ được bình tĩnh khi xô dổ cổng VFF

Tuyển Việt Nam & những vấn đề trước cuộc tái đấu Indonesia

Tuyển Việt Nam & những vấn đề trước cuộc tái đấu Indonesia

HLV Hữu Thắng khẳng định tuyển Việt Nam còn nhiều hy vọng ở trận lượt về sau thất bại 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Thực tế cơ hội vào chung kết cho tuyển Việt Nam vẫn còn nhưng có lớn không?

Trong khi đó, anh Đặng Thành Công (Cầu Giấy-Hà Nội), một người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng trả giá cao gần gấp 5 lần giá trị thực cặp vé thật thà chia sẻ:

“Thực sự tôi rất hâm mộ đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là yêu thích cầu thủ Công Phượng. Ngay sau khi thấy hình ảnh Công Phượng xuất hiện trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về là tôi ra sân Mỹ Đình để tìm mua vé. Trước đó, tôi cũng đã tìm hiểu trên mạng nhưng quả thực là vé được rao ở mức quá cao.

Nhu cầu của tôi chỉ là 1 cặp vé khán đài C hoặc D có mức giá gốc là 300.000 đồng nhưng được rao bán là từ 1,6 triệu tới 1,8 triệu đồng/1 cặp. Thế nên tôi quyết định tìm mua vé trực tiếp từ dân phe. Cũng l rất may sau một hồi mặc cả thì tôi cũng được dân phe trước cổng SVĐ đồng ý bán với giá 1,4 triệu đồng. Tôi cũng rất hy vọng ở trận đấu tới, Công Phượng sẽ được HLV Hữu Thắng tin dùng và cậu ta sẽ chọc lưới Indonesia”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm