‘Công chúa’ thể dục nhịp điệu Hàn Quốc gây SỐT nhờ vẻ đẹp trời phú

16/08/2016 10:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Son Yeon Jae không chỉ có bảng thành tích nổi trội trong môn thể dục nhịp điệu, nữ VĐV này còn sở hữu vẻ đẹp như hoa khôi. Tại Olympic Rio, Son Yeon Jae được truyền thông săn đón ngay từ khi mới đặt chân tới làng VĐV.

Son Yeon Jae, sinh năm 1994, là một trong những VĐV thể dục nhịp điệu nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Tại quê nhà, cô được gọi là “công chúa” hay “búp bê” của thể dục nghệ thuật Hàn Quốc nhờ có vẻ đẹp sắc nước hương trời. Son Yeon Jae cũng được mời tham dự nhiều chương trình truyền hình thực tế, trong đó có Running Man vốn rất quen thuộc với khán giả Việt Nam.

Hôm qua (15/8), Son Yeon Jae đã rời trung tâm huấn luyện tại Sao Paulo để đến Rio chuẩn bị cạnh tranh tại Olympic. Tại Thế vận hội năm nay, môn thể dục nghệ thuật bắt đầu thi từ ngày 19/8. Son Yeon Jae đang nuôi hy vọng giành huy chương Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Son Yeon Jae ra mắt đấu trường quốc tế năm 2010 và đem về cho Hàn Quốc chiếc HCĐ tại Asiad 2010. Từ cột mốc đó, Son Yeon Jae tiến bộ rất nhiều trong những năm qua. Thế vận hội 2012, cô lọt vào tới vòng chung kết và cán đích ở vị trí thứ 5. Tại Asiad 2014 trên quê nhà, Son Yeon Jae xuất sắc giành HCV.

Không chỉ vậy, Son Yeon Jae đã trở thành nữ VĐV Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử giành huy chương tại giải vô địch Thể dục Nghệ thuật Thế giới diễn ra tại Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cùng ngắm vẻ đẹp của VĐV Son Yeon Jae:
























K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm