Có một Thể Công của Triều Tiên

31/08/2019 12:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất sắc vượt qua CLB Altyn Asyr của Turkmenistan ở bán kết liên khu vực, Hà Nội FC chuẩn bị hướng tới trận chung kết với CLB 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên. Thực lực đối thủ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ra sao?

Đối thủ của Hà Nội FC ở chung kết liên khu vực AFC Cup: Không ngoại binh, giàu thành tích nhất Triều Tiên

Đối thủ của Hà Nội FC ở chung kết liên khu vực AFC Cup: Không ngoại binh, giàu thành tích nhất Triều Tiên

Đối thủ của Hà Nội FC ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 đã lộ diện. Đó là CLB April 25 (Triều Tiên), đội bóng vừa vượt qua Abahani Limited Dhaka (Bangladesh) với tỷ số 5-4 sau hai lượt trận.

Bản thân tên đội bóng 4.25 SC như hiện tại đã là một câu chuyện khá dài. Đây là đội bóng thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên. CLB này được thành lập vào tháng 7/1949, với tên gọi ban đầu khá dài là Central Sports Training School Sports Club.

Đại diện tốt nhất của bóng đá Triều Tiên

Không lâu sau, đội bóng này đổi tên thành February 8 Sports Club, tên gọi sau cột mốc 8/2/1948, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Đến ngày 26/6/1972, theo yêu cầu của cố nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, đội bóng đổi tên một lần nữa thành tên gọi April 25 Sports Club, hay viết tắt là 4.25 SC như hiện tại.

CLB 4.25 SC trực thuộc Đoàn thể thao quân đội 4.25. Tuy vậy, khi nhắc đến đội bóng đá có cụm từ 4.25 là tất cả sẽ nhắc đến 4.25 SC. Họ là đội bóng thành công nhất giải vô địch Triều Tiên, với 18 lần giành ngôi VĐQG, nhiều hơn tới 12 lần so với đội bóng xếp sau là Kigwancha. Lần gần nhất họ lên ngôi chính là mùa giải 2017-18.

Sân nhà của 4.24 SC là sân Yanggakdo, nằm ở đảo Yanggak thuộc thủ đô Bình Nhưỡng. Sân bóng này có sức chứa 30 nghìn chỗ ngồi. Tuy vậy, trong các trận tại AFC Cup năm nay, 4.25 SC thường chọn sân Kim Il-Sung (sân bóng đặt theo tên nhà lãnh đạo đầu tiên của CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành). Đây sẽ là sân tổ chức trận đấu lượt về giữa CLB Hà Nội và CLB 4.25 SC vào ngày 2/10 tới.

Trước khi AFC Champions League và AFC Cup ra đời, 4.25 SC thường xuyên hiện diện ở giải Asian Club Championship kể từ năm 1985 (tiền thân của AFC Champions League hiện tại). Thành tích tốt nhất của đội bóng này là lọt vào bán kết mùa 1990-91, trước khi để thua Liêu Ninh (Trung Quốc) ở bán kết và sau đó thất bại trước đại diện Pelita Jaya ở trận tranh giải ba. Họ chỉ bắt đầu hiện diện ở đấu trường châu lục kể từ lần xuất hiện đầu tiên tại AFC Cup vào năm 2017.

Chú thích ảnh
4.25 SC là một tập thể đáng gờm với CLB Hà Nội trong trận chung kết liên khu vực sắp tới

Một đối thủ không dễ chơi

Trong lần đầu dự AFC Cup, 4.25 SC đã có mặt ở trận bán kết liên khu vực. Tuy vậy, họ lại để thua 0-3 sau hai lượt trận trước Bengaluru, một CLB đến từ Ấn Độ.

Mọi chuyện đã khá hơn với 4.25 SC ở AFC Cup 2018. Sau khi dễ dàng vượt qua vòng bảng, đội bóng này đánh bại Home United của Singapore với tổng tỷ số… 11-1 sau hai lượt trận bán kết liên khu vực. Thật đáng tiếc, ở trận chung kết liên khu vực, 4.25 SC để thua trước một hiện tượng của AFC Cup là CLB Altyn Asyr của Turkmenistan do luật bàn thắng sân khách.

Năm nay, 4.25 SC một lần nữa góp mặt ở trận chung kết liên khu vực sau khi đánh bại đại diện của Bangladesh là Dhaka Abahani với tổng tỷ số 4-3, Cụ thể, 4.25 SC tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt về sau khi thất bại sát nút 3-4 trên đất Bangladesh. Sự nguy hiểm trên sân nhà của 4.25 SC là một chi tiết CLB Hà Nội cần lưu ý, bởi đại diện Thủ đô sẽ phải đá trận lượt về trên đất khách.

Thi đấu tại đất Triều Tiên chưa bao giờ là một trải nghiệm nhàm chán. CLB Hà Nội có thể tham khảo câu chuyện từ Bengaluru, đội bóng từng đánh bại 4.25 SC ở trận bán kết liên khu vực cách đây 2 năm. Trên trang BBC Sport, Erik Paartalu, cựu tiền vệ người Australia, đã chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ khi cùng các đồng đội thi đấu ở Triều Tiên, từ việc thất lạc hành lý, điều kiện trang thiết bị khá nghèo nàn cho đến việc phải sống trong một khách sạn dễ dàng nghe thấy âm thanh thử tên lửa phát ra.

Ẩn số

Thật không dễ để theo dõi kỹ lưỡng các cầu thủ của 4.25 SC, do giải VĐQG Triều Tiên gần như chẳng được ai biết tới, trong khi hành trình của 4.25 SC chỉ vỏn vẹn trải qua 3 trận vòng bảng, cùng 2 trận bán kết liên khu vực với một đại diện Trung Á.

Việc 4.25 SC trải qua hành trình tương đối ngắn đến trận chung kết khu vực có một phần nguyên nhân đến từ việc các đội bóng ưu tú của khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc dồn toàn bộ sức lực cho AFC Champions League. Điều này giúp cho 4.25 SC gần như không gặp bất cứ khó khăn nào để trở thành đại diện tốt nhất của khu vực Đông Á tại AFC Cup. Cụ thể, ở vòng bảng vừa qua, họ chỉ phải đối đầu với hai đại diện của Hồng Kông là Kitchee và Tai Po, cùng một đội bóng đến từ Đài Bắc là Hang Yuen. Thành tích ở vòng bảng của 4.25 SC là giành 15/18 điểm, qua đó đứng đầu bảng I.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa 4.25 SC chẳng sở hữu bất cứ gương mặt nào nổi bật. Tiền vệ An Il-bom là gương mặt sáng giá nhất trong đội hình đội bóng của HLV Ri Mun-song. Anh từng chơi bóng cho FK Radnicki 1923, một đội bóng ở Serbia, ở mùa giải 2009-10. Bên cạnh đó, 4.25 SC còn sở hữu chân sút Kim Yu-song, người từng ra mắt trong màu áo ĐTQG ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất vào tháng 10/2016. Tại AFC Cup 2019, Kim đã ghi 6 bàn thắng, ngang Văn Quyết.

Chừng đó đủ để cho thấy 4.25 SC là một ẩn số khó lường với CLB Hà Nội, và đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cần phải chơi tốt ngay từ trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy.

Đức Hùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm