Cô gái 1m52 làm 'người hùng' bóng đá nữ Việt Nam

07/02/2020 07:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Bản “hit” làm xôn xao giới trẻ một thời của hai bạn trẻ HuyR và Tùng Viu “Cô gái m52” được cộng đồng mạng yêu thích bởi nội dung gần gũi, dễ thương về tình yêu của chàng trai dành cho cô gái có chiều cao “3 mét bẻ đôi” giờ thật trùng hợp lại “ứng nghiệm” với Ngân Thị Vạn Sự, cô gái nhỏ nhắn vừa hóa 'người hùng' của bóng đá nữ nước nhà.

VIDEO bàn thắng duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar

VIDEO bàn thắng duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar

Bàn thắng duy nhất từ tình huống đánh đầu của Ngân Thị Vạn Sự vào lưới Myanmar đã giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng để giành tấm vé đá play-off Olympic 2022.

Trang chủ của AFC đã chúc mừng chiến tích mà Việt Nam có được khi đánh bại Myanmar 1-0 và chính thức có mặt ở vòng loại cuối cùng (vòng loại thứ 4 play-off Olympic môn bóng đá nữ khu vực châu Á 2020).

Khoảng 50 CĐV Việt Nam đã có mặt ở sân vận động World Cup Jeju chiều tối 6/2, bất chấp những lo ngại về virus Corona đang hoành hành trên toàn thế giới để cổ vũ cho học trò của HLV Mai Đức Chung.

Và sau những nỗ lực kiên cường, Ngân Thị Vạn Sự đã chứng tỏ ông Chung “xe ca” không nhìn nhầm người khi tạo điều kiện cho tuyển thủ U19 Việt Nam ra sân ngay từ đầu. Vạn Sự được chơi tiền vệ biên và sau cơ hội bị bỏ lỡ trong hiệp 1, đến phút 62, cô gái có chiều cao 1m52 này đã hóa 'người hùng' của đội tuyển nữ nước nhà khi loại bỏ sự kèm cặp của các trung vệ lẫn thủ môn Myanmar để đánh đầu ghi bàn duy nhất trận đấu.

Vạn Sự ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Ảnh: KFA
Vạn Sự ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Ảnh: KFA

Một bàn thắng khiến tất cả bất ngờ khi Vạn Sự thuộc dạng cầu thủ nhỏ con nhất trên sân. Ngoài ra, tuổi đời của cô gái sinh năm 2001 cũng vào dạng “em út” nhất đội tuyển hiện tại. Cùng với đội trưởng U19 Việt Nam Tuyết Ngân đang chơi cho TP.HCM 1, Vạn Sự chính là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng tài năng đã được khẳng định.

Bàn thắng ghi được vào lưới Myanmar vừa qua hứa hẹn sẽ giúp Vạn Sự được chú ý nhiều hơn và con đường phát triển sự nghiệp rộng mở hơn. Cô gái gốc Nghệ An cũng đã góp công rất nhiều cho thành quả về nhì của đội bóng Thủ đô tại giải VĐQG 2019 sau nhiều năm bị TP.HCM 1 và Phong Phú Hà Nam qua mặt.

Tuổi 19, nhưng Vạn Sự đã được nếm trải không ít thăng trầm của sự nghiệp quần đùi áo số. Chính cô gái 1m52 này đã bị HLV Mai Đức Chung buộc phải loại ra trước thềm lên đường sang Philippines dự SEA Games 30.

Ông Chung “xe ca” tiếc nuối cho cô học trò nhưng đội tuyển vẫn có nhiều cái tên kinh nghiệm và chất lượng, đang trong độ chín của sự nghiệp. Vạn Sự mất HCV SEA Games 30 và cả số tiền thưởng lớn như các đồng đội.

Đến vòng loại Olympic lần này, Vạn Sự mới được tạo điều kiện và thậm chí ông Chung đã tin tưởng tuyệt đối Vạn Sự khi dùng luôn cô học trò từ đầu và không phụ lòng thầy, Vạn Sự đã tỏa sáng rực rỡ ngay lần hiếm hoi khoác áo đội tuyển ra sân chơi lớn. Ở tuổi 19 hiện tại, tương lai chắc chắn còn rất hứa hẹn cho tiền vệ họ Ngân này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm