CLB TP.HCM phó thác hy vọng vào Lee Nguyễn

02/03/2021 06:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia Alexandre Polking khẳng định Lee Nguyễn đang là ngôi sao quan trọng bậc nhất trong đội hình CLB TP.HCM. Sự chuyên nghiệp của tiền vệ 35 tuổi giúp các đồng đội học hỏi nhiều từ trên sân cỏ lẫn đời thường.

Thầy Lee Nguyễn tự tin mang đến diện mạo mới cho CLB TPHCM

Thầy Lee Nguyễn tự tin mang đến diện mạo mới cho CLB TPHCM

HLV Alexandre Polking khẳng định mình sẽ mang tới diện mạo khác hẳn cho CLB TP.HCM sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng vừa qua.

HLV Alexandre Polking những ngày qua đã liên tục cho các cầu thủ tập thể lực xen kẽ chiến thuật để giúp các cầu thủ sẵn sàng cho V-League trở lại. Khi VPF ban hành lịch thi đấu mới vào hôm 13/3 tới, CLB TP.HCM đã gấp rút đá giao hữu để toàn đội bắt nhịp được với cường độ.

CLB TP.HCM đã có 2 trận giao hữu với B.Bình Dương với 2 kết quả trái ngược. Họ thắng 3-1 ở lượt đi và thua 3-6 lượt về. HLV Polking cho biết kết quả không quan trọng và ông đã rút ra nhiều điều bổ ích cho các cầu thủ.

Ông Polking nói: “Chúng tôi vừa trải qua 2 trận đấu giao hữu gặp CLB B.Bình Dương với nhiều bài học được rút ra. Tuy nhiên, nhìn chung thì BHL đang rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện được.

Ở trận đấu đầu tiên, các cầu thủ ra sân phần lớn nằm trong đội hình chính nên chúng tôi đã chơi tốt, giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở trận lượt về thì tôi chủ động cho các cầu thủ dự bị ra sân, vậy nên kết quả thua cuộc là đã nằm trong tính toán, tôi cũng không thất vọng vì để thua B.Bình Dương”.

Sau 2 trận giao hữu với đội bóng đất Thủ, CLB TP.HCM sẽ tiếp tục đá tập với đội hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu hôm 5 và 6/3 tới trước khi cho các cầu thủ tập duy trì.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Lee Nguyễn, CLB TPHCM, V-League, BXH V-League, Than QN vs TPHCM, kết quả bóng đá, lịch thi đấu V-League
CLB TP.HCM đặt rất nhiều hy vọng vào khả năng sáng tạo và kinh nghiệm của Lee Nguyễn

Chiến lược gia mang 2 dòng máu Brazil và Đức đã sử dụng tiền đạo mới mà ông có là Junior Barros (thay cho trung vệ Daiakate) để gia tăng sức mạnh trên hàng công. Cùng với 2 cầu thủ đồng hương người Brazil là Dario Silva và Joao Paulo, Barros được kỳ vọng sẽ giúp hàng công CLB TP.HCM thêm nhạy bén. Lee Nguyễn đương nhiên là cầu nối vận chuyển cơ hội lên cho bộ ba Brazil.

HLV Polking nói: “Lee Nguyễn một cầu thủ có đẳng cấp đã được thể hiện rõ. Cậu ta rất chuyên nghiệp ở mọi khía cạnh. Vậy nên, cậu ấy đem tới cho đội bóng một hiệu ứng rất tốt, các cầu thủ cũng chủ động học theo những điều tốt từ anh ta. Lee Nguyễn giúp tôi yên tâm hơn hẳn trong cả trên sân bóng lẫn trong phòng thay đồ”.

Với Lee Nguyễn, CLB TP.HCM có thể sử dụng sơ đồ 3-4-3 hoặc 4-3-3 một cách mạch lạc. HLV Polking yêu cầu bóng không được phất bổng lên trên mà phải luân chuyển nhịp nhàng qua các tuyến.

CLB TP.HCM trên lý thuyết có hàng công đắt giá bậc nhất V-League với Paulo là tiền đạo trái, Silva bên phải và Barros trung phong. Lee Nguyễn, Hoàng Thịnh, Ngọc Đức sẽ đóng vai trò thu hồi bóng và sẵn sàng dứt điểm tuyến 2.

CLB TP.HCM bị cho là yếu 2 biên và khi trung vệ ngoại Diakate đã bị Barros thay thế, đó có thể cũng là vị trí để đối thủ khai thác. Đội bóng của HLV Polking đang cố gắng “lấy công bù thủ” trong trường hợp hiện tại. Điều này sẽ là áp lực không nhỏ cho Lee Nguyễn cùng đội hình triệu đô người Brazil trên hàng công.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm