CLB TP.HCM nơm nớp lo vì ngoại binh

08/03/2021 08:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những kết quả giao hữu với B.Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, HLV Alexandre Polking chỉ dừng ở mức độ hài lòng tương đối ở các học trò. Đặc biệt, nhiều ngoại binh vẫn có vẻ chưa kịp thích nghi tại môi trường mới.

Thầy Lee Nguyễn tự tin mang đến diện mạo mới cho CLB TPHCM

Thầy Lee Nguyễn tự tin mang đến diện mạo mới cho CLB TPHCM

HLV Alexandre Polking khẳng định mình sẽ mang tới diện mạo khác hẳn cho CLB TP.HCM sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng vừa qua.

CLB TP.HCM tiếp tục thể hiện chủ trương mua sắm “khủng” nhất kể từ ngày trở lại V-League 2017 đến mùa này với việc chiêu mộ thêm hàng loạt nội lẫn ngoại binh sau mỗi năm. Ít nhất mỗi mùa, CLB TP.HCM đón rồi tiễn trên dưới 5 cái tên và mùa này cũng không là ngoại lệ.

Sau V-League 2020, HLV Chung Hae Seong ra đi nhưng CLB TP.HCM chủ trương giữ lại trung vệ Diakite người Senegal và tiền đạo Jose Ortiz người Costa Rica. Tuy vậy, bộ đôi này đều không trụ lại dưới thời tân HLV Alexandre Polking.

Jose Ortiz đã rời đi đến Colombia, còn Diakite vẫn tập luyện hưởng lương cao mà không cần thi đấu cho CLB TP.HCM. Cầu thủ này không tìm được bến đỗ mới và lựa chọn ở lại CLB TP.HCM để duy trì tập luyện giữ phong độ. Diakite cũng không phải là người muốn chấm dứt hợp đồng nên CLB TP.HCM buộc phải tôn trọng cầu thủ gốc Phi. Nếu CLB TP.HCM muốn bổ sung trung vệ thay cho một tiền đạo ở giai đoạn 2, có thể Diakite sẽ được cân nhắc.

Còn hiện tại, CLB TP.HCM đã thay suất ngoại binh của Diakite bằng Junior Barros. Cầu thủ này đang khiến nhiều CĐV TP.HCM hoài nghi về năng lực. Junior Barros mới sang Việt Nam, chưa thi đấu V-League và không dễ sớm thích nghi nhanh. Trước đó, 2 người đồng hương Brazil của Barros là Joao Paulo và Dario Silva cũng rất vất vả thể hiện mình.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, TPHCM, Lee Nguyễn, Bùi Tiến Dũng, V-League, lịch thi đấu V-League vòng 3, BXH V-League, kết quả bóng đá
Ngoại binh đang là ẩn số với CLB TP.HCM ở mùa bóng năm nay. Ảnh: CLB TP.HCM

Trong số này, chỉ có Dario Silva nỗ lực hơn cả. Cầu thủ 30 tuổi đã chứng tỏ mình rất khát khao tỏa sáng và đủ năng lực chơi bóng tại V-League với pha lập công ở trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0. Dario đã loại 5 hậu vệ đội khách hôm đó trước khi đánh bại Quang Tuấn, ghi điểm trong ngày Lee Nguyễn ra mắt CLB TP.HCM.

Đồng đội của Dario là Joao Paulo thì có vẻ khó hòa nhập hơn. Joao Paulo thuận chân trái và được HLV Polking “quy hoạch” tiền đạo trái của CLB TP.HCM sắp tới. Tuy nhiên, những cú sút của cầu thủ này vẫn chưa uy lực và những bước chạy của Joao Paulo khiến CĐV CLB TP.HCM liên tưởng tới Alex Lima - cầu thủ đắt giá bậc nhất Đông Nam Á đã tới rồi đi rất nhanh khỏi CLB này năm ngoái. Giá trị của Alex Lima lên tới hơn 13 tỷ đồng và CLB TP.HCM chấp nhận chia tay cầu thủ Brazil chỉ sau nửa giai đoạn 1.

Tính trung bình, đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng có thể đã chi không dưới 8 tỷ đồng/ngoại binh Brazil để họ tới đầu quân cho CLB năm nay. Thêm việc thanh lý Jose Ortiz và không dùng Diakite, CLB TP.HCM đã chơi canh bạc hơn 1,5 triệu USD cho các ngoại binh mùa này. Đây là số tiền đủ để nhiều CLB khác của V-League hoạt động cả năm như tính toán từ VPF.

Chưa kể thêm những bản hợp đồng “khủng” của HLV Alexandre Polking (khoảng 700 triệu đồng/tháng) và đặc biệt là siêu sao Lee Nguyễn (2 bản hợp đồng khiến TP.HCM phải bỏ ra hàng triệu USD), các CĐV TP.HCM có lý do để lo ngại về sự đầu tư của CLB để mong một lần lên đỉnh V-League.

Trong quá khứ, CLB TP.HCM chỉ có một mùa giải thành công năm 2019. Đó là khi HLV Chung Hae Seong dẫn dắt CLB đến vị trí á quân V-League và HCĐ Cúp QG. Tuy nhiên, ở mùa giải tiếp theo sau đó, ông Chung đã thất bại vì những ngoại binh chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị.

Những cái tên như Alex Lima, Amido Balde, Jose Ortiz, Ariel Rodriguez… đến rồi đi “không kèn không trống”. Công Phượng do đó dù ghi tới 6 bàn và là Vua phá lưới nội cũng không thể giúp CLB TP.HCM làm nên chuyện. HLV Chung Hae Seong cuối cùng nhận kết cục đáng buồn. Lịch sử ngoại binh ở CLB TP.HCM là câu chuyện không dài nhưng thừa tốn kém và đó thực sự là thách thức cho những cầu thủ tấn công Brazil ở đội bóng này hiện tại.

Đặc biệt khi mùa này, HLV Polking chỉ trông cậy Lee Nguyễn là người sáng tạo ở giữa sân để kết nối mọi tuyến của đội nhà. Nếu Lee trục trặc với lịch thi đấu khắc nghiệt khi V-League trở lại, CLB TP.HCM có thể cũng rất mong manh.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm