Chuyển nhượng V League: Nổi bật Công Phượng!

24/02/2020 09:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - TP.HCM khiến Lee Nguyễn trở thành bản hợp đồng “bom xịt” nên trên thị trường chuyển nhượng mùa giải 2020, Công Phượng có thể xem là cái tên sáng giá nhất.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng giúp TPHCM chơi tốt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng giúp TPHCM chơi tốt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam. Công Phượng nỗ lực giúp TPHCM chơi tốt .

Cho đến thời hạn chốt danh sách cầu thủ đăng ký cho mùa bóng 2020, Công Phượng được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng của TP.HCM. Một điều đáng chú ý là tiền đạo ĐTQG “bỗng dưng” phải gánh vác hàng công của đội bóng do thầy cũ Nguyễn Hữu Thắng làm Chủ tịch.

Công Phượng hiện tại được TP.HCM xem như lựa chọn hàng đầu trên hàng công, bởi lúc này, 3 tiền đạo khác như Prodell, Matias và Amido đều không hẹn mà cùng chấn thương, phải xem CLB thi đấu từ khán đài. Cầu thủ được TP.HCM mượn từ Sint Truidense VV cho bản hợp đồng nửa mùa giải giờ phải đá cặp trên hàng công cùng các nội binh như Xuân Nam, Phi Sơn.

Cho đến hiện tại, vẫn rất khó đánh giá năng lực thực sự của TP.HCM, đặc biệt khi họ không mua được Lee Nguyễn và khi những tiền đạo chủ lực có vấn đề. Đội bóng thành phố còn những nội binh khác đáng chú ý như thủ thành Tiến Dũng, hậu vệ Văn Sơn, tiền vệ Huy Toàn, Đức Lương.

Tuy nhiên, TP.HCM không dễ để cạnh tranh vị trí với Hà Nội, thế lực lớn nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Đại diện Thủ đô tự tin với đội ngũ rất thiện chiến của họ. Và việc gọi lại những cầu thủ trẻ từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú sẽ giúp đội bóng này tăng thêm sức trẻ. Bên cạnh những trụ cột như Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Kiên… Hà Nội khó lòng để tuột tay cú đúp danh hiệu Cúp quốc gia lẫn V-League mà họ đang giữ.

Đối thủ cùng thành phố Hà Nội là Viettel cũng có những bản hợp đồng đáng chú ý ở khâu nội binh. Sau Ngọc Hải, những người SLNA khác như Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc đã cập bến Thủ đô.

Chú thích ảnh
Công Phượng (21) là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của V-League 2020. Ảnh: CLB TP.HCM

Thanh Hoá là CLB chiêu mộ nội binh rầm rộ nhất với Nguyễn Thanh Diệp (CLB TP.HCM), Trịnh Văn Lợi, Lê Xuân Hùng, Nguyễn Vũ Hoàng Dương (Hải Phòng), Lê Phạm Thành Long (HAGL), Lê Ngọc Nam (XSKT Cần Thơ), Lê Xuân Hùng (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Phú (Phố Hiến), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội).

Tương tự, B.Bình Dương cũng rầm rộ thay đổi đội hình với những cầu thủ trẻ như Thắng Toàn (HAGL), Hồng Phước (An Giang), Tấn Lộc (Bình Phước), Phi Hà, Hoàng Phương (Bà Rịa – Vũng Tàu), Hoàng Bảo (Bình Định), Đại Dương (S.Khánh Hoà).

Đội hạng ba V-League 2019 Than Quảng Ninh chỉ bổ sung thủ thành Phan Đình Vũ Hải (Hải Phòng), trung vệ Đặng Quang Huy (TP.HCM) và tiền đạo Hữu Khôi (S.Khánh Hoà). Còn đội bóng trong top 5 Sài Gòn cũng chỉ có thêm 3 tân binh nội gồm Huỳnh Tấn Tài (Long An), Tùng Lâm (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Minh Trung (TP.HCM). Đội hạng 4 năm ngoái SLNA khiêm tốn hơn khi họ đôn nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1 và chỉ bổ sung Văn Hoàng (thủ thành của Sài Gòn).

HAGL là CLB trong nhóm bổ sung hàng loạt gồm thủ môn Trần Bửu Ngọc (Phố Hiến), trung vệ Steven Đặng, Âu Dương Quân (Phố Hiến), Cảnh Anh (Bình Định), Nguyễn Duy Kiên (Huế), Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến)… SHB Đà Nẵng cũng đã nhanh chân “tậu” hàng loạt nội binh như hậu vệ Trần Đình Hoàng (SLNA), Lê Văn Sáu, Lục Xuân Hưng (CLB Thanh Hóa), Nguyễn Thiện Chí (Đồng Tháp), Võ Ngọc Toàn (SLNA) và Nguyễn Tài Lộc (Long An).

Hải Phòng cũng là CLB có nhiều thay đổi với những cái tên mới đến như 2 thủ môn Nguyễn Minh Nhựt (XSKT Cần Thơ), Nguyễn Văn Phong (Phù Đổng); các cầu thủ Michal Nguyễn (Selangor), Phạm Mạnh Hùng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Bá Đức, Lê Thế Cường (SLNA), Trương Ngọc Mười (Huế), Huỳnh Trọng Nhân (Gia Định), Nguyễn Thế Dương (Thanh Hóa), Martin Lò (CLB Phố Hiến), Nguyễn Hữu Tuấn (Bà Rịa-Vũng Tàu), Đồng Văn Trung (Đắk Lắk).

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng tỏ ra sốt sắng khi đóng phận tân binh. Họ đã mua sắm khá nhiều cầu thủ từ sớm như 2 thủ môn Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh), Châu Hoài Thanh (Gia Định); các cầu thủ Phạm Hoàng Lâm (HAGL), Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh), Nguyễn Văn Toản (Viettel), Phùng Viết Trường (Hà Nội), Lê Mạnh Dũng (SLNA), Lê Tấn Tài (Bình Dương), Nguyễn Văn Tám (Than Quảng Ninh).

Còn Quảng Nam và Nam Định gần như đứng ngoài cuộc ở thị trường chuyển nhượng đầu năm. Họ chủ yếu chỉ “săn” ngoại binh và không sắm thêm nội binh, Tiền đạo Trịnh Duy Long (Phố Hiến) là người hiếm hoi gia nhập Quảng Nam ở dạng cầu thủ nội.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm