Chuyển nhượng ở Stamford Bridge: Chelsea nên thanh lý Oscar

31/05/2016 20:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Oscar ở Stamford Bridge có thể đang tính từng ngày, và trong khi các CĐV Chelsea vẫn còn luyến tiếc anh, đã đến lúc ban lãnh đạo CLB thanh lý cầu thủ này nếu họ nhận được một đề nghị hợp lý.

Những tin tức từ Anh cho hay tiền vệ 24 tuổi này có thể là cầu thủ đầu tiên bị bán đi khi Chelsea chào đón HLV mới Antonio Conte, với những đề nghị từ các đội bóng nhà giàu mới tại giải Super League Trung Quốc (CLS), và cả Juventus, CLB cũ của Conte.

Oscar tới Premier League năm 2012 từ Internacional với giá gần 20 triệu bảng, dưới thời HLV Roberto Di Matteo, và từ đó tới nay đã chơi khá ổn định ở Chelsea, giành Premier League và Europa League, nhưng anh đã sa sút trong thời gian vừa qua vì nhiều lý do, nhất là ở những tháng cuối dưới quyền Jose Mourinho, rồi sau đó là HLV tạm quyền Guus Hiddink.

Những chấn thương, phong độ bất ổn của cá nhân Oscar và của cả đội bóng đã khiến tiền vệ 24 tuổi này không đạt được sự tiến bộ đáng kể nào mùa giải vừa rồi. Bàn gần nhất của Oscar cho Chelsea là vào đầu tháng 1, trong chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace. Từ đó tới nay, anh chỉ được sử dụng ở những trận không quan trọng, với những giai đoạn vắng mặt khá dài ngày, như suốt 1 tháng không được ra sân ở Premier League từ đầu tháng 3 tới đầu tháng 4.

Mối lo ngại với các CĐV áo xanh là Oscar sẽ không bao giờ tìm lại được phong độ tốt nhất nữa dưới quyền một HLV mới, và có thể là rất nhiều xáo trộn, ở Stamford Bridge mùa tới. Ở tuổi 24 và vẫn là một ngôi sao toàn cầu, Oscar có thể rất được giá nếu Chelsea chấp nhận bán anh cho một đội nhà giàu mới ở CLS. Đội bóng áo xanh cũng đã có kinh nghiệm làm ăn ở đây, qua các hợp đồng bán Nicolas Anelka, Didier Drogba, Ramires… Họ hoàn toàn có thể thu được một khoản lãi kha khá so với số tiền 20 triệu bảng đã bỏ ra cho Oscar 4 năm về trước.

Nhưng tiền bạc không phải là chuyện quan trọng nhất với đội bóng thuộc sở hữu Roman Abramovich. Vấn đề chính là Oscar có thể không còn ở đẳng cấp của một cầu thủ đủ sức gánh vác trọng trách tại một đội bóng nhiều tham vọng như Chelsea. Thành tích ghi bàn của anh giảm liên tục từ mùa 2013-14, và 2 mùa gần nhất, anh đều không thể đạt tới cột mốc 10 bàn ở mọi giải đấu.

Oscar có thể vẫn còn chưa đạt tới độ tuổi và giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, nhưng ở tuổi 24, cũng khó có thể tin rằng anh sẽ tiến bộ vượt bậc trong 1-2 năm tới. Tới Chelsea, Conte sẽ được làm việc với những tiền vệ công đáng gờm cả về năng lực và danh tiếng, như Eden Hazard, Willian hay Pedro. Ông cũng sẽ muốn tăng cường thêm người của mình để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao, và Oscar có thể không thuộc số đó.

Về phần tiền vệ người Brazil, anh có vẻ cần một thách thức mới sau khi sự nghiệp tại Stamford Bridge đang lâm vào bế tắc. Một điểm đến mới để xốc lại lòng tin và phong độ là điều cần thiết lúc này. Trung Quốc có thể chỉ là một lựa chọn đậm mùi tiền bạc, nhưng nếu Oscar muốn, có lẽ anh sẽ không thiếu lựa chọn ở các giải đấu có tính cạnh tranh và chất lượng bóng đá cao. Chuyển sang Juventus sẽ là một lựa chọn hợp lý trên nhiều phương diện.

Sẽ là điều đáng ngạc nhiên nếu Oscar ở lại Stamford Bridge mùa tới, bởi Chelsea của Conte khá chắc chắn sẽ trải qua một cuộc đại phẫu, và tiền vệ người Brazil nên tính toán cho tương lai ngay từ lúc này.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm