Chuyển nhượng Man United: Pogba và trách nhiệm lớn ở Old Trafford

12/07/2016 06:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba có thể sớm tới Man United để tăng cường cho hàng tiền vệ của HLV Jose Mourinho, nhưng chiến lược gia người BĐN sẽ phải cân nhắc kỹ việc bố trí ngôi sao người Pháp này ở đâu.

Không hiểu vì lý do gì mà 44 giây quay lại cảnh trận đầu tiên của Paul Pogba cho Man United hiện vẫn còn xem được trên YouTube. Trong trận gặp Crewe vào tháng 10/2009 đó, Pogba, mới 16 tuổi, đã cho thấy tại sao Man United chấp nhận các rắc rối pháp lý và bỏ ra 175.000 bảng để lôi kéo anh về từ Le Havre. Kênh truyền hình của CLB áo đỏ MUTV phát trực tiếp trận đấu, và Pogba đã chơi với nhãn quan, sức mạnh, cùng sự bền bỉ không khác gì Kaka.

Ba lượt mời Pogba

Còn hiện giờ, HLV đang muốn sửa chữa sai lầm đã đánh giá Pogba quá thấp của Sir Alex Ferguson. Người tiền nhiệm của Mourinho đã không nói rõ ràng và sòng phẳng về quyết định không chính xác đó của ông trong bản cập nhật cuốn tự truyện, khi đổ lỗi cho người đại diện của Pogba, Mino Raiola.

Kể từ khi Pogba ra đi, Man United đã liên hệ để đưa anh trở lại 3/4 mùa chuyển nhượng. David Moyes và Louis van Gaal đều gia cố cho hàng tiền vệ Man United, đều muốn Pogba, và đều không thể hài lòng với những lựa chọn thay thế. Mourinho hiện vẫn cần thêm một tiền vệ trung tâm nữa, dù đã có 2 người chơi ở vị trí đó tới Old Trafford mùa Hè trước (và 3 người khác cách đó 1 năm nữa). Pogba sẽ là lựa chọn lý tưởng.

5 năm trước, các CĐV áo đỏ thất vọng bởi quyết định của Ferguson không mua thêm tiền vệ trung tâm đã hy vọng Pogba, Ravel Morrison hoặc Ryan Tunnicliffe có thể trở thành người họ cần. Nhưng rồi cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong vô vọng. Những người mới đều thiếu một hoặc nhiều phẩm chất để có thể trở thành một Roy Keane mới của Old Trafford.

Pogba, vì thế, sẽ mang theo nhiều hy vọng. Anh là mẫu tiền vệ hiện đại rất cơ động, có thể chơi tốt ở tuyến giữa dù là 2 hay 3 người. Tại Euro 2016, Pogba chơi tốt hơn qua từng trận, dù là đá cặp với Blaise Matuidi hay tạo thành tam giác với N’Golo Kante và Moussa Sissoko. Ở Juventus, Pogba lại càng gây ấn tượng, nhờ vào ưu thế áp đảo của đội bóng Italy trong nước, cũng như hệ thống công sự cực kỳ vững chắc dựa trên bản lĩnh của Sami Khedira, sự khéo léo của Claudio Marchisio, năng lượng và tinh thần xả thân của Kwadwo Asamoah.

Herrera và Schneiderlin sẽ hợp cùng Pogba ở khu trung tuyến Man United?

Trách nhiệm lớn ở Old Trafford

Ở Man United, trách nhiệm với Pogba sẽ nặng nề hơn. Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger đều không còn trẻ nữa. Morgan Schneiderlin chưa thực sự chứng tỏ được anh là một tiền vệ trụ đáng tin cậy, trong khi Marouane Fellaini và Ander Herrera còn quá thất thường. Pogba, như thế, sẽ được kỳ vọng vừa đóng góp cho hàng công, vừa đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến giữa.

Về cơ bản, Mourinho ưa thích sơ đồ 4-2-3-1, nhưng hiện ông thiếu những tiền vệ công đủ cơ động và đa năng để chơi đằng sau Zlatan Ibrahimovic (cũng là lý do giải thích cho chữ ký mới Henrikh Mkhitaryan). Báo Pháp L’Equipe tuần rồi đã nhận định rằng vì thế, Mourinho có thể chuyển sang 4-3-3, với 2 tiền vệ công hỗ trợ chân sút người Thụy Điển. Pogba có thể đá ở những vị trí đó, dù là hai cánh rồi bó vào trong, hay lùi lại phía sau một chút trong sơ đồ cây thông 4-3-2-1.

Carrick vẫn còn nhiều điều cống hiến ở tuổi 35 và sẽ hợp với một hàng tiền vệ 3 người, nơi anh ít phải tốn sức lực hơn và có thể phát huy tốt hơn năng lực điều phối thế trận. Pogba, Herrera và Wayne Rooney, trong khi đó, có thể đóng vai những tiền vệ công, vừa đảm bảo hỗ trợ cho Ibra, vừa khiến tuyến giữa gắn kết hơn, một ưu tiên cực quan trọng với mọi đội bóng mà Mourinho dẫn dắt.

“Tôi là một người Manchester”, Pogba từng tuyên bố vào năm ngoái, ý nói về những năm tháng tuổi trẻ và trưởng thành 2009-12, tức từ năm 16 tới năm 19 tuổi, anh lớn lên ở Manchester. Nếu anh quả thật trở lại với thành phố quê hương thứ hai của mình, phần hình ảnh về Pogba trong màu áo Man United trên YouTube chắc chắn sẽ không chỉ có 44 giây.

"Pogba không đáng giá 100 triệu bảng"

Man United đã chuẩn bị sẵn sàng 100 triệu bảng để đưa Pogba về lại Old Trafford. Tuy nhiên, với một số chuyên gia, mức giá mà "Quỷ đỏ" tính bỏ ra là quá cao. Chia sẻ với nhật báo Daily Mirror, cựu danh thủ Liverpool Stan Collymore, cho rằng với số tiền đó Man United nên mua bộ đôi Dimitri Payet- N'Golo Kante thay vì chỉ mua Pogba. "Tôi không nghĩ Pogba đáng giá tới 100 triệu bảng", Collymore nói. "Sẽ là sự lựa chọn thông minh hơn cho Mourinho nếu ông ấy để mắt tới bộ đôi Payet và Kante. Thậm chí nếu mua cả hai cầu thủ trên, số tiền Man United bỏ ra cũng chưa tới 100 triệu bảng".


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm