Chuyển nhượng 22/7: MU chốt giá mua Sancho. Tương lai Mbappe được định đoạt

22/07/2020 22:06 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - MU dự kiến sẽ trả giá 80 triệu bảng hỏi mua Jadon Sancho và đây là mức giá cuối cùng. Kylian Mbappe cho biết dù chuyện gì xảy ra anh vẫn ở lại PSG mùa tới. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 22/7.

Chuyển nhượng MU 22/7: De Gea sẽ dự bị trước West Ham. Solskjaer muốn sức mạnh tinh thần

Chuyển nhượng MU 22/7: De Gea sẽ dự bị trước West Ham. Solskjaer muốn sức mạnh tinh thần

Tin bóng đá MU hôm nay 22/7: De Gea có thể bị "trảm" ngay trong trận đấu với West Ham.  HLV Ole Gunnar Solskjaer kêu gọi sức mạnh tinh thần trước cuộc đua quyết liệt Top 4 Ngoại hạng Anh.

MU ra giá cuối cùng cho Jadon Sancho

Theo truyền thông Anh, trong những tuần tới đây, MU dự kiến sẽ đưa ra đề nghị cuối cùng hỏi mua Jadon Sancho với giá 80 triệu bảng dù Dortmund đến lúc này vẫn nhất quyết đòi 100 triệu bảng mới bán cầu thủ chạy cánh 20 tuổi người Anh.

Chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá, Chuyển nhượng MU, Tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, Man City mua đứt Sanchez, Man City, Alexis Sanchez, Kai Havertz
MU trả giá 80 triệu bảng cho Sancho

MU thực sự thèm muốn Sancho và Sancho cũng sẵn sàng gia nhập MU nhưng tác động của Covid-19 khiến khả năng chi trả của Quỷ Đỏ cũng bị ảnh hưởng và 80 triệu bảng được coi là giá cuối cùng MU đưa ra đối với Sancho. Dortmund sẽ quyết định có bán Sancho với giá này hay không.

Mbappe ở lại PSG

Chính Kylian Mbappe khẳng định dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở lại PSG mùa tới. Trước đó, trung phong hàng đầu thế giới liên tục được liên hệ với Real Madrid. PSG chưa bao giờ có ý định bán Mbappe.

Chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá, Chuyển nhượng MU, Tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, Man City mua đứt Sanchez, Man City, Alexis Sanchez, Kai Havertz
Mbappe tuyên bố ở lại PSG mùa tới

Trong trường hợp họ buộc phải chia tay với Mbappe thì phí chuyển nhượng của cầu thủ này thời điểm hiện tại không ít hơn 300 triệu euro. Đây là số tiền được coi là quá lớn với bất kỳ CLB nào trong bối cảnh họ đang phải "thắt lưng buộc bụng" do ảnh hưởng của Covid-19. PSG chiêu mộ Mbappe từ Monaco năm 2017 với giá 180 triệu euro.

Chelsea muốn chiêu mộ Andre ter Stegen

Thủ thành người Đức của Barca Andre ter Stegen đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. The Blues muốn tìm người thay thế Kepa vì Frank Lampard không hài lòng với phong độ của thủ môn người Tây Ban Nha.

Chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá, Chuyển nhượng MU, Tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, Man City mua đứt Sanchez, Man City, Alexis Sanchez, Kai Havertz
Chelsea muốn đổi Kepa lấy Andre ter Stegen

Andre ter Stegen vẫn còn 2 năm hợp đồng với Barca nhưng chưa đạt thỏa thuận gia hạn. Anh được đánh giá là có khả năng kiểm soát tốt khu vực cầu môn, xử lý bóng bổng tốt, phản xạ nhạy bén và có những kỹ năng chơi bóng của cầu thủ ở các vị trí khác trên sân.

Barca không muốn Andre ter Stegen ra đi nhưng Chelsea hi vọng có thể thuyết phục đội bóng Catalunya đổi ý bằng cách đem gán Kepa và trả thêm một số tiền để có sự phục vụ của Andre ter Stegen.

Chelsea tiếp cận Dean Henderson

Theo truyền thông Anh, các đại diện của Dean Henderson đã có các cuộc tiếp xúc với người của Chelsea và nhận được đề nghị hấp dẫn. Theo đó, Chelsea sẵn sàng tăng lương gấp đôi cho Henderson để thuyết phục thủ môn 23 tuổi gia nhập CLB này.

Chuyển nhượng, Chuyển nhượng bóng đá, Chuyển nhượng MU, Tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, Man City mua đứt Sanchez, Man City, Alexis Sanchez, Kai Havertz
Chelsea muốn có Dean Henderson

Chelsea hi vọng Henderson đồng ý vì anh không muốn trở lại MU để dự bị cho De Gea. MU dự kiến sẽ đàm phán với các đại diện của Henderson vào tuần tới nhưng Ole Gunnar Solskjaer được cho là vẫn ủng hộ De Gea.

Milan gia hạn hợp đồng với Stefano Pioli

Ban lãnh đạo AC Milan cho biết ông Ralf Rangnick sẽ không đến CLB này làm việc mà thay đó ông Stefano Pioli sẽ tiếp tục dẫn dắt Milan cho tới 2022.

Hợp đồng được gia hạn 2 năm này được coi như sự ghi nhận của Milan đối với năng lực cầm quân của Stefano Pioli khi ông giúp đội bóng sọc đỏ đen bất bại 9 trận liên tiếp gần nhất ở Serie A trong đó thắng tới 7 trận.

CEO Ivan Gazidis giải thích lí do Milan gia hạn hợp đồng với Stefano Pioli "không phải dựa trên những chiến thắng gần đây mà căn cứ vào việc ông đã xây dựng được một đội bóng có tinh thần thi đấu và đoàn kết".

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm