CHUYỂN NHƯỢNG 16/12: Real Madrid mua Salah. M.U sắp có 'bom tấn'. 8 ngôi sao rời Arsenal

16/12/2017 16:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Salah lọt vào mắt xanh của Zidane, Arsenal đối mặt với một cuộc di tản, Mourinho thừa nhận có thể tạo bom tấn trong tháng 1... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 16/12.

 

Salah lọt vào mắt xanh của Zidane

Chú thích ảnh

Theo báo Anh, HLV Zinedine Zidane đang rất ấn tượng với phong độ của Mohadmed Salah ở Liverpool và đang lên kế hoạch đưa anh về Real Madrid. Hiện tại, cầu thủ người Ai cập đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League với 13 bàn. Tính trên tất cả mặt trận, Salah đã có tới 19 pha lập công cho đội bóng thành phố cảng.

“Salah là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy đã cho thấy điều đó ở Roma và bây giờ là ở Liverpool”, The Sun dẫn lời Zidane. “Cậu ấy còn trẻ và không ngừng cải thiện. Tôi không nói nhiều về các cầu thủ khác, nhưng Salah là người mà tôi đánh giá rất cao”.

Nhiều chuyên gia cho rằng Eden Hazard mới đang là mục tiêu số 1 của Real. Nhưng HLV Ai Cập Hector Cuper cũng từng bóng gió rằng gã khổng lồ La Liga đang lên kế hoạch lớn dành cho Salah.

Arsenal đối mặt với một cuộc di tản

Trong khi các tin đồn chuyển nhượng về Arsenal phần lớn tập trung vào các mục tiêu tiềm năng thì chính CLB lại đang lo một số ngôi sao trong đội 1 có khả năng ra đi vào mùa Đông tới.

Chú thích ảnh

Theo tờ Mirror, có tới 8 cầu thủ quan trọng đang tìm đường rời sân Emirates. Trong đó có cặp đôi Mesut Oezil và Alexis Sanchez.

Ngoài ra, tương lai của Jack Wilshere, Per Mertesacker, Olivier Giroud, Theo Walcott, Aaron Ramsey và Danny Welbeck cũng đang là một dấu hỏi. Đây là có thể là một cuộc di tản lớn nhất dưới thời đại HLV Arsene Wenger ở Arsenal.

Tuy nhiên, London Evening Standard tiết lộ rằng chiến lược gia người Pháp đang cố gắng đàm phán hợp đồng với Jack Wilshere. Cầu thủ người Anh mới thi đấu trọn vẹn 90 phút lần đầu tiên sau 3 năm trong trận đấu với West Ham giữa tuần qua.

Mourinho thừa nhận có thể tạo bom tấn trong tháng 1

Chú thích ảnh

Theo tờ Daily Mail, mặc dù là người không mấy chú ý tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng HLV Jose Mourinho đã lên kế hoạch mua sắm cực khủng trong tháng 1 tới.

HLV trưởng của Man United đang để mắt tới Mesut Oezil của Arsenal - người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải. Pháo thủ đang ở trong tình thế buộc phải bán Oezil với giá rẻ còn không sẽ mất trắng anh vào Hè năm sau.

“Tôi không phải một fan lớn của kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng có những cầu thủ và một vài trường hợp mà đôi khi bạn có cơ hội để thực hiện những thỏa thuận. Bạn không nên để mất cơ hội đó”, Mourinho chia sẻ.

Ngoài Oezil, một trong những “trường hợp” mà Mourinho nói đến có thể là Antoine Griezmann. Cầu thủ người Pháp đã được HLV Diego Simeone mở đường cho rời Atletico Madrid. Nhưng trong báo cáo gần đây của Don Balon, Griezmann đã chọn Barca làm bến đỗ mới.

Mourinho: 'Ai cũng có một mức giá, tôi không bao giờ từ chối bán ai cả'

Mourinho: 'Ai cũng có một mức giá, tôi không bao giờ từ chối bán ai cả'

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Jose Mourinho đã hé lộ về khả năng chiêu mộ tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal.

Liverpool ra giá cho Coutinho

Theo Mundo Deportivo, Barca sẽ trở lại bàn đàm phán với Liverpool về thương vụ Philippe Coutinho trong tháng 1. Lần này, đội chủ sân Camp Nou sẽ tăng đề nghị hỏi mua.

Chú thích ảnh

Trong mùa Hè, Barca đã từng gửi 4 lời đề nghị hỏi mua Coutinho với mức giá lần lượt là 71, 97, 106, 112 triệu bảng nhưng đều bị The Kop từ chối. Tuy nhiên trong kỳ chuyển nhượng tới, Liverpool sẽ mở đường cho Barca chiêu mộ ngôi sao của họ. Đội bóng vùng Merseyside yêu cầu Barca trả đủ số tiền 127 triệu bảng (145 triệu euro) nếu muốn sở hữu Coutinho.

Barca sẽ nỗ lực thanh toán hết số tiền trên để có thể hoàn tất thương vụ này càng sớm càng tốt. Nhưng trong trường hợp gặp khó khăn, đội chủ sân Camp Nou sẽ thuyết phục Liverpool cho thanh toán nhiều lần theo từng giai đoạn.

Arsenal phải cạnh tranh với đại gia Trung Quốc

HLV Arsenal Arsene Wenger được cho là đang hướng đến một thỏa thuận với tiền vệ William Carvalho của Sporting CP trước kỳ World Cup 2018.

Chú thích ảnh

Theo tờ A Bola, Pháo thủ rất muốn có một cái gì đó “làm tin” trước khi Carvalho cùng ĐTQG Bồ Đào Nha tham dự kỳ World Cup năm tới tại Nga. Trước khi tiến tới thỏa thuận chính thức, Arsenal muốn đạt một thỏa thuận sơ bộ nhằm “giữ chỗ” tiền vệ này phòng trường hợp các đội bóng khác dòm ngó.

Tuy nhiên, Arsenal hiện tại đã phải cạnh tranh với gã nhà giàu Tianjin Quanjian từ Trung Quốc. Đại diện của Chinese Super League được cho là sẵn sàng gửi một đề nghị cực khủng để dứt điểm thương vụ này.

Dự kiến, giá của Carvalho sẽ rơi vào khoảng 40 triệu euro (32.5 triệu bảng). Tiền vệ 25 tuổi này sở hữu khả năng xử lý bóng kỹ thuật nhưng nổi bật nhất là khả năng đánh chặn, cũng như đọc trận đấu và xử lý những điểm nóng một cách hiệu quả. Những tố chất đó đã biến William Carvalho thành một tài năng được chờ đợi nhất ở Bồ Đào Nha trong vài năm qua.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm