Chuyên gia ủng hộ HLV Hữu Thắng gọi nhiều cầu thủ U20 Việt Nam

01/06/2017 16:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh bày tỏ quan điểm ủng hộ quyết định của HLV Hữu Thắng gọi triệu tập 7 cầu thủ U20 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Jordan vào ngày 13/6.

Theo cựu HLV CLB SLNA, Nguyễn Thành Vinh, ông không hề cảm thấy bất ngờ trước việc HLV Hữu Thắng trao cơ hội lần đầu lên tuyển cho những gương mặt U20 Việt Nam.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước thời điểm U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 thì HLV Hữu Thắng từng có lần tiết lộ với giới truyền thông rằng, ông sẽ trao cơ hội lên tuyển U22, U23, thậm chí là đội tuyển quốc gia cho những cầu thủ U20 Việt Nam thi đấu xuất sắc.

Thế nên, việc HLV Hữu Thắng điền tên 7 cầu thủ U20 lên tuyển lần này không có gì làm tôi ngạc nhiên cả. Trên thế giới, có rất nhiều đội tuyển quốc gia từng triệu tập những cầu thủ mới ở độ tuổi 19, 20”.

Chú thích ảnh
Trung vệ của U20 Việt Nam Đình Trọng được HLV Hữu Thắng triệu tập lên tuyển Việt Nam

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, cả 7 cầu thủ U20 Việt Nam là Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng đều là những gương mặt thi đấu ấn tượng tại U20 World Cup và xứng đáng có được vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia.

“Tôi không chắc ở trận đấu tới HLV Hữu Thắng có sử dụng 7 cầu thủ này ra sân hay không, thế nhưng chúng ta hãy khoan bàn tới chuyện đó. Tôi nghĩ là HLV Hữu Thắng có lý do riêng để làm điều này. Có lẽ HLV Hữu Thắng muốn tính tới chuyện dài hơi cho đội tuyển Việt Nam.

Anh Thắng thực hiện bước đi này như vừa khuyến khích lại vừa muốn nhắn nhủ các em U20 Việt Nam không được ngủ quên trên danh vọng mà luôn cần phải nỗ lực tập luyện và thi đấu nhiều hơn. Cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với những cầu thủ tài năng và có khát khao, ý chí phấn đấu không ngừng.

Trong số 7 cầu thủ U20, có những em thực sự hay như Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh… Các em không chỉ là trụ cột của U20 Việt Nam mà ở cấp CLB tham dự đấu trường V-League, Quang Hải hay Đình Trọng đã là những nhân tố hết sức quan trọng. Số còn lại dù chưa được thi đấu nhiều nhưng tôi tin ở giai đoạn lượt về V-League 2017, các CLB sẽ trao cơ hội ra sân nhiều hơn cho các em”.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh
Tuyển thủ U20 Việt Nam vật vã tìm chỗ đứng tại V-League

Tuyển thủ U20 Việt Nam vật vã tìm chỗ đứng tại V-League

Sau U20 World Cup 2017, ngoại trừ Quang Hải (Hà Nội), Đình Trọng (Sài Gòn) sẽ vẫn là nhân tố chủ chốt của CLB tại V-League 2017 thì những Văn Hậu, Minh Dĩ, Thanh Bình, Hoàng Nam...sẽ vẫn phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2019 không phải là một trận giao hữu. Vì vậy, HLV Hữu Thắng cần tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn nhân sự như thế nào sao cho hợp lý.

“Việc gọi tới 28 cái tên cho đợt tập trung lần này đương nhiên sẽ khiến cuộc cạnh tranh ở các vị trí thêm phần gay gắt hơn. Trận đấu với Jordan là một thử thách thực sự với tuyển Việt Nam và nếu HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu tích cực, không phải là cọ xát thì tôi nghĩ là cơ hội ra sân của các cầu thủ U20 Việt Nam là không cao. Bóng đá trẻ khác rất nhiều so với những giải đấu, trận đấu chuyên nghiệp.

Dẫu sao, việc được ăn tập, sinh hoạt trong môi trường với các đàn anh dày dạn bản lĩnh trận mạc sẽ giúp các cầu thủ tuổi đôi mươi có những trải nghiệm và thu lượm được những bài học bổ ích”.

Mạnh Đức (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm