Chuyên gia 'bắt bệnh' tuyển Việt Nam

11/10/2016 10:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 2 trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên và Indonesia, trong khi hàng công của đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được phong độ khá tốt thì trái lại hàng thủ bộc lộ nhiều sai sót không đáng có.

Sau trận hòa 2-2 trước Indonesia, đã không có ít ý kiến cho rằng, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu thuộc dạng 'công làm thủ phá'. Trên thực tế, những bình luận như vậy không phải là không có cơ sở.

Theo những con số thống kế, chỉ mất 8 phút (từ phút 4 tới phút thứ 12), lần lượt Văn Thắng, Minh Tuấn chọc thủng lưới Indonesia. Tuy nhiên hàng thủ chỉ với 2 phút ngắn ngủi mắc sai lầm, đội tuyển Việt Nam đã phải trả giá bằng 2 bàn thua chóng vánh và để tuột mất chiến thắng.

Cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh nhận xét: “Quả thật hàng phòng ngự Việt Nam rất có vấn đề trong trận đấu với Indonesia. Bàn thua thứ nhất hoàn toàn do lỗi của thủ thành Nguyên Mạnh khi anh ta mắc lỗi vị trí và có phần chủ quan.


Đội tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều sơ hở ở trận hòa Indonesia 2-2

Bàn thua thứ 2 xuất phát từ lỗi sơ đẳng của trung vệ Tiến Thành.

Ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cũng thi đấu thiếu tập trung và không có được sự bọc lót, hỗ trợ cần thiết. Hệ quả là thủ thành Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Rõ ràng, hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vận hành chưa tốt và thi đấu chệch choạc, không chắc chắn.

Qua 2 trận đấu, tôi thầy nhiều tình huống hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam thi đấu sơ hở vô cùng. Như trận gặp Indonesia, sau khi dẫn 2 bàn thì hàng thủ chơi quá chủ quan. Nhiều pha bóng các hậu vệ bắt người không chặt, đứng sai vị trí dẫn đến những bàn thua không đáng có”.

HLV Hữu Thắng: 'Đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào Tuấn Anh & Xuân Trường'

HLV Hữu Thắng: 'Đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào Tuấn Anh & Xuân Trường'

Sau khi trở về từ Indonesia, HLV Hữu Thắng chia sẻ rằng đội tuyển Việt Nam không thể phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả đó là những cầu thủ chơi cực hay trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên như Xuân Trường, Tuấn Anh.

Đồng quan điểm với chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, ông Mai Đức Chung, cựu HLV CLB B.Bình Dương cho rằng, nhược điểm lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu vừa qua là ở hàng phòng ngự.

Ông Chung đưa ra ý kiến rằng, với chất lượng hàng thủ như vậy, HLV Hữu Thắng có thể sẽ cân nhắc triệu tập thêm một số gương mặt mới để gia cố khả năng phòng ngự.

Ông Chung nói: “Trung vệ Ngọc Hải bị chấn thương và khả năng hồi phục để có thể đá AFF Cup 2016 vẫn đang còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, ngoài vị trí Đình Luật thi đấu tròn vai thì những gương mặt như Tiến Thành, Minh Tùng hay Ngọc Đức chưa cho thấy sự an tâm cần thiết…

Dẫu sao đội tuyển Việt Nam cũng đang trong quá trình chuẩn bị và thử nghiệm nên sai sót cũng có thể thông cảm. Tuy nhiên, khi các cầu thủ chấn thương hay thường xuyên mắc lỗi thì tất nhiên HLV sẽ phải cân nhắc, xem xét việc triệu tập những gương mặt mới lên đội tuyển để bổ sung, thay thế lực lượng và khắc phục hạn chế.

Tôi nghĩ một vài cầu thủ như trung vệ Huy Cường (Than Quảng Ninh) hay Chí Công (XSKT Cần Thơ)… cũng có khả năng đá tốt ở vị trí trung vệ. 2 cầu thủ này đều có kinh nghiệm và bản lĩnh dày dạn. Họ cũng đã có thời gian khoác áo đội tuyển và đã chứng minh được năng lực của mình tại V-League 2016”.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm