Chung kết EURO nhìn từ những con số

01/07/2012 22:05 GMT+7

(TT&VH Online)- Nếu Tây Ban Nha vô địch, HLV Vicente del Bosque sẽ trở thành HLV thứ hai từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia vô địch cả EURO và World Cup. Người thứ nhất là chiến lược gia huyền thoại Helmut Schon của đội tuyển Tây Đức, vô địch EURO 1972 và World Cup 1974.

1 – Đây là trận Chung kết EURO đầu tiên trong lịch sử mà đội trưởng hai đội tuyển tham dự đều là thủ môn.

2 – Nếu Tây Ban Nha vô địch, HLV Vicente del Bosque sẽ trở thành HLV thứ hai từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia vô địch cả EURO và World Cup. Người thứ nhất là chiến lược gia huyền thoại Helmut Schon của đội tuyển Tây Đức, vô địch EURO 1972 và World Cup 1974.



Vicente Del Bosque đang đứng trước cơ hội lịch sử - Ảnh:
Getty

6 – Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận Chung kết EURO được ghi bởi cầu thủ người Tây Ban Nha, Jesus Pereda, sau 6 phút tại EURO 1964.

7 – Trong số những cầu thủ có khả năng ra sân tại Olympic, chỉ có 7 người không đến từ các CLB thuộc Tây Ban Nha và Italia.

7 – Sẽ có 7 đài phát thanh Tây Ban Nha tường thuật trận Chung kết EURO, nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác trên thế giới.

10 – Trọng tài người Bồ Đào Nha Pedro Proenca, người bắt chính trận Chung kết đêm nay, đã rút 10 thẻ vàng và chưa một thẻ đỏ nào suốt chiến dịch EURO.

15 – Italia đã nhận 15 thẻ vàng từ đầu giải, nhiều hơn bất kì đội bóng nào tại EURO.

17 – Alvaro Arbeloa (Tây Ban Nha) đã phạm lỗi 17 lần tại EURO 2012, nhiều hơn bất kì cầu thủ nào khác tại giải đấu.

27 – Độ tuổi trung bình của đội tuyển Tây Ban Nha là 27.

28 – Độ tuổi trung bình của đội tuyển Italia là 28.

31 – Tổng cộng có 31 camera trong SVĐ được bố trí phục vụ trận Chung kết.

55 – Italia đã có tổng cộng 55 cú sút trúng đích, nhiều hơn bất kì đội bóng nào khác tại giải đấu.

92,8 – Tỉ lệ đường chuyền thành công của Xavi Hernandez, cao hơn bất kì cầu thủ nào khác góp mặt trong trận Chung kết.

120 – Gigi Buffon sẽ có trận khoác áo đội tuyển Italia thứ 120 nếu anh ra sân trong trận Chung kết đêm nay.

137 – Dù vậy, Buffon vẫn phải xếp sau Casillas, người sẽ có lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha thứ 137 trong đêm nay.

164 – Tiền đạo Sebastian Giovinco của Italia là cầu thủ thấp nhất tại EURO 2012. Chiều cao của anh là 1,64 m.

180 – Chiều cao trung bình của đội hình Tây Ban Nha là 180 cm.

181 – Chiều cao trung bình của Italia nhỉnh hơn đúng 1 cm.

200 – Trận Chung kết EURO 2012 sẽ được tường thuật trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

455 – Xavi đã thực hiện tổng cộng 455 đường chuyền, nhiều nhất tại EURO.

2.000 – Adidas đã cung cấp 2000 quả bóng cho EURO 2012.

3.568 – Giá vé tầng dưới khán đài trung tâm trận Chung kết là 3568 euro.

40.000 – Tiền vệ Andrea Pirlo của đội tuyển Italia sở hữu một công ti rượu vang, Pratum Coller. Công ti này bán được hơn 40.000 chai vang trong trong một năm.

68.055 – 68.055 CĐV sẽ có mặt tại SVĐ Olympic ở Kiev để cổ vũ trực tiếp trận Chung kết EURO.



SVĐ Olympic, Kiev, đích cuối EURO 2012  - Ảnh:
Getty

582.810 – Các cầu thủ Tây Ban Nha đã di chuyển tổng cộng 582.810 m tại EURO 2012.

605.020 – Con số tương tự ở phía Italia là 605.020 m.

1.000.000 – Gần một triệu người trên khắp thế giới đã mua áo đấu của đội tuyển Tây Ban Nha do Adidas sản xuất trong năm 2012.

1.000.000 - Carlsberg kì vọng sẽ tiêu thụ khoảng 1.000.000 cốc bia trong 15 phút nghỉ giữa hiệp tại sân Olympic, các khu vực dành cho người hâm mộ và những địa điểm công cộng khác ở thành phố Kiev.

1.190.000 – Hơn 1,19 triệu người đã tới thăm các khu fanzone tại EURO 2012.

18.000.000 – Tây Ban Nha chờ đợi sẽ có khoảng 18 triệu người hâm mộ nước này theo dõi trận Chung kết EURO.

25.000.000 – Tại Anh, các hãng cá cược kì vọng số tiền đặt vào những cửa liên quan tới trận Chung kết EURO sẽ lên tới con số 25 triệu bảng.

250.000.000 – UEFA kì vọng sẽ có khoảng 250 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới theo dõi trận Chung kết EURO 2012.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm