Chốt địa điểm tổ chức VCK U23 châu Á 2022

26/02/2021 22:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - VCK U23 châu Á diễn ra năm 2022 sẽ được tổ chức tại Uzbekistan, giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến 19/6.

Uzbekistan là chủ nhà VCK U23 châu Á 2022

Uzbekistan là chủ nhà VCK U23 châu Á 2022

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chấp thuận cho Uzbekistan đăng cai VCK U23 châu Á 2022, giải đấu mà chủ nhà Trung Quốc đã xin rút lui do những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Như vậy, sau nhiều lần trì hoãn, thời điểm diễn ra VCK U23 châu Á đã được ấn định. Theo đó, giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 1/6 tới ngày 19/6. Uzbekistan là nước được trao quyền đăng cai giải đấu danh giá nhất châu Á cho lứa tuổi U23.

Bên phía LĐBĐ Uzbekistan đã xác nhận thông tin trên và đang chuẩn bị cơ sở vật chất cho lần đăng cai này. Tuy vậy, về phía LĐBĐ châu Á (AFC), cơ quan cao nhất bóng đá châu Á vẫn chưa xác nhận chính thức về thông tin này.

Trước đó, nước được trao quyền đăng cai giải đấu này là Trung Quốc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tiến độ xây dựng các sân vận động tại đây nên AFC đã quyết định chuyển quyền tổ chức giải đấu. LĐBĐ Uzbekistan đã đứng ra xin đăng cai.

Từ phía Uzbekistan cũng cho hay thời điểm diễn ra vòng loại U23 châu Á được xác định từ ngày 23/10 đến ngày 31/10 năm 2021. Đây là giải đấu đã làm nên tên tuổi của HLV Park Hang Seo tại Việt Nam năm 2018. Ở giải đấu được tổ chức tại Thường Châu, Trung Quốc, ông cùng U23 Việt Nam đạt ngôi vị á quân.

Tuy nhiên, ở giải đấu diễn ra 2 năm sau đó, U23 Việt Nam chỉ giành được 2 điểm và bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, nếu vượt qua vòng loại World Cup và dịch bệnh sớm được kiểm soát để tổ chức SEA Games 2021 thì vòng loại U23 châu Á nhiều khả năng sẽ không còn được đặt lên là mục tiêu hàng đầu của thầy trò ông Park.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm