Choáng với bảng VÀNG của Usain Bolt ở Olympic

15/08/2016 10:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Usain Bolt đang nắm giữ 2 kỷ lục điền kinh ở Olympic và 2 kỷ lục thế giới. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi anh được tôn vinh là người đàn ông nhanh nhất hành tinh. 

Usain Bolt tên thật là Usain St. Leo Bolt. Anh sinh ngày 21/8/1986 tại Sherwood Content (Trelawny, Jamaica). VĐV chạy nước rút này được xem là người đàn ông anh nhất mọi thời đại và đã được đặt biệt danh là “Tia chớp”.

Năm 2001, Bolt tham gia nội dung 200m ở giải điền kinh trẻ thế giới tại Hungary. Anh về đích thứ 5 ở Bán kết với thời gian 21,73 giây. Năm 2004, Bolt lần đầu tiên tham dự Olympic khi thi đấu ở nội dung 200m nhưng do chấn thương mà anh đã cán đích ở vị trí cuối cùng ở chung kết với thời gian 26,27 giây.

Nhưng 4 năm sau đó, Bolt đã khiến mọi người phải choáng váng với 3 HCV mà anh giành được ở Olympic Bắc Kinh tại các nội dung 100m (9,69 giây), 200m (19,30 giây) và 4x100m tiếp sức (37,10 giây).


Ở Olympic Bắc Kinh, Usain Bolt đã lập kỉ lục với thời gian 9,69 giây tại nội dung 100m nam

Tại Olympic 2012 ở London, Usain Bolt tiếp tục giành thêm 3 HCV nữa tại các nội dung trên: 100m (9,63 giây), 200m (19,32 giây), 4x100m tiếp sức (36,84 giây).


Usain Bolt đã giành 3 HCV ở London 2012

Tại Olympic 2016, Usain Bolt đã giành HCV ở nội dung 100m nam với thành tích 9,81 giây. Anh còn 2 nội dung thi đấu khác là 200m và 4x100m tiếp sức để hoàn tất thành tích giành 3 HCV ở 3 kỳ Olympic liên tiếp.

Bolt hiện đang nắm giữ kỷ lục Olympic 100m nam là 9,63 giây mà anh xác lập tại London 2012. Ngoài ra, anh cũng đang nắm giữ kỷ lục Olympic 200m nam với thời gian là 19,30 giây (Bắc Kinh 2008).

KHOẢNH KHẮC bứt tốc ngoạn mục giành HCV Olympic của Usain Bolt

KHOẢNH KHẮC bứt tốc ngoạn mục giành HCV Olympic của Usain Bolt

không có bất ngờ nào xảy ra khi Usain Bolt xuất sắc bứt tốc về đích ở vị trí thứ nhất với thành tích 9 giây 81.


“Tia chớp” người Jamaica cũng đang nắm giữ 2 kỷ lục thế giới ở nội dung 100m (9,58 giây) và 200m (19,19 giây). Cả hai kỉ lục này đều được Bolt xác lập ở giải điền kinh vô địch thế giới 2009 ở Đức.

Bolt sẽ bước sang tuổi 30 vào ngày 21/8 tới. Anh đã thông báo rằng đây là kỳ Olympic cuối cùng mà mình tham gia. VĐV người Jamaica sẽ tham gia thêm một cuộc thi điền kinh quốc tế nữa vào năm sau, đó là giải điền kinh vô địch thế giới ở London.

Usain Bolt đang hy vọng sẽ giành được 9 HCV ở Olympic. Hiện tại, anh đã có 7 HCV ở Thế vận hội.

Bảng thành tích của Usain Bolt tại Olympic: 

+Olympic 2008: 3 HCV - 100m (9,69 giây), 200m (19,30 giây) và 4x100m tiếp sức (37,10 giây).

+Olympic 2012: 3 HCV - 100m (9,63 giây), 200m (19,32 giây) và 4x100m tiếp sức (36,84 giây). 

+Olympic 2016: 1 HCV - 100m (9,81 giây), còn 2 nội dung chưa thi đấu

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm