Chờ màn chào sân của GĐKT Đặng Trần Chỉnh

06/11/2015 05:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa ngôi sao nào cập bến đất Thủ trước mùa bóng mới, đương nhiên tâm điểm sẽ đổ dồn vào “ngôi sao” lớn nhất trên băng ghế huấn luyện: GĐKT Đặng Trần Chỉnh. Ông Chỉnh sẽ có khởi đầu ra sao trong ngày trở lại nhiệm vụ cũ, đó mới là điều khiến người Bình Dương tò mò.

Từ ngày gắn bó với đội bóng đất Thủ, công việc của một danh thủ nức tiếng Sài Gòn một thời như Đặng Trần Chỉnh khá an nhàn. Ông Chỉnh nắm công tác đào tạo trẻ cho CLB, khi đội bóng túng quẫn, ông được nhắm để làm người đóng thế.

Lần gần nhất ông Chỉnh ngồi trên cabin chỉ đạo ở B.Bình Dương cách đây đã 5 năm. Thành tích tốt nhất và cũng có thể xem là trọn vẹn nhất từ ngày ông Chỉnh dẫn dắt B.Bình Dương là kết thúc V-League 2011 với vị trí thứ 6.

Nhắc tới ông Chỉnh và bóng đá Bình Dương, người ta thường nghĩ đến sự thoái trào nhiều hơn. Nhưng liệu lần này có khác khi lần đầu tiên ông Chỉnh được giao nhiệm vụ quan trọng nhất ở CLB trước một mùa bóng.

Và cũng không như những lần đóng thế trước đây của ông Chỉnh, B.Bình Dương đang ở trên đỉnh cao chứ không lận đận trên đường tìm lại bản ngã của họ. Thế nên đây là một công việc đầy thử thách cho bản thân ông Chỉnh.

Nói như người tiền nhiệm Mai Đức Chung và đội trưởng Anh Đức: lên đỉnh cao đã khó, ở lại trên đỉnh cao càng khó hơn. Ông Chỉnh biết mình phải làm gì để tránh lặp lại câu nói “kinh điển” trước đây rằng: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân”. 

Becamex Bình Dương bổ nhiệm ông Đặng Trần Chỉnh làm GĐKT

Becamex Bình Dương bổ nhiệm ông Đặng Trần Chỉnh làm GĐKT

Nhà vô địch V-League và Cup quốc gia 2015 Becamex Bình Dương đã có sự khởi động cho mùa giải mới bằng việc thay thế Chủ tịch, bổ nhiệm GĐKT mới sau khi ông Mai Đức Chung xin rút lui.


Thời điểm hiện tại, ông Chỉnh đang là người bị “soi” nhiều nhất do B.Bình Dương chưa đón ngôi sao nào cập bến đất Thủ. Sử dụng những ngôi sao kỳ cựu ra sao, có mâu thuẫn không khi trao cơ hội cho những học trò trẻ mà chính mình đào tạo và đang đưa lên thử sức ở đội 1, lối chơi thế nào… là điều người ta đang tò mò và chờ đợi ở nhà cầm quân mới mà cũ này.

Dù chỉ là giải giao hữu trước thềm mùa bóng mới nhưng có vẻ GĐKT Đặng Trần Chỉnh sẽ không dễ dàng có màn ra mắt suôn sẻ vì đối thủ là Yadanarbon, nhà á quân giải VĐQG Myanmar. Đội bóng này sở hữu khá nhiều tuyển thủ Myanmar trong đội hình và thêm 4 ngoại binh đến thử việc.

Trong khi đó, phía chủ nhà đôn đến 13 cầu thủ trẻ và 5 ngoại binh đến thử việc. Năm ngoái, B.Bình Dương của GĐKT Lê Thụy Hải đã bất ngờ bật bãi khỏi BTV Cup ngay tại vòng bảng khiến giải đấu trở nên hụt hẫng. Đó có thể là bài học cho ông Chỉnh tham khảo thêm.

Ở trận đấu trước lễ khai mạc, Sanna Khánh Hòa BVN sẽ đối chọi với thử thách được đánh giá mạnh nhất ở bảng này là Sinh viên Hàn Quốc. Đây là nhà ĐKVĐ giải và được xem là khách mời chất lượng với bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Lịch thi đấu ngày khai mạc 6/11 (bảng A, SVĐ Bình Dương)

15h30 Sanna Khánh Hòa BVN – Sinh viên Hàn Quốc

18h00 B.Bình Dương – Yadanarbon

Lịch thi đấu bảng B (ngày 7/11)

15h30 Than Quảng Ninh – Bangu Atletico Clube

18h00 ĐTLA – Sinh viên Nhật Bản


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm