Chờ đợi mùa giải mới của F1

06/01/2020 17:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm mới cũng đồng nghĩa mùa giải mới của Công thức 1 (F1) chuẩn bị diễn ra. Như thường lệ, câu hỏi quen thuộc đặt ra là liệu Lewis Hamilton có bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình bởi năm nay, tay đua người Anh có cơ hội cân bằng kỉ lục 7 lần chiến thắng của huyền thoại Michael Schumacher.

F1 2020: Điểm nhấn Việt Nam GP

F1 2020: Điểm nhấn Việt Nam GP

Mùa giải F1 2020 hứa hẹn kịch tính với những điều thú vị không thể bỏ qua, từ những chặng đua lần đầu tổ chức như Việt Nam GP, cho đến cuộc đua vô địch trước thời điểm có những cải tổ mạnh mẽ về luật vào năm sau.

Số 7 cho Hamilton

Hamilton có phong độ rất tốt trong những năm gần đây và điều quan trọng là ở nhiều thời điểm cần thiết, anh vượt qua đối thủ nhờ đẳng cấp và một chút may mắn. Nhờ đó, nếu 2 danh hiệu vô địch đầu tiên của tay đua người Anh được quyết định ở chặng đua cuối, anh lại vô địch năm 2015, 2017, 2018 sớm ít nhất 2 chặng.

Như đã nói ở trên, nếu chiến thắng năm nay, Hamilton sẽ cân bằng kỉ lục 7 lần giành danh hiệu của Schumacher. Đây là kỉ lục mà không nhiều người nghĩ rằng có thể bị đuổi kịp nhưng đó là trước khi Hamilton chiến thắng ở mùa giải vừa qua. Trong trường hợp này, thách thức cho những tay đua trẻ như Charles Leclerc và Max Verstappen là phải ngăn cản Hamilton giành podium quá nhiều như năm 2019 (11 lần).

Chú thích ảnh
Thách thức với Lewis Hamilton là rất lớn, nhưng anh vẫn được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch 2020

Ferrari đoàn kết

Để ngăn cản Hamilton và đội đua Mercedes, Ferrari có vai trò rất lớn. Chẳng gì thì đội đua Italy đã gây thất vọng trong những năm gần đây sau khi năm 2018 bỏ lỡ cơ hội vô địch, năm 2019 được đánh giá cao hơn Mercedes sau những vòng chạy thử đầu mùa nhưng vẫn không thành công.

Có lẽ, lí do thất bại của Ferrari là chuyện nội bộ đội đua. Sự tiến bộ của Leclerc đã đẩy người quản lí Mattia Binotto vào tình huống khó xử khi đàn anh Sebastian Vettel không còn giữ được vị trí số 1 nữa. Đó là chưa kể hai người từng va chạm ở chặng đua áp chót tại Brazil. Nghĩa là nếu Binotto không giải quyết êm đẹp mối quan hệ giữa Leclerc và Vettel, rất khó để Ferrari cạnh tranh được với Mercedes và Hamilton.

Vettel trở lại

Đấy là điều người hâm mộ tay lái của Đức và của Ferrari chờ đợi năm nay sau 3 mùa cựu vô địch F1 sa sút. Cũng vì thế mà số danh hiệu vô địch của Vettel vẫn chỉ dừng ở con số 1, sau giai đoạn thành công mà anh có được ở đội Red Bull. Đương nhiên, sự kiên nhẫn của Ferrari không thể kéo dài, chưa kể đây là năm cuối cùng trong hợp đồng của hai bên. Cũng vì thế mà có tin đồn Ferrari đang lôi kéo Hamilton với hi vọng tay đua người Anh sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu của đội.

Verstappen, Hamilton và Leclerc cạnh tranh

Những khoảnh khắc đáng nhớ của năm 2019 đều liên quan đến các tay đua xuất sắc nhất của 3 đội đua hàng đầu F1. Liệu đó là trận chiến của Verstappen và Leclerc ở Áo và Anh, hay Hamilton và Verstappen đua nghẹt thở ở Hungary và Brazil, chúng ta đã có thể hình dung về một cuộc cạnh tranh quyết liệt trong năm 2020. Họ sẽ không chỉ quyết định các danh hiệu cá nhân mà còn cả đồng đội.

Sôi động thị trường chuyển nhượng

Năm nay sẽ hứa hẹn một trong những thị trường tay đua nóng bỏng nhất khi một loạt tay đua hàng đầu như Hamilton, Verstappen, Vettel và Daniel Ricciardo đều ở năm cuối hợp đồng. Như đã biết, có tin đồn Ferrari đang lôi kéo Hamilton về thay thế cho Vettel, trong khi Verstappen cũng được cho sẽ rời Red Bull, Ricciardo khó ở lại Renault. Đó là chưa kể Carlos Sainz và Kevin Magnussen nhiều khả năng sẽ chia tay các đội đua McLaren và Haas F1 của họ.

Điều quan trọng là ai trong số các tay đua sẽ kích hoạt thị trường bằng vụ chuyển nhượng đầu tiên của họ? Hamilton hay Vettel?

Renault hồi sinh

Năm 2019, Renault kết thúc mùa giải trong thất vọng. Đội đua của Pháp đã cho thấy rõ tham vọng khi đưa về Ricciardo nhưng rồi thành tích của họ còn chẳng bằng đội đua McLaren mà họ là người cung cấp động cơ cho. Thất bại là lí do để Ricciardo nghĩ đến việc rời đội. Vì thế, việc thi đấu thành công trong năm 2020 sẽ giúp họ lấy lại phần nào sự tự tin, không chỉ với tay đua người Australia mà với cả ban lãnh đạo Renault. Ngược lại, thất bại có thể chấm dứt sự có mặt của Renault nếu họ không thấy có sự cải thiện nào.

70 năm F1

2020 sẽ đánh dấu 70 năm ngày ra đời của giải đua Công thức 1 (F1). Đương nhiên, đây sẽ là dịp để F1 tôn vinh những tay đua vĩ đại cũng như một số chặng đua hay nhất trong lịch sử.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 13/5/1950 tại đường đua Silverstone, Anh, nơi giải F1 đầu tiên được tổ chức và tay đua Giuseppe Farina của đội Alfa Romeo giành chức vô địch. 70 năm trôi qua và có 33 nhà vô địch khác nhau, F1 đã trở thành một sự kiện thể thao mang tầm thế giới.

Thống kê cho thấy ngoài 33 nhà vô địch có 108 người thắng chặng, 764 tay đua và hơn 150 đội đua. Nghĩa là người ta có rất nhiều điều để nhìn lại trong suốt cả năm.

Hiện tay đua người Đức là Michael Schumacher đang giữ kỉ lục về số lần vô địch với 7 danh hiệu, cũng như kỉ lục về số lần vô địch liên tiếp nhiều nhất, với 5 danh hiệu từ 2000 đến 2004. Trong khi đó, Anh giữ kỉ lục về số nhà vô địch nhiều nhất, 10 người, Brazil, Đức và Phần Lan có 3 người. Điều thú vị là trong 33 nhà vô địch, 19 người vẫn đang sống. Người qua đời gần nhất là Niki Lauda (1949-2019). Còn trong số các đội đua, Scuderia Ferrari có nhiều nhà vô địch nhất với 15 người. Về đội đua, Ferrari đang giữ kỉ lục với 16 lần vô địch nhờ tham dự từ năm 1950 đến nay, sau là Williams với 9 lần (1978-2019), McLaren 8 lần (1966-2019). Ferrari cũng là đội giữ kỉ lục về số lần vô địch liên tiếp cùng Mercedes là 6 lần.

Nên nói thêm là năm 2020 cũng là mùa giải có 22 chặng sau khi bổ sung thêm Dutch Grand Prix và Vietnam Grand Prix.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm