Chiến thuật & Lối chơi: Xứ Wales sẽ thay thế Ramsey như thế nào?

06/07/2016 14:42 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Aaron Ramsey sẽ không ra sân trong trận gặp Bồ Đào Nha, và sẽ không ai có thể tiên đoán được rằng nếu anh vào sân thì liệu kết quả của trận đấu có gì khác biệt so với cách nó sẽ diễn ra hay không?

Chỉ biết rằng, ngay ở thời điểm hiện tại, Xứ Wales cần tìm ra một giải pháp tốt nhất có thể để thay thế Ramsey.

Tổn thất lớn

Xứ Wales đang đứng trước trận đấu quan trọng bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Vào rạng sáng thứ Năm (giờ Việt Nam), HLV Chris Coleman và các học trò sẽ cùng nhau bước vào trận bán kết EURO 2016, gặp ĐT Bồ Đào Nha. Chỉ trừ hai người: Aaron Ramsey và Ben Davies. Cả hai đều đã nhận thẻ vàng thứ hai kể từ đầu giải đấu trong trận tứ kết gặp Bỉ, và lĩnh án treo giò một trận.

Thời khắc ở phút thứ 72 trận đấu ngày hôm ấy, ông Coleman rõ ràng lập tức hiểu rõ những khó khăn có thể xảy ra khi trọng tài rút tấm thẻ vàng. Ramsey ôm đầu tiếc nuối, còn người thầy thì đỏ mặt tía tai bên đường biên. Bất chấp việc Gareth Bale đang là cầu thủ chơi hay nhất một cách tương đối rõ ràng tại vòng chung kết EURO 2016, vắng Ramsey chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn của ĐT Xứ Wales.

Với 1 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, Ramsey đang là một trong những cầu thủ có phong độ cao và ổn định nhất mùa Hè Pháp. Chỉ Eden Hazard của Bỉ kiến tạo tương đương. Trung bình mỗi trận, Ramsey tạo ra 3 cơ hội cho đồng đội dứt điểm - theo số liệu của hãng thống kê Opta. Riêng trong trận gặp Bỉ, anh đã thực hiện tới 6 lần “dọn cỗ”, qua đó kiến tạo 2 lần.

Dĩ nhiên có những điều mà các con số thống kê cũng không thể mô tả hết. Ramsey trước Bỉ là một trong hai tiền vệ công của Xứ Wales (người còn lại là Bale) chơi sau lưng trung phong Hal Robson-Kanu. Anh liên tục xuất hiện trong những khoảng trống mà Robson-Kanu tạo ra, gây rối loạn hàng thủ vốn có tính tổ chức kém của Bỉ.

Tái ông thất mã?

Hai ứng viên thay Ramsey có thể là Andy King và Jonathan Williams. Đây là hai cái tên hoàn toàn trái ngược nhau. King, 27 tuổi, là mẫu tiền vệ con thoi kiểu Anh điển hình. Anh sở hữu khả năng săn bàn khá hiệu quả - hiện đang là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB Leicester City với 53 lần lập công. Trong khi đó, Williams, 22 tuổi, là mẫu tiền vệ công cần mẫn, lắt léo và có khả năng tạo đột biến. Tuy nhiên, anh còn rất trẻ và thử thách tâm lý cho một trận bán kết sẽ là không nhỏ. Nói cách khác, nếu hợp nhất khả năng của hai cầu thủ này, chúng ta sẽ có... Ramsey.

King rất có thể sẽ được ưu tiên, bởi xét việc sức mạnh chủ yếu của Bồ Đào Nha đang nằm ở tuyến giữa, dù sao Joe Ledley và Joe Allen cũng sẽ cần được hỗ trợ. Báo Daily Mail (Anh) cũng đã loan tin rằng King nhiều khả năng được đá chính từ đầu, và Xứ Wales có thể sẽ chuyển sơ đồ 3-4-2-1 sang 3-5-2.

Thế nhưng, nói như huyền thoại Johan Cruyff thì, trong mọi khó khăn đều có những lợi thế xuất hiện. Mất Ramsey đồng nghĩa rằng Xứ Wales sẽ buộc phải chơi trực diện hơn, ít lắt léo đan lát hơn so với thường lệ. Điều đó có thể dẫn tới việc họ lựa chọn giải pháp lùi sâu trên sân nhà đề phòng ngự, dụ đối thủ dâng cao trước khi phản công. Tốc độ và sức mạnh của Robson-Kanu, Bale sẽ được phát huy tối đa.

Và đó cũng có thể là một giải pháp không tồi. Khi đối thủ tấn công một cách trực diện, liều lĩnh và sẵn sàng mất bóng, hầu như chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ nhận được thế trận mà Xứ Wales nhường lại. Khi ấy, họ sẽ phải làm tất cả để tránh rơi vào tình trạng ở đầu giải – kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, nhưng thường chỉ làm tốt trong một khoảng thời gian ngắn của trận đấu.

Trừ khi, Bồ Đào Nha cũng cương quyết lùi sâu và tấn công như Xứ Wales. Đó sẽ là một hình ảnh mà người hâm mộ trung lập không hề thích thú – trận đấu sẽ trở nên vô cùng xấu xí.

Dũng Lê (theo Jonathan Wilson)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm