Chiến thuật & Lối chơi: Tuyển Anh thừa ô-xy, thiếu nắm đấm

20/06/2016 09:06 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Anh đang sở hữu một cỗ máy chuyền bóng chất lượng là Wayne Rooney. Lối chơi của Tam Sư đang vận hành tương đối mượt mà trong hai trận đã qua, nhờ công của người đội trưởng. Tuy nhiên, chỉ Rooney chuyền bóng tốt sẽ là không đủ.

Chẳng cần nhìn đâu xa, hãy quan sát lại tuyển Tây Ban Nha và Barcelona của 2-3 năm về trước. Từ một đội bóng thao túng không gian bằng những đường chuyền, họ trở thành một đội chỉ chuyên... chuyền bóng. Dần dần tự họ đã mài mòn khả năng tấn công của chiến thuật và đi đến những vực sâu. Tuyển Anh có thể tự hào khi Wayne Rooney đang là chân chuyền nổi bật, nhưng họ sẽ cần cải thiện nhiều điều.

Bài học từ… đấm bốc

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau khi phim “South Paw” được công chiến, diễn viên Jake Gyllenhaal đã thường xuyên được phỏng vấn về việc tập luyện bộ môn đấm bốc để nhập vai nhân vật chính Billy Hope.

“Khó khăn nhất ư?” – Gyllenhaal trả lời phỏng vấn của tạp chí Esquire. “Đó là tập thở. Tôi phải tập thở, bạn tin được không. Huấn luyện viên của tôi nói rằng thở là phần tất yếu của rất nhiều môn thể thao, đặc biệt là đấm bốc. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao để tận dụng nhịp thở, ghép nhịp thở với những cú đấm. Nếu không đấm tốt thì thở cũng vô dụng thôi”.

Có thể liên tưởng điều này tới bộ môn bóng đá. Trong bóng đá, những cầu thủ chuyên phụ trách luân chuyển bóng, nhận nhiều đường chuyền và thực hiện nhiều đường chuyền thường được ví với “buồng phổi”. Nhưng sự thực là nếu một đội bóng không có bài bản tấn công, dứt điểm thì tự bản thân chuyện chuyền bóng nhiều cũng là vô nghĩa.

Nhìn vào đội tuyển Anh, dễ nhận thấy họ đang có Wayne Rooney – một trong những chân phân phối bóng ổn định và nổi bật nhất vòng chung kết EURO 2016 lần này. Thống kê của nhật báo Daily Mail (Anh) cho thấy rằng, Rooney là người nhận nhiều đường chuyền nhất của tuyển Anh trong trận gặp Xứ Wales, và cũng là người tung ra nhiều đường chuyền nhất. Anh nhận bóng từ người này rồi đưa đi cho người khác. Anh chơi ở chính giữa đội hình và phân phối, điều tiết nhịp độ lối chơi.

Việc Rooney nhận bóng nhiều nhất từ các cầu thủ phòng ngự (Eric Dier, Chris Smalling, Gary Cahill) là không có gì đáng ngạc nhiên, bởi giờ anh đã là một tiền vệ trung tâm đích thực, ở gần hàng thủ. Rooney chơi lệch sang biên trái, thế nên việc Danny Rose và Raheem Sterling xuất hiện trong top 5 người chuyền cho anh cũng chẳng lạ.

Lạ, ngạc nhiên và đáng nói nhất phải là việc anh chuyền cho ai, sau khi nhận bóng.

Rooney hay, nhưng là chưa đủ?

Vai trò của Rooney

Cũng với thống kê do tờ Daily Mail đưa ra, những cái tên nhận nhiều đường chuyền nhất của Rooney lần lượt là Danny Rose, Kyle Walker, Eric Dier, Dele Alli, Chris Smalling.

Và ở đây, chúng ta thấy rõ hơn vai trò của Rooney. Trước hết, Dier và Smalling là những cầu thủ đứng thấp nhất khi Anh tổ chức tấn công. Những đường chuyền cho họ thường không có tính chất gây nguy hiểm cho đối thủ, mà thường chỉ để chuyển hướng tấn công hoặc điều chỉnh nhịp độ của tập thể.

Rose, Walker và Alli cũng có điểm chung: Họ chính là những người tạo ra cơ hội nhiều nhất cho các cầu thủ tấn công tuyến trên cùng. Đây chính là những cái tên mang nhiệm vụ “kiến tạo”.

Như vậy, chúng ta đã thấy được rõ ràng toàn cảnh vai trò của Wayne Rooney. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, anh là một người phân phối bóng và điều tiết nhịp độ, chứ không phải một cầu thủ trực tiếp kiến tạo.

Và cũng vì thế, sẽ thật khó để mong đợi rằng việc Rooney có phong độ cao sẽ đồng nghĩa rằng tuyển Anh nhiều hi vọng chơi tốt. Bản thân cầu thủ của Man United sẽ chỉ đảm nhiệm được một nửa công tác khi triển khai tấn công, còn nhiệm vụ tung ra những “cú đấm” là câu chuyện của những cái tên khác.

Đâu là “tay đấm”?

Nhìn vào phong độ trong giai đoạn giao hữu trước thềm giải đấu, không khó để nhận ra vì sao ông Roy Hodgson quyết định trao suất đá chính cho Raheem Sterling và Harry Kane. Tuy nhiên, khi vào giải, họ lại không thể hiện được những phẩm chất của mình. Thậm chí, theo nguồn tin của nhật báo The Guardian, đã xuất hiện cãi cọ giữa hai cầu thủ này trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận gặp Xứ Wales.

Điểm mạnh của Sterling và Kane như thể hiện trước giải nằm ở khả năng xoay xở. Họ thường xử lý các tình huống quay lưng với khung thành đối thủ bằng cách ban bật ít chạm hoặc xoay người bứt tốc. Với Sterling, anh thường có cả những pha rê dắt gây rối sở trường. Với Kane, anh mang tới bàn thắng trong vòng cấm địa.

Trùng hợp thay, đây hoàn toàn là những gì có thể trông đợi ở Jamie Vardy và Daniel Sturridge. Hai cầu thủ này đã vào thay Kane, Sterling rồi ghi 2 bàn quyết định vào lưới Xứ Wales. Họ xứng đáng được ra sân trước Slovakia để thể hiện bản thân.

Điều quan trọng là, sau cùng, Anh vẫn gặp rắc rối về lực lượng và đội hình chính khi vào giải. Khó khăn sẽ khởi nguồn từ đó...

HLV Hodgson khuyến khích Rooney tấn công

Trả lời phỏng vấn trước thềm trận gặp Slovakia, HLV Roy Hodgson tiết lộ rằng ông đã khuyến khích Wayne Rooney dâng cao để tạo ra nguy hiểm trực tiếp cùng các đồng đội.

“Tôi đã phải suy nghĩ nhiều về việc lựa chọn đội hình chính” – Hodgson cho biết. “Trong hai trận đã qua, màn trình diễn của Eric Dier và Dele Alli là những gì chúng tôi đã đoán được một nửa. Wayne Rooney mới là người mà chúng tôi phải chờ xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Và cậu ấy đã thể hiện sự cần cù, khát khao và tự tin. Cậu ta luôn là người sẵn sàng ở lại tuyến dưới lâu hơn, thực hiện thêm một đường chuyền nhẫn nại, không vội vàng tung một pha chọc khe chết người hay gì đó tương tự”.

“Chúng tôi nghĩ rằng, nếu có thể giúp cậu ta làm tròn nhiệm vụ ở đó, chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều điều. Nhưng chúng tôi cũng sẽ giúp cậu ta ghi bàn từ cự li xa nữa. Chúng tôi sẽ có một người làm bóng có thể gây nguy hiểm khi cần. Đó là lợi ích từ kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh của cậu ta”.

The Guardian – tờ báo đã dự đoán hoàn toàn chính xác đội hình tuyển Anh 2 trận đã qua – khẳng định Rooney sẽ tiếp tục đá chính trước vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam).


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm