Chelsea: Trước khi trách VAR, hãy trách mình

19/02/2020 10:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu chuỗi trận toàn hòa và thua trước đó chỉ là lời cảnh báo nhẹ nhàng cho Chelsea, thất bại trước MU ngay trên sân nhà là báo động đỏ cho thầy trò Frank Lampard. Nguy cơ mất vị trí thứ 4 của Chelsea là rất rõ ràng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/2. Trực tiếp Tottenham vs Leipzig, Man City vs West Ham. K+PM, K+1

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/2. Trực tiếp Tottenham vs Leipzig, Man City vs West Ham. K+PM, K+1

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Âu lượt đi vòng 1/8: trực tiếp Tottenham vs Leipzig, Atalanta vs Valencia. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 26: trực tiếp Man City vs West Ham. Lịch bóng đá ngày 19/2, rạng sáng 20/2. 

Dễ hiểu cho sự ấm ức của các cổ động viên Chelsea. Họ đã ít nhất hai lần chứng kiến VAR ngoảnh mặt với đội chủ nhà. Kurt Zouma không được công nhận bàn gỡ hòa khi trọng tài chính sau khi tham khảo công nghệ đã phạt tình huống phạm lỗi trước đó của Cesar Azpilicueta. Một tình huống gây tranh cãi khác là trước khi lập công bằng một cú đánh đầu trong hiệp hai, Harry Maguire đã phạm lỗi thô bạo với Michy Batshuayi và đáng ra đội trưởng của MU phải nhận thẻ đỏ, nhưng công nghệ VAR không xác định đó là một pha vào bóng ác ý.

Gạt qua hai tình huống tranh cãi nói trên, trận thua MU 0-2 là minh họa rõ ràng cho những vấn đề ngày càng chồng chất dưới thời Lampard. Đội hình Chelsea không có chiều sâu, giờ đang “toang” vì hàng loạt chấn thương. Trước trận gặp MU, HLV Lampard không thể đưa vào sân Tammy Abraham, Christian Pulisic lẫn Callum Hudson-Odoi vì những vấn đề sức khỏe khác nhau. Giữa hiệp một, N’Golo Kante gieo sầu cho vị HLV 41 tuổi này sau khi buộc phải rời sân vì chấn thương cơ khép. Khả năng ra sân của tiền vệ người Pháp trong trận derby London với Tottenham là rất thấp.

Chú thích ảnh
Trận thua MU 0-2 phơi bày hàng loạt vấn đề của Chelsea dưới thời Lampard

Nhân sự mỏng dẫn đến hệ quả là Chelsea suy yếu ở cả hàng thủ lẫn hàng công. HLV Lampard rất dũng cảm khi gạt Kepa ra khỏi đội hình chính thức sau khi cảm nhận thái độ và màn trình diễn của thủ thành người Tây Ban Nha có dấu hiệu đi xuống. Nhưng phương án dự bị Willy Caballero cũng chẳng đem đến chút an tâm nào, khi để lọt lưới tới 4 bàn trong 2 trận gặp Leicester và MU, đồng thời độ chắc chắn thua xa Kepa. Bên phần sân đối phương, HLV Lampard thấy rõ tác hại của việc không bổ sung một chân sút trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Michy Batshuayi một lần nữa chứng minh anh chỉ hợp với những trận cầu nhỏ. Tiền đạo người Bỉ tỏ ra quá kém duyên với những cơ hội ăn bàn. Bất đắc dĩ HLV Lampard buộc phải tung Olivier Giroud vào sân ở cuối trận, nhưng tiền đạo người Pháp có quá ít thời gian để tạo ra sự khác biệt.

Thất bại lần thứ ba trong mùa giải trước MU thật khó nuốt trôi, nhưng thời gian đang không ủng hộ thầy trò Lampard. Như chính lời vị HLV này, mùa bóng của Chelsea đã thật sự bắt đầu từ thời điểm này. Tấm vé dự Champions League từ chỗ chắc trong tay giờ đang rất mong manh. Cuối tuần này là trận derby London với Tottenham. Thêm một thất bại sẽ chính thức hất văng thầy trò Lampard ra khỏi Top 4. Giữa tuần sau là lượt đi vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich. Sóng gió đã nổi lên, liệu thầy trò Lampard có vững tay chèo để vượt qua?

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm