Chelsea thủ kém: Vì sao Lampard chưa giải quyết được vấn đề?

20/10/2020 08:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 3-3 với Southampton mới đây một lần nữa phơi bày vấn đề nhức nhối của Chelsea mà Frank Lampard vẫn chưa tìm được giải pháp khắc phục. Đó là cải thiện lối chơi phòng ngự.

Video clip bàn thắng trận Chelsea vs Southampton

Video clip bàn thắng trận Chelsea vs Southampton

Video Chelsea vs Southampton. Video clip bàn thắng Chelsea đấu với Southampton. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Kết quả Chelsea.

The Blues thủng lưới bình quân 1,5 bàn thắng/trận ở giải Ngoại hạng dưới thời Lampard. Đây là tỷ lệ thủng lưới bình quân cao nhất so với các phiên bản Chelsea khác ở giải Ngoại hạng.

Trở lại với trận đấu gặp Southampton, sau khi sớm dẫn trước 2-0, Chelsea để đối phương gỡ lại 2-2. Bàn thua đầu tiên bắt nguồn từ một sai lầm của Kai Havertz, bàn thua tiếp theo do lỗi của cả Zouma lẫn Kepa. Sau khi có bàn thắng dẫn lại 3-2, Chelsea một lần nữa phung phí lợi thế khi để The Saints san bằng tỷ số 3-3.

Trong khi hàng công đã cho thấy tiềm năng tấn công đầy hứa hẹn của mình, ngay cả trước khi Hakim Ziyech vào sân thì hàng thủ của họ tiếp tục bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng khiến Chelsea liên tiếp tự bắn vào chân mình.

Những sai sót trong phòng ngự đã ảnh hưởng tiêu cực đến mùa giải của Chelsea và mối hoài nghi về sự chắc chắn của phòng tuyến cuối cùng này luôn tồn tại từ khi Lampard dẫn dắt The Blues hồi tháng 8/2019.

Chú thích ảnh
Lampard chưa giải quyết được vấn đề phòng ngự của Chelsea

Dưới thời Lampard, trong số các đội dự giải Ngoại hạng mùa này, chỉ có Southampton, Aston Villa, West Ham và Brighton thủng lưới nhiều hơn Chelsea.

Chelsea chỉ phải chịu 379 cú sút của đối thủ, chỉ nhiều hơn Man City. Số bàn thua dự kiến của họ chỉ là 44,7 nhưng thực tế họ thủng lưới nhiều hơn 18 bàn. Đó là sự chênh lệch lớn nhất giữa số bàn thua dự kiến và bàn thua thực tế của một đội bóng ở giải Ngoại hạng. Nguyên nhân khiến Chelsea thủng lưới nhiều là do các sai lầm cá nhân.

7/9 bàn thua Chelsea phải nhận mùa này bắt nguồn từ lỗi cá nhân. Chỉ có bàn thắng đầu tiên Sadio Mane ghi vào lưới họ trong chiến thắng 2-0 của Liverpool và bàn gỡ 3-3 của Jannik Vestegaard bên phía Southampton là không bắt nguồn từ lỗi cá nhân.

Lampard ý thức rõ vấn đề nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp khắc phục. "Chúng tôi mắc những sai lầm đáng lo ngại. Nếu cứ để thua những bàn lãng xẹt thì dù tấn công tốt thế nào cũng không thể bù đắp lại được. Chúng tôi không được phép mắc lỗi quá nhiều như vậy. Chelsea cần kiểm soát tốt trận đấu vào bảo vệ được thành quả".

Vấn đề của Chelsea có phải do chiến thuật? Với những phương án tấn công mới, họ chuyển sang đá 4-2-3-1 mùa này nhưng Chelsea thường chơi với 5 người ở phía trên do Ben Chilwell có khả năng dâng cao tấn công tốt. Chính Southampton đã khoét vào vị trí các hậu vệ cánh của Chelsea trong trận đấu vừa qua. Hiệp 1 họ đã thất bại nhưng lại thành công mỹ mãn trong hiệp 2.

Xây dựng lối chơi và củng cố hàng phòng ngự cần có thời gian. Có thể hiện Chelsea tập luyện chưa tới ngưỡng để làm những việc này.

"Tôi không nghĩ Chelsea thủng lưới nhiều là do thay đổi lối chơi. Dĩ nhiên chúng tôi đã thay đổi chiến thuật và tôi phải đưa ra quyết định với những con người có trong tay, sao cho tối ưu hóa được khả năng của họ. Nhưng như thế không có nghĩa tôi bị phụ thuộc vào chiến thuật. Chúng tôi có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Đấy là vấn đề Chelsea cần tiếp tục điều chỉnh. Nhưng muốn thay đổi cần phải luyện tập. Chúng tôi chưa tập luyện nhiều".

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm