Chelsea: Ngôi đầu đã ở ngay trước mắt

23/11/2020 21:40 GMT+7 | Chelsea

Chưa thể vươn lên ngôi đầu bảng ngay sau vòng 9, chiến thắng Newcastle ngay trên sân khách chỉ ra Chelsea đã sẵn sàng cho vị thế ứng viên vô địch Premier League trong mùa cầm quân thứ hai của Frank Lampard.

 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 9: Liverpool lên nhì bảng, Arsenal bật ra ngoài Top 10

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 9: Liverpool lên nhì bảng, Arsenal bật ra ngoài Top 10

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 9. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Kết quả ngoại hạng Anh vòng 9. Kết quả Leeds vs Arsenal, Liverpool vs Leicester. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh.

 

St James Park chưa bao giờ là sân bóng dễ chịu với bất cứ HLV Chelsea nào. Bằng chứng? Tính đến trước màn chạm trán đêm thứ Bảy vừa qua, The Blues mới chỉ thắng 1 trong 7 lần đối đầu gần nhất. Chính Lampard đã được nếm trải cảm giác cay đắng khi cùng các học trò hành quân tới miền Đông Bắc nước Anh mùa trước.

Hóa giải cơn ác mộng St James Park

Nỗi ám ảnh sân St James Park chỉ được hóa giải bằng hai bàn thắng, bao gồm một pha phản lưới nhà của Federico Fernandez bên phía đội chủ nhà. Sự tự tin của thầy trò Lampard không chỉ đến từ việc bỏ túi ba điểm trên đất khách, mà còn nằm ở cách thức họ mang về chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên tất cả các đấu trường mùa này.

Sau khi sớm dập tắt ý tưởng chơi phòng ngự chắc chờ thời cơ của thầy trò Steve Bruce bằng bàn mở tỷ số từ sớm trong hiệp một, Chelsea biết cách giải quyết trận đấu ở thời điểm mà tất cả đã nghĩ Newcastle có tiềm năng tạo ra một điều gì đó bất ngờ nhờ những cơ hội liên tục xuất hiện trong hiệp hai. Timo Werner xứng đáng được tha thứ cho việc bỏ lỡ cơ hội bằng vàng ở cuối hiệp một. Một pha độc diễn từ bên phần sân nhà của tuyển thủ người Đức, loại bỏ sự theo kèm của Fernandez và Sean Longstaff trên đường dẫn đến khung thành Darlow, trước khi tung ra đường chuyền để Tammy Abraham hoàn tất pha bóng bằng một pha dứt điểm hoàn hảo.

Chiến thắng Newcastle thêm phần đáng nhớ khi những cầu thủ người Anh trong đội ngũ của HLV Lampard như Reece James, Ben Chilwell, Mason Mount hay Tammy Abraham lại sắm vai các nhân vật chính. Hai vị trí hậu vệ cánh của The Blues không còn trở thành cơn nhức đầu của HLV Lampard như mùa trước. Sự hiện diện của James và Chilwell, những hậu vệ trẻ nhưng không hề non yếu, vừa đảm bảo Chelsea không để lộ bất cứ lỗ hổng đáng kể nào bên phần sân nhà, đồng thời cung cấp thêm những ý tưởng tấn công từ hai biên, như cách Chilwell xâm nhập khiến Fernandez lúng túng đá phản lưới nhà. Tiến lên phía trên, Mount cho thấy nguồn năng lượng dồi dào nơi tuyến giữa. Trên hàng công, Abraham đem đến câu trả lời xác đáng khi người đại diện của Olivier Giroud từng khẳng định chân sút số 9 được ưu ái hơn thân chủ của mình. Sức vóc, tuổi trẻ và bản năng săn bàn chưa mất đi là những minh họa cụ thể vì sao Abraham xứng đáng đứng trên Giroud trong thứ tự lựa chọn cho vị trí trung phong của HLV Lampard.

Chelsea, Ngoại hạng Anh, Bảng xếp hạng bóng đá Anh, Lịch thi đấu bóng đá Anh, Newcastle vs Chelsea, kết quả bóng đá Anh, bóng đá Anh, Premier League, Frank Lampard
Chiến thắng Newcastle giúp Chelsea tiến sát hơn một bước tới ngôi đầu bảng

Sẵn sàng cho những thử thách xứng tầm

Con số hơn 200 triệu bảng Chelsea bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng khiến nhiều người tin đội bóng áo xanh sẽ là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa này. Hoàn toàn có lý, nhưng mãi đến khi HLV Lampard định hình được bộ khung hiện thời, đội chủ sân Stamford Bridge mới thật sự mang hình hài của một kẻ đi săn danh hiệu.

Trong khung gỗ, Edouard Mendy đã trải qua trận thứ 7 giữ sạch lưới trong 9 lần ra sân cho Chelsea mùa này trên tất cả các đấu trường, và là trận thứ 4 trong 5 trận ở Premier League. Ở hàng thủ, Antonio Rudiger lần tiên được trao cơ hội đá chính tại hạng đấu cao nhất nước Anh mùa này. Không thể tránh được một vài khoảnh khắc xử lý lập cập, tuyển thủ người Đức vẫn đảm bảo sự chắc chắn và những pha cản phá kịp thời, chỉ dấu cho thấy anh sẵn sàng cạnh tranh để tìm lại vị trí đá chính thân thuộc mùa trước. Ngoại trừ sự hiện diện của Rudiger, đội hình The Blues mùa này đang dần trở nên thân thuộc với những cổ động viên Chelsea ở mỗi vòng đấu. HLV Lampard không còn phải loay hoay lắp ghép đội ngũ khi anh biết được những sắp xếp nào đảm bảo Chelsea thủ vững, công cường.

Vị HLV 41 tuổi này có lý khi muốn giữ các học trò trẻ của mình giữ đôi chân trên mặt đất. Không thể tuyên bố bất cứ một nhà vô địch Premier League nào khi mùa giải mới đi qua chưa đến một phần ba chặng đường. Chelsea vẫn còn một chặng đường dài để thật sự đặt chân lên đỉnh bảng xếp hạng. Trận derby Bắc London với Tottenham đêm Chủ nhật tới sẽ là thuốc thử rõ ràng cho ý định tham chiến cuộc đua vô địch của thầy trò Lampard. Đánh bại đội bóng của người cũ Mourinho sẽ là lời khẳng định đanh thét của The Blues về một ứng viên vô địch đã trở lại.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm