Chelsea ngày càng chắc chắn với Kurt Zouma

07/11/2020 08:22 GMT+7 | Chelsea

Kurt Zouma thi đấu chắc chắn và ổn định ở hàng thủ Chelsea, một điều CĐV The Blues luôn kỳ vọng nhưng rất lâu rồi chưa thấy trung vệ người Pháp đáp ứng được.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 8: Cơ hội cuối cùng của Solskjaer?

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 8: Cơ hội cuối cùng của Solskjaer?

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 8. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 7. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. 

Trong 5 trận đấu gần đây, Chelsea đều kết thúc trận đấu với thành tích giữ sạch lưới. Tính tổng tỷ số, họ giành chiến thắng tới 10-0. Những đối thủ của Chelsea trong thời gian này gồm Sevilla, MU, Krasnodar, Burnley và Rennes.

Trong 41 trận trước đó, Chelsea đã sử dụng 20 sự kết hợp khác nhau ở phòng ngự. Nghĩa là, gần như họ luôn chơi với hàng phòng ngự mới mỗi trận. Thế nhưng, ở 5 trận kể trên, Chelsea đã sử dụng cố định hàng phòng ngự. Reece James, Thiago Silva, Kurt Zouma và Ben Chilwell là những cái tên thường xuyên được tin tưởng.

Chú thích ảnh
Chelsea đang ổn định hàng thủ

Nhiều người đã nhắc tới khả năng thủ lĩnh hàng thủ của Thiago Silva nhưng dường như họ quên mất Zouma cũng là một cái tên thi đấu nổi bật bên cạnh. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, trung vệ người Pháp lúc này còn đóng góp tới 3 bàn thắng tại Premier League mùa giải này.

Màn trình diễn ấn tượng của Zouma có lẽ đối với CĐV Chelsea không mới. Thực tế họ đã kỳ vọng được chứng kiến điều này một lần nữa từ rất lâu nhưng phải tới mùa giải này mới được thỏa mãn.

Chú thích ảnh
Zouma từng thi đấu rất ấn tượng bên cạnh Terry

Kurt Zouma gia nhập Chelsea tháng 1/2014 từ Saint-Etienne. Anh tiếp tục dành thời gian của mình tại CLB nước Pháp nửa cuối mùa giải đó trước khi chính thức thi đấu cho Chelsea từ mùa giải 2014/15. Trong mùa giải đầu tiên, Zouma có 15 lần ra sân tại Premier League.

Trong mùa giải 2015/16, Zouma được thi đấu nhiều hơn. Trên mọi đấu trường, Zouma thi đấu cho Chelsea 32 trận. Sau đó, anh gặp chấn thương nghiêm trọng ở trận gặp MU. Chấn thương khiến Zouma phải nghỉ đến hết mùa giải. Anh trở lại ngay ở mùa giải sau nhưng Chelsea khi đó được dẫn dắt bởi Antonio Conte, người sử dụng thường xuyên bộ ba Azpilicueta - David Luiz - Gary Cahill ở hàng phòng ngự.

Chú thích ảnh
Zouma không được ra sân nhiều dưới thời HLV Conte

Ở mùa giải tiếp theo, Zouma chuyển sang thi đấu cho Stoke theo dạng cho mượn. Mặc dù CLB này cuối mùa phải xuống hạng nhưng màn trình diễn của trung vệ người Pháp đã lọt vào mắt xanh của Everton. The Toffee đã đưa anh về Goodison Park theo bản hợp đồng cho mượn ở mùa giải 2018/19.

Kurt Zouma nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thiếu trong hàng hậu vệ của HLV Marco Silva thời điểm đó. Anh đã chứng minh cho mọi người thấy chấn thương đầu gối năm xưa đã ở đằng sau anh. 

Chú thích ảnh
Zouma thi đấu rất ấn tượng khi được đem mượn

Mùa trước Zouma quay trở lại Chelsea. Anh được đặt rất nhiều kỳ vọng bởi HLV Lampard và CĐV. Trên mọi đấu trường, Zouma ra sân 43 lần cho Chelsea. Tuy nhiên, việc xoay vòng quá nhiều khiến Zouma chưa thể hiện được nhiều.

Ở mùa giải này, Zouma mới chỉ vắng mặt đúng 1 trận tại Premier League và chơi trọn vẹn tại Champions League cho tới lúc này. Tại Premier League, anh từng mắc 1 sai lầm dẫn tới bàn thua trong trận hòa 3-3 với Southampton. Tuy nhiên, đó là trận đấu trung vệ người Pháp đá cặp cùng Christensen. Rõ ràng, kinh nghiệm của Thiago Silva đang là chìa khóa cho sự chắc chắn của Zouma.

Chú thích ảnh
Zouma đang học hỏi được nhiều điều từ Silva

Sự chắc chắn của bộ đôi Zouma - Silva đang là điểm tựa vững chắc cho hàng công của Chelsea thời điểm này. Timo Werner dần làm quen với Premier League. Trong khi Ziyech, Havertz và Pulisic hoạt động năng nổ hỗ trợ tiền đạo người Đức ghi bàn. Xét mọi yếu tố, lối chơi của Chelsea đang hình thành rõ ràng và đạt được thành công nhất định.

Lúc này Chelsea chỉ đang đứng thứ 7 với 12 điểm, kém đội đầu bảng 4 điểm. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài. Khoảng cách 4 điểm hoàn toàn có thể san lấp và vượt qua dễ dàng. Nếu giữ phong độ như hiện tại, Chelsea thực sự là cái tên không thể bị loại ra khỏi cuộc đua vô địch năm nay.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm