Chelsea nên mua ai ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông?

06/12/2015 21:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, Mourinho đã khẳng định ông không cần những bản hợp đồng mới vẫn có thể kết thúc trong Top 4 vào cuối mùa giải. Nhưng với thất bại 0-1 trước Bournemouth vừa rồi, có lẽ HLV Chelsea nên xem xét lại việc chiêu mộ cầu thủ vào tháng Một tới.

Trận thua đầy bất ngời trước Bournemouth đã là trận thua thứ 8 của Chelsea ở Premier League mùa này. Khoảng cách giữa Chelsea mà nhóm dẫn đầu đã lên tới 17 điểm. Nguyên nhân cho điều này chính là bởi sự sa sút phong độ không tưởng của các trụ cột. Diego Costa, Hazard, Cesc Fabregas giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trong khi đó, Mourinho ngày càng chịu nhiều áp lực thêm khi đội bóng của ông hiện đang xếp ở vị trí thứ 14 trên BXH.

Chưa đầy một tháng nữa thì kỳ chuyển nhượng mùa Đông sẽ mở cửa. Mourinho từng tuyên bố với đội hình hiện tại, ông không cần mua thêm cầu thủ vẫn đủ sức kết thúc mùa giải trong Top 4. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà những người yêu mến Chelsea mong muốn. Để có thể giành kết quả tốt hơn, Chelsea cần phải “thay máu”.

Dưới đây là 5 cái tên mà Chelsea nên mang về sân Stamford Bridge ngay trong tháng Một tới

1. John Stones


Đây là cầu thủ mà Chelsea mong muốn có nhất ở mùa hè vừa qua. Nhưng họ đã không thể có được do sự cương quyết của Everton.

John Terry đã 34 tuổi. Anh không còn đủ sức để gánh vác cả đội bóng trên đôi vai của mình nữa. Gary Cahill ở mùa giải này đã không còn duy trì được sự ổn định vốn có của mình. Trong khi đó, Kurt Zouma rõ ràng là một tài năng nhưng anh chưa đủ khả năng để trở thành một bức tường vững chắc như những người đàn anh được.

Điều Chelsea cần nhất vào lúc này là một trung vệ đẳng cấp. Stones thực sự đáp ứng được điều đó. Dù còn trẻ nhưng cầu thủ này đã sớm thể hiện khả năng chỉ đạo hàng phòng ngự, phán đoán tình huống rất tốt. Everton đã nói ở mùa hè vừa rồi rằng Stones không phải để bán. Dẫu vậy, ai cũng có giá của mình. Còn Chelsea lại là một đội bóng không thiếu tiền. Họ chắc chắn sẽ sẵn sàng “phá két” nếu cảm thấy cần thiết.

2. Nicolas Nkoulou


Nkoulou (trái) sẽ bổ sung cho sức mạnh của hàng thủ Chelsea

Nếu không thể chiêu mộ được Stones thì vẫn còn một trung vệ nữa mà Chelsea nên quan tâm đến. Đó là trung vệ Nicolas Nkoulou của Marseille. Thực tế, Chelsea đã khá nhiều lần được cho là có liên hệ cầu thủ này. Nếu Nkoulou đến với sân Stamford Bridge thì đó sẽ là một sự bổ sung rất đáng kể cho hàng phòng ngự của Chelsea.

Mạnh mẽ trong những pha cản phá, khả năng cầm bóng tự tin là điểm mạnh của cầu thủ này. Với 65 lần khoác áo đội tuyển Cameroon khi mới ở tuổi 25 là minh chứng rõ nét cho khả năng của cầu thủ này. Nkoulou có thể phù hợp với đội hình của Chelsea vào lúc này, thời điểm hệ thống phòng ngự của Chelsea đang thiếu đi sức mạnh lẫn chiều sâu.

Marseille đang gặp chút khó khăn về tài chính vì thế Chelsea có thể chiêu mộ cầu thủ này với một mức giá không quá tốn kém. Hơn nữa, cầu thủ này vẫn còn đủ trẻ để giữ giá trị nếu Chelsea muốn bán lại cho đội bóng nào đó.

3. Paul Pogba


Đây là cầu thủ quan trọng nhất. Cả Fabregas và Matic ở mùa giải này đã không còn duy trì được phong độ cao của mình ở mùa giải trước. Sự sa sút của bộ đôi này khiến Chelsea mất đi một cầu thủ phát động tấn công đẳng cấp cùng một chốt chặn trước hàng phòng ngự đáng tin cậy. Nếu có thể chiêu mộ Pogba, Chelsea sẽ cùng lúc giải quyết được hai vấn đề trên. Tiền vệ người Pháp đang là một trong những cầu thủ hàng đầu ở châu Âu. Những danh hiệu của Juventus ở mùa giải trước có sự đóng góp công sức không nhỏ của cầu thủ này.

Khả năng dứt điểm cũng như kiến tạo của Pogba rất tốt. Cầu thủ này cũng rất tự tin với khả năng cầm bóng của mình. Nếu cần thiết, những pha xoạc bóng của Pogba cũng rất chất lượng. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng gì cho Chelsea có thể chiêu mộ được cầu thủ này. Giá trị của Pogba đã lên tới 60 triệu bảng. Cùng với đó là sự nhòm ngó của Barcelona. Nhưng nếu Chelsea có thể mang cầu thủ này đến với Stamford Bridge, họ sẽ cải thiện được rất nhiều điều.

4. Antonio Griezmann


Diego Costa đã không còn duy trì được khả năng săn bàn đáng sợ của mình ở mùa giải trước nữa. Bên cạnh đó, những thái độ của anh bên ngoài sân bóng thực sự khiến Mourinho cảm thấy đau đầu. Costa như vậy, các tiền đạo khác của Chelsea cũng chẳng khá hơn. Với Remy, Mourinho có vẻ không muốn cho cầu thủ này một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Còn Falcao thì vẫn thể hiện khả năng thi đấu yếu kém của mình giống như khi anh ở Man United mùa giải trước.

Hai trận đấu qua, Mourinho đã để Costa ngồi trên băng ghế dự bị. Thiếu vắng đi một trung phong thực sự khiến hàng công của Chelsea có một lỗ hổng rất lớn. Người có thể khỏa lấp được chỗ trống đó có thể là Antonia Griezmann của Atletico Madrid. Mùa này, tuyển thủ người Pháp đã ghi tới 17 bàn.

Griezmann đã từng được Chelsea liên hệ trong quá khứ. Nếu đội bóng London muốn “nối lại tình xưa” với cầu thủ này thì họ sẽ phải trả một mức giá khoảng 25 triệu bảng. Đây là một mức giá có thể coi là “rẻ” với một cầu thủ đang có phong độ cao như Griezmann. Nhanh nhẹn, khéo léo và có khả năng dứt điểm tốt là điểm mạnh của cầu thủ này. Mùa trước, Griezmann đã ghi 22 bàn, ngang bằng với ứng cử viên cho QBV Neymar. Ở La Liga, thành tích ghi bàn của Griezmann chỉ chịu thua mỗi Messi và Ronaldo.

Tuy nhiên, Atletico Madrid hiện đang chỉ kém đội dẫn đầu Barca 2 điểm. Và câu hỏi được đặt ra là liêu Griezmann có chấp nhận rời TBN để đến Chelsea đang trong tình trạng khủng hoảng hay không?

5. Gonzalo Higuain

Sau khi ghi cú đúp vào lưới Inter ở cuối tuần trước, Roberto Mancini đã so sánh Higuain với Messi. Ông cho rằng Higuain có chút nhỉnh hơn.


Higuain được xem là Messi của Napoli

Higuain sở hữu thể hình to khỏe, cùng với khả năng dứt điểm tốt. Tiền đạo người Argentia thực sự là một phương án thay thế phù hợp cho Costa. Cầu thủ này mới chỉ 27 tuổi và sẽ là rất phù hợp cho lối chơi tấn công của Chelsea. Mùa Hè vừa rồi, Napoli nói rằng sẽ không để cầu thủ này ra đi nếu nhận được ít hơn 60 triệu Bảng. Tuy nhiên, nếu Chelsea thực sự muốn có cầu thủ này thì mức giá có thể thấp hơn 60 triệu bảng.

* Mourinho cũng nên để ý tới những tài năng từ lò đào tạo của đội nhà.

Mặc dù đội trẻ của Chelsea đã giành chức vô địch Cúp FA dành cho các đội trẻ nhưng Mourinho dường như không muốn sử dụng những cầu thủ này. Ruben Loftus-Cheek mới chỉ có duy nhất một lần ra sân chính thức ở mùa giải này. Trong khi đó, Charly Musonda được rất nhiều CLB hàng đầu tỏ ý muốn chiêu mộ. Dù cho cầu thủ này chưa thi đấu chính thức cho đội một.


Christensen (phải) vừa giúp đội bóng của mình đánh bại Bayern 3-1

Ở nước Đức, Chelsea cũng đang có một tài năng trẻ khác. Đó là Andrea Christensen. Cầu thủ này đang được Borussia Monchengladbach mượn. Ngoài ra, Lewis Baker và Dominic Solanke cũng đang thi đấu rất thành công trong màu áo của Vitesse mùa này.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm