Chelsea: Muốn thắng Porto, Tuchel cần giải bài toán trung phong

07/04/2021 19:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua West Brom không chỉ đem đến cơn đau đầu cho Thomas Tuchel về hàng thủ. Ông cũng cần tìm ra lựa chọn tốt nhất cho vị trí trung phong, khi Timo Werner vẫn tiếp tục đánh mất cảm giác trước khung thành đối phương.

Bóng đá hôm nay 7/4: MU trở lại với vụ Dembele. De Bruyne gia hạn hợp đồng với Man City

Bóng đá hôm nay 7/4: MU trở lại với vụ Dembele. De Bruyne gia hạn hợp đồng với Man City

Bóng đá hôm nay: MU đưa 6 trung vệ vào danh sách rút gọn, sẽ chọn mua 1 trong số này. MU trở lại theo đuổi Ousmane Dembele.

Sau những pha bỏ lỡ cơ hội không thể tin nổi trong màu áo đội tuyển Đức, Werner tiếp tục gây thất vọng khi trở về Chelsea. Lần này, anh không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong 90 phút trước West Brom, chứ chưa nói đến việc tiền đạo 25 tuổi này có ghi được bàn hay không.

Thật ngạc nhiên, một Werner mất phong độ và thiếu tự tin trước khung thành đối phương mới là người được Tuchel lựa chọn, chứ không phải chân sút giàu kinh nghiệm Olivier Giroud hay sử dụng Kai Havertz đá số 9 ảo. Tammy Abraham, tiền đạo mang áo số 9 của The Blues, thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Anh không hề dính chấn thương mà HLV Tuchel thẳng thắn nói rằng lý do gạch tên Abraham nằm ở vấn đề về chiến thuật ông sử dụng.

Rốt cuộc, sự kiên trì với Werner của Tuchel không đem lại bất cứ hiệu quả nào. Cựu cầu thủ Leipzig không phải mẫu trung phong hoạt động độc lập tốt, sẵn sàng cho những tình huống va chạm với hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Thay vào đó, Werner tỏ ra nguy hiểm khi được di chuyển rộng, hơi lệch về bên trái để tìm ra khoảng trống đối thủ để lộ nhằm tận dụng tốc độ trước lúc bản năng săn bàn lên tiếng. Đó là lời giải thích vì sao thời ở Bundesliga, Werner thường chơi trong sơ đồ hai tiền đạo hoặc ít nhất anh luôn nhận được sự hỗ trợ từ một cầu thủ tấn công nào đó. Khi phải đá cao nhất trên hàng công, tất cả đã thấy Werner vô hại như thế nào. Anh chỉ chạm bóng đúng 5 lần trong vòng cấm suốt 90 phút trước West Brom.

Chú thích ảnh
Sử dụng một Timo Werner đang mất phong độ lẫn bản năng săn bàn không phải là giải pháp lý tưởng cho HLV Tuchel

Rõ ràng, Werner không phải giải pháp phù hợp để đá trung phong trong mọi trận đấu của Chelsea. Anh sẽ chơi tốt nếu gặp những đối thủ chủ động tấn công như Atletico Madrid hay Liverpool để phát huy khả năng săn tìm khoảng trống của mình. Ngược lại, nếu gặp một đối thủ cứng đầu, sẵn sàng lùi sâu và thiết lập một hàng thủ dày đặc, tuyển thủ người Đức dễ dàng rơi vào trạng thái bế tắc.

Cơ hội để Chelsea giải quyết trận lượt đi đêm nay sẽ tùy thuộc vào việc Tuchel chọn ai đá cao nhất trên hàng công. Nếu không sử dụng Werner, ông vẫn có thể nghĩ về một Olivier Giroud rất bén duyên với đấu trường châu lục hay Kai Havertz thích nghi tốt với vai trò số 9.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm