Chelsea: Gia hạn Kante là cần thiết với The Blues

22/11/2018 07:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh Chelsea có nguy cơ bị cấm chuyển nhượng vì những vi phạm chuyển nhượng cầu thủ trẻ của FIFA, giữ chân những trụ cột như N’Golo Kante trở thành ưu tiên hàng đầu với đội chủ sân Stamford Bridge.

NÓNG: Chelsea đối mặt án cấm chuyển nhượng 2 năm vì sao trẻ

NÓNG: Chelsea đối mặt án cấm chuyển nhượng 2 năm vì sao trẻ

FIFA bắt đầu điều tra những vụ chuyển nhượng của Chelsea đối với các sao trẻ, trong đó có Bertrand Traore và một vài cầu thủ khác. Nếu bị phát hiện lách luật, The Blues sẽ bị cấm chuyển nhượng 2 năm.

Sau khi kết thúc mùa trước, có một cuộc tranh luận thú vị giữa những cổ động viên Chelsea về cầu thủ hay nhất giữa Kante và Eden Hazard. Dù có lựa chọn ai đi chăng nữa, Kante rõ ràng là một gương mặt không thể thiếu tại Chelsea.

Dưới thời Sarri, tuyển thủ người Pháp có một vị thế hoàn toàn mới. Những số liệu thống kê không ủng hộ sự chuyển đổi này, nhưng tuyển thủ 27 tuổi này vẫn đóng góp đáng kể trong cách vận hành của Chelsea. Anh là một lựa chọn thường trực trong hàng tiền vệ ba người dưới thời Sarri.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi Kante không còn là một tiền vệ phòng ngự thuần túy. Antonio Conte, người tiền nhiệm của Sarri ở Chelsea và Didier Deschamps ở tuyển Pháp đều sử dụng anh như một cầu thủ đánh chặn thuần túy nơi tuyến giữa. Sarri đem đến một ý tưởng mới với việc đẩy Kante lên cao hơn. Trong ba tiền vệ của Chelsea, Kante rõ ràng không nổi bật như Jorginho hay Mateo Kovacic. Điểm mạnh lớn nhất là anh vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo khả năng hỗ trợ phòng ngự trong những thời điểm cần thiết.

Việc Chelsea chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Kante là một bước đi cần thiết. Phong độ ấn tượng của anh trong hai mùa trước nhận được sự quan tâm đặc biệt từ PSG. Bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, kèm mức lương lên tới 290.000 bảng/tuần là những gì Chelsea đưa ra nhằm thuyết phục Kante tránh xa cám dỗ từ sân Parc des Princes.

Tuyến giữa của Chelsea mùa này dồi dào hơn, với sự hiện diện của tân binh Kovacic, bản hợp đồng cho mượn từ Real Madrid, cùng sự trưởng thành của những cầu thủ bản địa như Ross Barkley hay Ruben Loftus-Cheek. Vị trí của Kante thật ra chưa bao giờ bị đe dọa. Anh là một trong 7 cầu thủ Chelsea đá đủ cả 12 trận ở Premier League từ đầu mùa tới giờ. Giữ chân thành công Kante là một lời khẳng định rõ ràng về tham vọng của Chelsea cũng như vai trò của tuyển thủ 27 tuổi này, bất chấp những quan điểm trái chiều về chỗ đứng của Kante mùa này.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm