Chelsea: Dưới thời Lampard, Pulisic sẽ đá vị trí nào?

09/07/2019 12:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Eden Hazard ra đi, Christian Pulisic được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới ở Stamford Bridge, ít nhất trong mùa giải đầu tiên Frank Lampard cầm quân. Vậy đâu là vị trí có thể phát huy tốt nhất năng lực của cầu thủ 20 tuổi này?

Chelsea: Những việc Lampard cần làm để định hình cuộc cách mạng ở The Blues

Chelsea: Những việc Lampard cần làm để định hình cuộc cách mạng ở The Blues

Chelsea: Tận dụng tối đa N'Golo Kante, tận dụng đội quân được cho mượn và các cầu thủ trẻ... Frank Lampard đã trải qua một cuộc cách mạng của Chelsea, bây giờ anh sẽ định hình cuộc cách mạng tiếp theo của CLB.

Pulisic vừa cùng đội tuyển Mỹ hoàn thành nhiệm vụ ở Gold Cup 2019, giải đấu mà anh và các đồng đội đã thất bại trước Mexico trong trận chung kết. Tài năng 20 tuổi này sẽ có vài tuần nghỉ hè, trước khi chính thức bước vào hành trình mùa đầu tiên trong màu áo Chelsea.

Một mẫu cầu thủ đa năng

Những kỳ vọng dành cho chân sút trị giá 58 triệu bảng này là rất rõ ràng. Anh sẽ phải tìm cách làm các cổ động viên Chelsea quên đi nỗi nhớ Hazard, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong 7 năm gắn bó với sân Stamford Bridge. Trên lý thuyết, Pulisic nhiều khả năng sẽ đá đúng vào vị trí của tuyển thủ người Bỉ, tức là tiền đạo lệch trái. Thực tế có phải hoàn toàn như vậy? Cũng chưa thể khẳng định 100%, bởi tuyển thủ người Mỹ này chơi tốt ở cả vị trí cầu thủ tấn công cánh lẫn chơi như một số 10 trong thời gian khoác áo Borussia Dortmund.

Thậm chí, Pulisic còn đang được sử dụng ở vai trò một tiền vệ trung tâm. Không đâu xa, đó là vị trí anh đảm nhiệm trong những lần ra sân gần đây ở đội tuyển Mỹ. Ở giải Gold Cup vừa qua, HLV Gregg Berhalter thường xuyên bố trí Pulisic đá tiền vệ trung tâm lệch trái trong sơ đồ 4-3-3. Nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ, thậm chí cho rằng vị HLV này đang lãng phí tài năng của Pulisic, một cầu thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật tuyệt vời cùng những pha đi bóng lắt léo. Nhưng Richie Williams, người làm việc cùng Pulisic khi cầu thủ này chơi cho đội U17 Mỹ, lại nhìn thấy tiềm năng của anh ở trung lộ: “Lúc đầu, có cảm giác Pulisic sẽ phù hợp nếu chơi dạt cánh. Thật nhanh chóng, chúng tôi nhận ra tiềm năng và quyết định đẩy anh ta vào trung lộ”. Pulisic cũng không hề xa lạ với vị trí này: “Tôi đã từng chơi ở trung lộ trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi cảm thấy thoải mái”. HLV Berhalter tin rằng sự đa năng của Pulisic là một chìa khóa trong lối chơi đội tuyển Mỹ và đã tận dụng tối đa điều đó khi để tân binh của Chelsea thường xuyên bó vào trong, chơi như một tiền vệ trung tâm hoặc một số 10 phía sau trung phong.

Chú thích ảnh
Sự đa năng của Pulisic khiến Lampard đau đầu trong việc bố trí vị trí thích hợp
cho cầu thủ này

Sẽ đá lệch trái thay Hazard ở Stamford Bridge?

Điều này sẽ đặt ra một câu hỏi thú vị cho Lampard trong những ngày đầu tiên cầm quân ở Stamford Bridge. Nhiều khả năng vị HLV 41 tuổi này sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 cho Chelsea mùa này, những thay đổi sẽ chỉ nằm ở việc sử dụng nhân sự ra sao cũng như cách chơi thiên về tấn công nhiều hơn so với thời của người tiền nhiệm Maurizio Sarri.

Điều này có nghĩa cơ hội để đá số 10 của Pulisic là rất thấp. Sẽ có hai vị trí phù hợp với anh trong hệ thống của Lampard: tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo cánh. Cả hai vị trí này Chelsea đều ít nhiều có những vấn đề và cơ hội để Pulisic xuất hiện không nhỏ chút nào.

Nhiều khả năng, Lampard sẽ không sử dụng một tiền vệ lùi sâu kiến thiết bóng như Sarri đã làm. Điều này đồng nghĩa N’Golo Kante được trả về đá thấp nhất tuyến giữa, làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Hai vị trí tiền vệ nhô cao hứa hẹn là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa Ross Barkley, Mateo Kovacic, Tiemoue Bakayoko và Jorginho. Vấn đề nằm ở chỗ không một gương mặt nào trong số này đảm bảo đạt được phong độ ổn định. Sẽ không quá bất ngờ nếu HLV Lampard nghĩ đến việc thử Pulisic đá tiền vệ trung tâm trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Mặt khác, về lâu dài, Pulisic vẫn sẽ được ưu tiên cho một vị trí trong hàng công ba người của Chelsea. Không phải ngẫu nhiên mà anh bùng nổ trong 3 năm khoác áo Dortmund, với 19 bàn trong 127 lần ra sân. Vị trí tấn công lệch trái vẫn là nơi anh phát huy tối đa năng lực của mình. Nếu rút Pulisic xuống đá trung lộ, Chelsea sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng trên hàng công. Trong tay Lampard cho hai vị trí tấn công còn lại những ai? Một viên ngọc thô Callum Hudson-Odoi vẫn đang phải dưỡng thương, còn bộ đôi Pedro-Willian đều đã hơn 30 và khó có thể kỳ vọng đóng góp đều đặn mùa này. Victor Moses là một lựa chọn nữa, nhưng chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Từ nay đến khi Premier League khai màn vẫn còn một tháng. Sẽ rất đáng chờ đợi Lampard sử dụng Pulisic, chữ ký đáng giá nhất của Chelsea cho mùa này, ra sao.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm