Chê cầu thủ Thái Lan tư duy kém, HLV Nhật Bản chỉ ký hợp đồng 1 năm

07/07/2019 08:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa có màn ra mắt chính thức nhưng HLV Akira Nishino được cho là đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) về việc làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Hợp đồng giữa đôi bên kéo dài 1 năm, đến ngày 24/7/2020, có kèm thêm điều khoản gia hạn theo từng năm một.

Thái Lan tự tin HLV Nhật Bản không lật kèo, hủy ký hợp đồng

Thái Lan tự tin HLV Nhật Bản không lật kèo, hủy ký hợp đồng

Trước các phản ứng có phần tiêu cực từ phía HLV Akira Nishino sau khi về đến Nhật Bản sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cung cấp thông tin cho giới truyền thông về việc đạt được thỏa thuận hợp đồng, ngay tối qua 3/7, FAT đã liên lạc với người đại diện của HLV này và nhận được câu trả lời.

Hiện HLV Akira Nishino đã quay về Nhật Bản, giải quyết nốt những công việc cá nhân ở Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng như việc gia đình trước khi lên kế hoạch trở lại Bangkok, bắt tay vào công việc cùng đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cũng như đội U23 hướng đến SEA Games ở Philippines vào tháng 11.

Cũng chính từ chuyến trở về Nhật Bản của ông Akira Nishino sau khi làm việc tại Bangkok ít ngày, theo dõi một vài trận đấu tại Thai League và báo chí Thái Lan cũng như Nhật Bản đã có những thông tin trái ngược nhau khiến dư luận xứ chùa Vàng hoang mang cực độ.

Theo đó, ông Akira Nishino phủ nhận thông tin về việc mình đã nhận lời làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan nhưng sau đó, đại diện FAT đã lên tiếng khẳng định trước khi công bố rộng rãi thông tin nói trên cho truyền thông đã hỏi ý kiến của vị HLV người Nhật Bản.

Thậm chí, ngay tối 3/7, lãnh đạo FAT đã phải liên lạc trực tiếp với HLV Akira Nishino cũng người đại diện của HLV này để xác nhận lại thông tin, đồng thời gửi dự thảo hợp đồng đã có sự điều chỉnh một số chi tiết theo đúng yêu cầu để ông Akira Nishino nghiên cứu, từ đó nhanh chóng đưa ra quyết định, chốt thời gian ký hợp đồng, làm lễ ra mắt.

Chú thích ảnh
HLV Akira Nishino (trái) lường trước nhiều khó khăn nếu nhận lời dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. FAT

Tưởng như mọi chuyện vậy là đã giải quyết xong thì hôm qua, trên tờ Thairath, ông Witthaya Laohakul - Phó giám đốc bộ phận kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT), người được giao nhiệm vụ hỗ trợ tân GĐKT Carles Romagosa trong việc đàm phán hợp đồng với HLVAkira Nishino đã tiết lộ thông tin khá sốc.

Cụ thể, sau khi cùng nhau theo dõi những trận đấu tại vòng 16 Thai League hồi cuối tuần trước, trận Chonburi gặp Buriram, HLV Akira Nishino đã lộ rõ sự thất vọng về trình độ, tư duy chơi bóng của các cầu thủ Thái Lan.

“Nishino dự khán trận Chonburi và Buriram United. Ông ấy nói với tôi rất nhiều đến các cầu thủ, đặc biệt là của CLB Buriram. Ông ấy thắc mắc, tất cả các cầu thủ đều của CLB lớn, vô địch Thái Lan nhưng tại sao chỉ biết đứng một chỗ, tại sao họ không biết tạo không gian để tìm cơ hội, và còn nhiều điểm khác nữa.

Có thể thấy, HLV Akira Nishino nhìn vào các cầu thủ, tìm kiếm những người biết làm điều mà ông muốn, đặc biệt là khả năng di chuyển và chọn vị trí không có bóng. Nishino thừa nhận ông ấy khá lo lắng nếu chính thức nắm đội Thái Lan. Lý do là vì trước đây ông luôn làm việc với cầu thủ hiểu biết chiến thuật, hiểu về trận đấu.

Nếu Nishino dẫn đội tuyển Thái Lan, tìm kiếm những cầu thủ như vậy thời điểm hiện tại là rất khó. Ông ấy chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để công việc được suôn sẻ.

Ông ấy nói rằng điều quan trọng nhất với các cầu thủ là phải có kiến thức và hiểu biết về trận đấu. Nếu cầu thủ hiểu được nhiệm vụ của mình, HLV có thể sắp xếp các kế hoạch cụ thể, bao gồm cả việc định hình chiến thuật.

Nhưng những số liệu và thống kê trong quá khứ nói lên rằng, cầu thủ Thái Lan chưa bao giờ cho thấy hiểu biết về nhiệm vụ của mình”, Witthaya Laohakul - Phó giám đốc bộ phận kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT) thừa nhận với phóng viên Thairath.

Để níu chân HLV Akira Nishino, FAT đã chấp nhận trả cho ông này mức lương 30 triệu bath/năm, cao nhất trong số các HLV ngoại từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, quyền quyết định nhận lời hay từ chối vẫn là của HLV Akira Nishino và ngoài vấn đề tiền lương, điều khiến vị HLV Nhật Bản này lo lắng là ba nhiệm vụ phải hoàn thành: đưa đội tuyển Thái Lan đến vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, U23 Thái Lan giành HCV SEA Games và lọt vào TOP 3 VCK U23 châu Á 2020.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm