Chấm điểm trận Đan Mạch – Đức: Sức mạnh tuyệt đối

18/06/2012 07:21 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online)- Xe tăng Đức đã thể hiện được sức mạnh tuyệt đối của mình tại vòng bảng với cả 3 chiến thắng trước các đối thủ rất mạnh.

Mario Gomez không ghi bàn nhưng tuyển Đức đã có Podolski. Tân binh của Arsenal cũng đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Anh cùng với Lahm, Schweinsteiger và Bender, người ghi bàn còn lại cho tuyển Đức, nhận điểm 7 sau màn trình diễn của mình.

Dù vậy, người được chấm điểm cao nhất trận đấu lại là một cầu thủ Đan Mạch. Phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần nhưng màn trình diễn của Andersen vẫn được đánh giá rất cao khi anh liên tục có những pha cứu thua không tưởng. Andersen được chấm 9 điểm. Sự xuất sắc của riêng anh là không đủ để mang về dù chỉ 1 điểm cho Đan Mạch khi Eriksen, Kvist (cùng được chấm 4 điểm) đã chơi quá tệ. Tài năng trẻ của Ajax cũng là Cầu thủ chơi tệ nhất trận.



Podolski nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của nhà tài trợ Carlsberg - Ảnh: Getty

Điểm số cụ thể của hai đội:

Đan Mạch: Stephan Andersen – 9; Lars Jacobsen – 6, Simon Kjaer – 6, Daniel Agger – 7, Simon Poulsen – 5; Christian Eriksen - 4, Jakob Poulsen - 7,William Kvist - 4, Niki Zimling - 6, Michael Krohn-Dehli – 7; Nicklas Bendtner – 7.

Thay người: Christian Poulsen – Không chấm, Tobias Pilegaard Mikkelsen – Không chấm

Đức: Manuel Neuer – 6; Lars Bender - 7, Holger Badstuber - 6, Mats Hummels - 6, Philipp Lahm – 7; Bastian Schweinsteiger - 7, Sami Khedira – 6; Thomas Mueller - 6, Mesut Ozil – 6, Lukas Podolski – 7; Mario Gomez – 5.

Thay người: Andre Schürrle – 6, Miroslav Klose – 6, Toni Kroos – Không chấm

Minh Chiến



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm