Cầu thủ Premier League & 'virus FIFA' Vắt cho kiệt sức, kiếm cho bộn tiền

14/10/2014 14:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu một đội bóng châu Âu mua một cầu thủ Nam Mỹ, họ đã phải tính trước những lần họ trở về khoác áo ĐTQG.

Nhưng HLV Man United Louis van Gaal vẫn tỏ ra rất thất vọng khi phải để 2 ngôi sao Argentina của ông, Angel Di Maria và Marcos Rojo trở về phục vụ ĐTQG. “Họ trở lại trong tình trạng “ngất ngây” vì những chuyến bay dài và không thể ra sân tập ngay, và tôi phải đợi”, chiến lược gia người Hà Lan nói. Các cầu thủ của ông thi đấu ở cách Argentina 19.000 km.

“Hành xác” một cách… nghiêm túc

Di Maria và Rojo đã có hành trình mệt nhoài tới Bắc Kinh cho trận giao hữu gặp Brazil hôm thứ Bảy (Argentina thua 0-2), rồi lại bay ngay 15 tiếng về Manchester sau khi ghé Hong Kong hôm nay. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trận giao hữu Brazil-Argentina diễn ra cách sân nhà của họ hàng chục nghìn km trong những tháng sau World Cup. Tháng 11/2010, họ gặp nhau ở Doha và tháng 9/2006 là London.

Van Gaal không phải là HLV duy nhất ở Premier League phải lo lắng về các ngôi sao Nam Mỹ. Giải Ngoại hạng có tới 12 người tham gia trận siêu kinh điển của Nam Mỹ ở Trung Quốc. Argentina có thể cho ra sân một đội hình 4 hậu vệ toàn chơi ở Premier League, như họ đã làm ở trận chung kết World Cup với Đức, bao gồm Pablo Zabaleta và Martin Demichelis (Man City), Federico Fernandez (Swansea) và Rojo, với Santiago Vergini của Sunderland ngồi dự bị. Cũng có mặt trong đội hình là Di Maria, Erik Lamela (Tottenham) và Sergio Aguero (Man City).

Brazil thì có bộ 3 đang khoác áo Chelsea Filipe Luis, Oscar và Willian, cùng Philippe Coutinho của Liverpool. Sau trận gặp Argentina, họ còn gặp Nhật Bản ở Singapore hôm nay trước khi bay 13 tiếng về lại London.

Họ cũng không chỉ chơi bóng để kiếm tiền cho các LĐBĐ, mà phải chuẩn bị nghiêm túc cho vòng loại World Cup tiếp theo, sẽ bắt đầu từ tháng 9/2015, với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt rất khắc nghiệt, giúp những đội từng ít hy vọng giờ trở thành các thế lực thực sự nhờ được cọ sát liên tục ở đỉnh cao. Ecuador đã giành quyền dự World Cup 3 trong 4 VCK gần nhất. Paraguay vào tứ kết World Cup 2010 cũng như Colombia năm nay, trong khi Chile đang có một đội bóng cực kỳ ấn tượng.

Đó là chưa kể Copa America vào tháng 6 tới, diễn ra ở Chile, một giải đấu quan trọng không kém với khu vực. Cho tới giải đấu đó, các trận giao hữu sẽ là dịp ra mắt những HLV mới, cầu thủ mới, đội hình mới và tất nhiên, cả kiếm tiền nữa.

Khi người Nam Mỹ kiếm tiền

Các trận giao hữu trên sân nhà đang ngày càng hiếm hoi. Chỉ 3 trong 12 trận gần nhất của ĐT Brazil diễn ra trên sân nhà và 2 trong số đó là để khởi động cho World Cup. Nhưng sau Copa America, họ sẽ chơi 9 trận trên sân nhà trong chiến dịch vòng loại World Cup. Tìm được đối thủ xứng tầm vào các tháng 9 và 10 với những đội Nam Mỹ cũng không dễ, do các đội châu Âu còn bận rộn với vòng loại EURO 2016.

Vì thế, các trận giao hữu của những đội Nam Mỹ đại khái chia làm 3 nhóm: họ đối đầu với nhau, gặp các đối thủ thuộc vùng CONCACAF, ở Mỹ, hoặc sang châu Á. Uruguay và Venezuela ghé Nhật Bản và Hàn Quốc vào tháng 9, tháng này, Uruguay, với Luis Suarez đã trở lại, tới Saudi Arabia và Oman.

Paraguay đã có hành trình dài để gặp Hàn Quốc và Trung Quốc trong vài ngày tới. Và Argentina cùng Brazil, như chúng ta đã thấy, thi đấu ở Trung Quốc, rồi Hong Kong và Singapore. Tiền bạc là quan trọng, và các HLV chấp nhận sự nhượng bộ cần thiết.

Trong trường hợp Brazil, các trận giao hữu của họ được công ty ISE, có trụ sở ở Saudi Arabia, mua đứt quyền tổ chức. LĐBĐ Brazil CBF nhận khoản phí cố định 1 triệu USD mỗi trận. ISE sau đó sẽ tìm cách tổ chức giải ở nơi mà họ có thể có lãi. Thị trường đang lên của bóng đá đương nhiên là Đông và Đông Nam Á.

Thật là đau khổ cho Van Gaal, nhưng ông có lẽ sẽ hài lòng hơn vào tháng 11, khi các đội châu Âu rảnh rang hơn để đá giao hữu với các đối thủ Nam Mỹ: Argentina dự kiến gặp BĐN, ở Old Trafford.

Các cầu thủ Nam Mỹ từ Premier League đá giao hữu ở châu Á

Argentina: Zabaleta, Demichelis (Man City), Di Maria, Rojo (Man United), Fernandez (Swansea), Vergini (Sunderland), Lamela (Tottenham).

Brazil: Felipe Luiz, Oscar, Willian (Chelsea), Coutinho (Liverpool).

Uruguay: Ramirez và Hernandez (Hull City).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm