CẬP NHẬT tối 29/3: VFF đưa U22 Việt Nam ra nước ngoài tập huấn. Lộ lý do MU bổ nhiệm Solskjaer

29/03/2019 21:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – VFF đưa U22 Việt Nam ra nước ngoài tập huấn. Lộ lý do MU bổ nhiệm Solskjaer. Bayern Munich định gây sốc với Mourinho... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 29/3.

 

Số phận Van Dijk sẽ ra sao khi Solskjaer trở thành HLV chính thức của MU?

Số phận Van Dijk sẽ ra sao khi Solskjaer trở thành HLV chính thức của MU?

Ole Gunnar Solskjaer đã tiết lộ kế hoạch chuyển về căn biệt thự 5 phòng ngủ của mình sau khi ký hợp đồng ba năm với MU. Điều này sẽ có tác động lớn đến trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool.

 

VFF đưa U22 Việt Nam ra nước ngoài tập huấn

Chú thích ảnh

Sắp tới, đội U22 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines. Để giúp đội tuyển đạt được mục tiêu giành HCV sau 60 năm chờ đợi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch đưa cả đội ra nước ngoài tập huấn.

“Thời gian và địa điểm tập huấn sẽ được VFF thông báo ngay sau khi đạt được thỏa thuận với đối tác nước ngoài", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.

Bên cạnh đó, VFF nói rằng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển có thể đạt được thành tích cao tại SEA Games sắp tới. Theo đó, lịch thi đấu của giải V-League cũng sẽ có thay đổi, cụ thể là kết thúc sớm hơn, để các cầu thủ có thêm thời gian để tập trung và chuẩn bị cho giải đấu này.

VIDEO: Bàn thắng và highlights U19 Việt Nam 1-0 U19 Trung Quốc

Chelsea dùng lương khủng giữ chân sao trẻ

Chú thích ảnh

Callum Hudson-Odoi gần như đã gia nhập Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Sao trẻ 18 tuổi này vẫn chưa có được chuỗi trận ra sân như ý dưới thời HLV Maurizio Sarri và đang ấp ủ ý định ra đi.

MU và Liverpool đang nổi lên là những CLB dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Hudson-Odoi.

Tuy nhiên, Chelsea sẽ làm mọi cách để ngăn Hudson-Odoi ra đi và đã sẵn sàng gửi đề nghị với mức lương 100.000 bảng/tuần cho cầu thủ này. The Blues đang đối diện với án cấm chuyển nhượng và việc mất đi một cầu thủ trẻ tài năng không phải là lựa chọn hợp lý đối với đội bóng này.

Lộ lý do MU bổ nhiệm Solskjaer

Chú thích ảnh

Theo quan điểm của nhà báo Mark Ogden của tờ ESPN, việc MU bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm HLV trưởng ngay từ bây giờ thay vì cuối mùa là bởi họ muốn nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đang cần bổ sung trung vệ và họ muốn đàm phán sớm với những mục tiêu này thay vì chần chừ và để mất vào tay các đối thủ khác.

“Ý tưởng của ban lãnh đạo MU là muốn mọi thứ hoàn thành nhanh và cho phép Solskjaer lên kế hoạch cho cho mùa giải tới và sắp xếp chiến lược cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè”, Ogden giải thích.

“Trong quá khứ, họ từng phạm sai lầm với David Moyes. Các đội khác có lợi thế chuẩn bị trước họ 2 đến 3 tháng và Moyes đã không thể trở tay sau đó”.

“Trường hợp của Mourinho cũng vậy, họ đã bổ nhiệm ông ấy vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 và mới bắt đầu lên kế hoạch. Trong khi các đội bóng khác đã chuẩn bị từ tháng 2, tháng 3”.

“Ngay bây giờ, MU đã phải lên kế hoạch và không có gì phải chờ đợi cho đến cuối mùa giải. Tất cả mọi người đều biết họ sẽ không bổ nhiệm Mauricio Pochettino hay Massimilano Allegri, mà sẽ bổ nhiệm Solskjaer”.

Bayern Munich định gây sốc với Mourinho

Chú thích ảnh

Theo Footmercato, Bayern Munich đang cân nhắc mời Jose Mourinho về để tiếp quản chiếc ghế nóng trong mùa giải tới. HLV hiện tại của “Hùm xám”, Niko Kovac vẫn còn hợp đồng tới năm 2021. Nhưng với những gì đã xảy ra ở mùa giải này, ban lãnh đạo Bayern cho rằng Kovac chưa đủ thực lực để dẫn dắt đội bóng số 1 nước Đức.

Tại Champions League, Bayern đã bị loại ở vòng 1/8 sau khi để thua Liverpool. Còn ở Bundesliga, đội chủ sân Allianz đang bằng điểm với Dortmund và hoàn toàn có khả năng bị đối thủ này vượt mặt.

Bayern hy vọng với những kinh nghiệm của mình, Jose Mourinho có thể giúp họ trở lại vị thế trong mùa giải tới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện cũng đang “rảnh” sau khi bị MU sa thải hồi tháng 12 năm ngoái.

Harry Kane được vinh danh sau những cống hiến ở World Cup

Chú thích ảnh

Tờ The Sun đưa tin tiền đạo Harry Kane vừa được Hoàng tử Willian trao huân chương danh dự MBE (hiệp sĩ đế chế Anh) vì những cống hiến cho ĐTQG Anh, đặc biệt là tại kỳ World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

Kane là người mang băng đội trưởng của “Tam sư” ở giải đấu lớn nhất hành tinh vừa qua. Anh đã ghi được 6 bàn thắng, và giúp đội tuyển lọt vào bán kết lần đầu tiên kể từ năm 1990.

Buổi lễ trao huân chương đã được diễn ra tại cung điện Buckingham trước sự chứng kiến của cha mẹ và bạn đời của tiền đạo đang thuộc biên chế Tottenham.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm