CẬP NHẬT tối 17/8: U23 Việt Nam có 50% cơ hội thắng Nhật Bản. M.U chiêu mộ GĐ thể thao

17/08/2018 20:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Việt Nam có 50% cơ hội đánh bại U23 Nhật Bản. M.U hỏi mua Giám đốc thể thao của RB Leipzig, Juventus chia tay Marchisio sau 25 năm gắn bó... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 17/8.

M.U hỏi mua Giám đốc thể thao của RB Leipzig

Chú thích ảnh

Theo Sky Sports, Man United đang cân nhắc tiếp cận Giám đốc thể thao của RB Leipzig, Paul Mitchell. “Quỷ đỏ” đang có ý định bổ nhiệm vị trí này lần đầu tiên sau 140 năm để có thể kiểm soát vấn đề chuyển nhượng. Paul Mitchell là một ứng cử viên lý tưởng. Ông được cho là người đã mang Dele Alli và Toby Alderweireld đến Tottenham trong quá khứ.

Vị Giám đốc thể thao 47 tuổi này cũng nhận được sự quan tâm của Brighton và Chelsea thời gian gần đây. The Blues vẫn chưa tìm được ai thay thế Michael Emenalo kể từ khi ông này chuyển sang Monaco hồi tháng 11 năm ngoái.

Ngoài Paul Mitchell, Dan Ashworth cũng là cái tên khác xuất hiện trong danh sách của Man United.

 

AC Milan công bố 2 tân binh

Chú thích ảnh

AC Milan đã có một kỳ chuyển nhượng có thể nói là thành công. Đội chủ sân San Siro đã mua được hai cái tên chất lượng từ Juventus là Gonzalo Higuain và hậu vệ Mattia Caldara.

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, AC Milan chính thức công bố có thêm 2 tân binh nữa là Diego Laxalt (từ Genoa) và Samuel Castillejo (từ Villarreal). Ở một diễn biến khác, tiền đạo Carlos Bacca sẽ chuyển ngược lại đến Villarreal và Gianluca Lapadula cũng sẽ cập bến Genoa như một phần trong thỏa thuận.

 

Sếp Napoli "nói đểu" Liverpool và Roma

Chú thích ảnh
Nguồn: Getty

Chủ tịch của Napoli, Aurelio De Laurentiis, đã móc máy hai CLB Liverpool và AS Roma có mối quan hệ bất thường sau thương vụ Alisson. Vị chủ tịch này đưa ra lời cáo buộc trên sau khi tiết lộ đội bóng của ông từng gửi đề nghị dành cho thủ môn người Brazil nhưng cuối cùng Alisson lại gia nhập Liverpool với giá 67 triệu bảng.

Đáng chú ý, Alisson là cầu thủ thứ hai của Roma gia nhập Liverpool trong 2 mùa Hè liên tiếp. Người trước đó là Mohamed Salah. Trong buổi phỏng vấn gần đây, De Laurentiis cho biết: “Tôi đã gửi đề nghị 54 triệu bảng cho Alisson và Roma không để cậu ấy gia nhập Napoli. Nhưng sau đó, tôi không hiểu sao Alisson lại gia nhập Liverpool”.

"Tôi luôn nghi ngờ rằng ông chủ thực sự của Liverpool cũng là ông chủ Roma. Một vài lời bàn tán đã đến tai tôi vài năm trước đây. Nếu đúng như vậy, họ sẽ không có quyền được chơi ở Champions League”.

CHUYỂN NHƯỢNG 17/8: Milan đạt thỏa thuận với Milinkovic-Savic. M.U quyết không để Pogba sang Barca

CHUYỂN NHƯỢNG 17/8: Milan đạt thỏa thuận với Milinkovic-Savic. M.U quyết không để Pogba sang Barca

Milan đạt thỏa thuận với Milinkovic-Savic, M.U quyết không để Pogba sang Barca, Huyền thoại Brazil khuyên Salah chuyển tới Real... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 17/8.

Juventus chia tay Marchisio sau 25 năm gắn bó

Tiền vệ Claudio Marchisio đã chính thức chia tay Juventus sau khi hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng hiện tại. Cầu thủ 32 tuổi này gia nhập đội bóng thành Turin năm 1993 khi mới 7 tuổi và đã có trận đấu đầu tiên ra mắt đội một ở mùa giải 2006/2007. Mùa sau đó, anh được cho mượn ở Empoli và đã trở lại để giành suất đá chính tại Juve.

Marchisio đã ghi được 37 bàn sau 389 lần ra sân cho đội bóng thành Turin. Anh đã giành được 7 chức vô địch Serie A, 1 Serie B (2006/2007), 4 Cúp Quốc Gia Italy và 3 Siêu Cúp Italy. Tuy nhiên, các vấn đề về chấn thương đã làm tiền vệ này xuống phong độ, đặc biệt là chấn thương dây chằng hồi tháng 4 năm 2016.

Chú thích ảnh

“Cơ hội đánh bại U23 Nhật Bản là 50/50”

Ở ASIAD năm nay, Nhật Bản quyết định "đầu tư cho tương lai" khi đem đội U21 đi thi đấu môn bóng đá nam. Mục đích là để rèn luyện những ngôi sao trẻ này, chuẩn bị cho Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo. Tại Indonesia, các phóng viên đã có buổi trao đổi với trưởng đoàn Dương Vũ Lâm về vấn đề này.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nhận định: “Về kinh nghiệm thì thầy trò Park Hang Seo nhỉnh hơn đối thủ sắp tới là Olympic Nhật Bản. Hai trận vừa rồi giúp các cầu thủ tự tin hơn. Ở trận đấu với Olympic Nhật Bản, chúng ta gặp những đối thủ trẻ tuổi hơn nhưng họ ở đẳng cấp cao. Tôi nghĩ trận đấu với Nhật Bản cơ hội của chúng ta là 50/50”. (Theo VOV.vn)

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm