CẬP NHẬT tối 13/8: Vừa đến Man United, Ibra đã muốn gắn bó. Klopp lại 'quăng bom' về phía Arsenal

13/08/2016 19:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Ibrahimovic muốn gia hạn với Man United, HLV Klopp chỉ trích lối chơi Arsenal, dẫn dắt Man City không phải là thử thách với Pep Guardiola,... sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 13/8.

Dẫn dắt Man City không phải là thử thách với Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola khởi nghiệp với vai trò HLV Barcelona B. Từ đó tới nay, ông đã dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich và hiện giờ là Man City. Tuy nhiên, đối với chiến lược gia Tây Ban Nha, không thử thách nào khó bằng dẫn dắt Barcelona B.

“Tôi được đưa lên làm HLV đội một Barcelona là do những kinh nghiệm có được khi dẫn dắt đội B. Dẫn dắt Barcelona B là thử thách đầu tiên của tôi. Mà thử thách đầu tiên thì luôn là điều khó khăn nhất. Không vượt qua được nó thì sẽ chẳng có thêm thử thách nào khác cả. Vì thế, dẫn dắt Man City không phải là thử thách khó khăn đối với tôi”, HLV Pep Guardiola chia sẻ.


Pep Guardiola không coi dẫn dắt Man City là thử thách

Ibrahimovic muốn gia hạn hợp đồng với Man United

Mùa Hè này Zlatan Ibrahimovic gia nhập Man United từ PSG theo dạng tự do. Anh ký hợp đồng có thời hạn 1 năm kèm điều khoản được phép gia hạn vào cuối mùa nếu muốn. Từ khi tới sân Old Trafford, tiền đạo 34 tuổi đã đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho hàng công và bầu không khí ở Man United. Cầu thủ người Thụy Điển chỉ mất 4 phút để có bàn thắng đầu tiên cho Man United. Và trong trận tranh Community Shield vào cuối tuần trước, cũng chính tiền đạo này là người đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 83 để đem về cho Man United danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới.

Mọi chuyện vẫn đang diễn ra hết sức tốt đẹp với Ibrahimovic tại Man United. Điều ấy khiến anh đã nghĩ tới việc gia hạn hợp đồng với Man United. “Bạn không bao giờ biết trước được điều gì. Tôi có thể ở đây nhiều hơn 2 năm, hoặc thậm chí là 3 năm. Hãy cùng chờ xem liệu tôi có thể thi đấu đến bao giờ. Tôi đã thi đấu đỉnh cao trong 10 – 15 năm nay. Tôi không phải người dễ dãi sẽ đi đến bất cứ đội bóng nào cũng được. Tôi chỉ đến những nơi tôi cảm thấy mình sẽ tỏa sáng và đem lại nhiều thành công. Từ chối thách thức chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của tôi", Irabhimovic chia sẻ.


Ibrahimovic đã đạt được danh hiệu đầu tiên với Man United

Arsenal không vội gia hạn với Oezil và Sanchez

Cả Mesut Oezil và Alexis Sanchez chỉ còn 2 năm trong hợp đồng với Arsenal. Cho tới nay, vẫn chưa có sự đồng ý gia hạn hợp đồng nào đến từ bộ đôi này. Trong khi Sanchez được Juventus quan tâm đặc biệt trong mùa Hè này thì nhiều tin đồn cho rằng Mesut Oezil đang muốn ra đi. Dẫu vậy, HLV Wenger không tỏ ra lo lắng hay vội vàng gì trong việc tiến hành gia hạn để giữ chân bộ đôi ngôi sao của mình.

“Đó là việc nội bộ của đội bóng. Hiện chúng tôi đang tiến hành mọi chuyện theo đúng quy trình nhưng đó không phải là một quy trình được nhanh nhẹn cho lắm. Dẫu sao, họ vẫn còn 2 năm hợp đồng. Vì thế chẳng có gì phải vội vàng hay khiến CĐV phải cảm thấy lo lắng”, HLV Wenger cho biết.


Arsenal chưa vội vàng gia hạn hợp đồng với Oezil và Alexis Sanchez

Juergen Klopp chỉ trích lối đá của Arsenal

Liverpool và Arsenal sẽ chạm trán nhau ngay trong trận đấu đầu tiên của họ tại mùa giải mới của Premier League. Vì là trận đấu đầu tiên nên những chiến thuật của cả hai đội bóng vẫn là điều bí ẩn. Trong quá khứ, mỗi khi hai đội bóng này gặp nhau thường sẽ có rất nhiều bàn thắng được ghi. Còn nhớ trận lượt về ở mùa giải trước, trận đấu giữa 2 đội đã kết thúc với tỷ số 3-3. Nhớ lại trận đấu đó, HLV Juergen Klopp cho rằng HLV Wenger khi đó cầm hòa được Liverpool là nhờ vào lối đá “bóng dài”.

“Bất cứ ai theo dõi trận đấu đó cũng có thể thấy sự khác biệt giữa lối đá họ áp dụng với chúng tôi và lối đá họ sử dụng thường xuyên. Họ thường sử dụng lối đá tập thể cầm bóng nhiều. Nhưng khi đối đầu với chúng tôi, họ sử dụng rất nhiều bóng dài. Đích đến thì luôn là Olivier Giroud. Bóng có nảy ra thì đến chân Mesut Oezil. Họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi”, HLV Klopp cho biết.


HLV Klopp không thích HLV Wenger sử dụng bóng dài

Inter cướp mục tiêu của Liverpool

Inter Milan đã chính thức bổ nhiệm HLV Frank de Boer thay thế cho HLV Roberto Mancini. HLV người Hà Lan sẽ có 3 năm dẫn dắt Inter Milan. Sau khi nhận chức, HLV này đã bắt tay ngay vào việc bổ sung những tân binh chất lượng cho đội bóng Italy. Theo báo chí Italy đưa tin, Inter Milan đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Joao Mario của Sporting Lisbon với mức giá khoảng 40 triệu euro.

Thực tế, Inter Milan đã quan tâm tới Mario từ lâu. Họ từng gửi lời đề nghị 30 triệu euro cho tiền vệ người Bồ Đào Nha hồi đầu mùa Hè nhưng đã bị từ chối. Inter Milan từng có lúc gặp khó khi Chelsea, Man United và cả Liverpool đều quan tâm tới tiền vệ này. Nhưng cuối cùng, chỉ Inter Milan là quyết tâm và đáp ứng được mức giá mà Sporting Lisbon yêu cầu.


Mario (trái) đã có một kỳ EURO đáng nhớ cùng Bồ Đào Nha

Tại VCK EURO 2016, Mario đã có màn trình diễn ấn tượng và vô địch giải đấu cùng Bồ Đào Nha. Trước khi VCK EURO 2016 khởi tranh, Mario không được nhiều người biết đến. Thế nhưng, anh vẫn luôn được HLV Santos tin tưởng. Với khả năng cầm bóng và sự bình tĩnh vốn có, Mario hoạt động rất hiệu quả ở giữa sân. Vị trí sở trường là vị trí số 10 nhưng Mario cũng có thể chơi tốt ở trung tâm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm