CẬP NHẬT tối 10/10: 'Messi có thể vô địch World Cup 2022'. Ronaldo nghi bị Real 'trả thù'

10/10/2018 19:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi có thể giành chức vô địch World Cup 2022”, Cristiano Ronaldo nghi đang bị Real Madrid "trả thù", Jose Mourinho lo sốt vó về chấn thương của học trò là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 10/10. 

TIN HOT M.U 10/10: Phán quyết số phận Mourinho. Pogba lại tạo ‘sóng gió’

TIN HOT M.U 10/10: Phán quyết số phận Mourinho. Pogba lại tạo ‘sóng gió’

Mourinho gặp Ed Woodward để làm sáng tỏ tương lai. Paul Pogba “nhắn nhủ” Mourinho về chuyện đeo băng đội trưởng. Đó là những tin nổi bật liên quan tới M.U ngày 10/10/2018.

Jorge Sampaoli: “Lionel Messi có thể giành chức vô địch World Cup 2022”

Chú thích ảnh
Messi đã không thể giúp Argentina vô địch World Cup 2018

Cựu HLV của đội tuyển Argentina, Jorge Sampaoli mới đây đã dự đoán rằng Lionel Messi có thể đoạt chức vô địch World Cup 2022. Vào thời điểm đó, Messi sẽ 35 tuổi. Cầu thủ người Argentina đã bị chỉ trích nặng nề khi đội tuyển xứ Tango bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2018 bởi đội tuyển Pháp. Về phần Sampaoli, ông đã quyết định chia tay đội tuyển Argentina sau giải đấu này.

“Dĩ nhiên Messi có thể vô địch World Cup 2022. Nhưng để làm được điều đó, cần có một lộ trình để sửa chữa những vấn đề hiện tại của đội tuyển và điều quan trọng là không được phá vỡ lộ trình đó. Sẽ thật tuyệt vời nếu Argentina vô địch Copa America 2020 nhưng nếu đội tuyển không vô địch, thì vẫn phải duy trì lộ trình trên. Bất kể Copa America hay World Cup, Argentina cần có tổ chức tốt và sự tin tưởng vào phương hướng của ban huấn luyện. Mọi thứ đều cần có quá trình”, ông Sampaoli phát biểu.

Morata: “Không gì có thể ngăn được Hazard sang Real Madrid”

Chú thích ảnh
Hazard muốn khoác áo Real Madrid

Tiền đạo người Tây Ban Nha, Alvaro Morata thừa nhận rằng Eden Hazard có thể rời Chelsea để gia nhập Real Madrid. “Bạn có thể để Hazard chơi ở bất cứ vị trí nào. Không phải Hazard muốn rời Chelsea nhưng nếu như Real Madrid tới gõ cửa, Hazard sẽ chẳng gặp trở ngại nào để ra đi. Hazard có mối quan hệ tốt với Chelsea. Cậu ấy không giống những cầu thủ khác muốn rời CLB bằng mọi cách. Hazard luôn nghĩ cho CLB”, Morata phát biểu.

Hazard là mục tiêu số 1 của Real Madrid trên TTCN. Real Madrid có thể chiêu mộ cầu thủ người Bỉ vào Hè năm sau. Khi đó mức giá của Hazard sẽ thấp hơn do anh còn lại 12 tháng hợp đồng. Trong tuần này, ngôi sao người Bỉ đã thổ lộ giấc mơ chơi bóng cho Real Madrid nhưng anh tuyên bố không muốn đánh mất mối quan hệ với Chelsea.

M.U lo sốt vó về Matic, Luke Shaw và Fellaini

Chú thích ảnh
Nemanja Matic đã dính chấn thương

Khả năng tiền vệ Nemanja Matic góp mặt ở trận đấu với Chelsea vào ngày 20/10 là không cao. Cầu thủ người Serbia đã rời khỏi đội tuyển quốc gia sau khi do dính chấn thương lưng. Anh sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đấu quan trọng với Chelsea.

Mourinho đang rất lo lắng bởi có tới 11 cầu thủ ở đội một của M.U trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở kỳ nghỉ thi đấu sắp tới.

Matic là cầu thủ thứ 2 của M.U trở về từ đội tuyển quốc gia trong dịp này. Trước đó, Luke Shaw đã rút khỏi đội tuyển Anh do bị chấn thương. Trong buổi tập mới đây của tuyển Bỉ, tiền vệ của M.U, Fellaini vắng mặt do bị cảm lạnh.

Dự kiến trong tuần này Jose Mourinho sẽ gặp Phó Chủ tịch điều hành của M.U Ed Woodward ở London để trước hết là làm sáng tỏ về tương lai của ông

M.U và Liverpool muốn có Aaron Ramsey

Chú thích ảnh
Ramsey là mục tiêu của M.U và Liverpool

Theo Standard Sport (Anh), Liverpool và M.U đang chuẩn bị hỏi mua Aaron Ramsey vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Hợp đồng của Ramsey với Arsenal sẽ đáo hạn vào Hè năm sau và anh vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn với “Pháo thủ”. Ramsey có thể rời Arsenal với giá là 25 triệu bảng.

“Pháo thủ” có thể sẽ bán Ramsey trong tháng Giêng tới để tránh mất trắng anh vào Hè năm sau. Số tiền thu về từ việc bán Ramsey sẽ được Arsenal dùng để tăng cường lực lượng. Arsenal đang để mắt tới Miguel Almiron (Atlanta United) và Hector Herrera (Porto).

Cầu thủ người xứ Wales muốn ở lại Anh, bất chấp sự quan tâm của các CLB nước ngoài. Ba CLB của Italy là AC Milan, Inter Milan và Juventus đều muốn có sự phục vụ của Ramsey.

Cristiano Ronaldo nghi Real Madrid đang bị Real Madrid “trả thù”

Chú thích ảnh
Ronaldo nghi ngờ bị Real Madrid "ám hại"

Nhà báo Tancredi Palmeri, người đang làm việc cho beIN Sports, cho biết Cristiano Ronaldo đang nghi ngờ rằng anh đang bị Real Madrid “trả thù” vì việc rời CLB này để gia nhập Juventus vào Hè năm nay với giá 100 triệu euro. Nguồn tin của Palmeri tiết lộ rằng, Ronaldo đã tin việc anh không giành được giải thưởng The Best 2018 hay việc cầu thủ này dính thẻ đỏ ở Champions League đều có bàn tay của Real Madrid.

“Ronaldo tin rằng mọi thứ đã bắt đầu từ Real Madrid và ý đồ chính trị của chủ tịch CLB, Florentino Perez để loại bỏ tầm quan trọng của anh trên đấu trường quốc tế”, nhà báo người Italy, Tancredi Palmeri tiết lộ.

Cũng theo Tancredi Palmeri, việc Ronaldo không thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung này là vì anh muốn tẩy chảy UEFA Nations League để đáp trả âm mưu chống lại mình.

Mourinho tưởng thưởng cho học trò sau trận thắng Newcastle

Chú thích ảnh
Mourinho cho các học trò nghỉ 1 ngày

HLV Jose Mourinho đã quyết định cho các cầu thủ M.U 1 ngày nghỉ sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Newcastle vào tứ Bảy tuần trước. M.U đã thủng lưới 0-2 trong hiệp 1 nhưng sau đó họ ngược dòng thắng 3-2 nhờ công của Mata, Martial và Sanchez.

Do kỳ nghỉ thi đấu quốc tế mà các cầu thủ M.U có 11 ngày nghỉ. Những cầu thủ không phải phục vụ đội tuyển quốc gia sẽ quay lại tập luyện vào thứ Ba tuần này.

Có 3 cầu thủ của M.U không thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong dịp này là Anthony Martial, Chris Smalling và Juan Mata. Sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, M.U sẽ bước vào trận đấu với Chelsea (20/10) và Juventus (24/10).

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm