CẬP NHẬT tin tối 8/7: Pogba tiết lộ ý định trở lại Man United. Federer nói về ‘vũ khí’ để chinh phục Wimbledon

08/07/2016 19:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba tiết lộ với bạn bè về ý định trở lại Man United. Roger Federer nói về “vũ khí” để chinh phục Wimbledon lần thứ 8. Lộ diện kế hoạch nhân sự mới nhất của Antonio Conte ở Chelsea. Đó là những tin nổi bật tối 8/7/2016.

Pogba đã tiết lộ với đồng đội ở tuyển Pháp và bạn bè ý định trở lại Man United


Báo Anh cho biết Paul Pogba đã nói với một số người bạn về ý định trở lại Man United của anh. Hiện tiền vệ 23 tuổi đang cùng tuyển Pháp chuẩn bị cho trận chung kết EURO 2016 với Bồ Đào Nha nhưng tin đồn anh trở lại Man United xuất hiện mỗi ngày. Tờ L’Equipe nói rằng đại diện của Pogba là siêu cò Mino Raiola đã gặp Phó Chủ tịch điều hành Man United Ed Woodward  hôm qua ở Marseille để bàn về vụ chuyển nhượng của anh. Pogba được cho là muốn trở lại Premier League và anh đã tiết lộ ý định này với một số đồng đội thân thiết ở tuyển Pháp cũng như một số người bạn. Các cuộc thương lượng với Juve về vụ chuyển nhượng lên tới 120 triệu euro cũng được cho là đang có bước tiến triển mới.

Roger Federer: “Quả giao bóng 2 không phản bội tôi vào lúc quan trọng nhất”


Tay vợt Thụy Sỹ khiến tất cả phải bất ngờ khi anh ngược dòng đánh bại Marin Cilic của Croatia ở tứ kết Wimbledon năm nay để giành quyền vào bán kết gặp Milos Raonic của Canada. Đó là trận đấu Federer đã để thua 2 set đầu tiên nhưng xuất sắc ngược dòng. Anh tung ra tổng cộng 27 cú ace, nhiều hơn cả đối thủ trẻ hơn mình tới 7 tuổi. Điều đặc biệt là trận này rất nhiều lần Roger tự tin tung ra những cú giao bóng 2 đầy uy lực để ghi điểm trong khi thông thường các tay vợt có xu hướng giao bóng 2 giảm lực đi để hạn chế rủi ro. “Tôi không mắc lỗi kép nào trong 5 set đấu. Tôi tin vào quả giao bóng 2 của mình. Dù có giao bóng mạnh nữa thì vẫn không quá mạo hiểm với tôi. Tôi có mắc lỗi kép khi giao bóng và đôi khi giao bóng tệ nhưng tôi cảm thấy trong những thời khắc quan trọng nhất, quả giao bóng 2 không bao giờ phản bội tôi”, tay vợt sắp bước sang tuổi 355 chia sẻ.

Thierry Henry: “Paul Pogba có thể trở thành tiền vệ hàng đầu thế giới trong lịch sử”


Thêm một tiếng nói nữa ca ngợi Paul Pogba và lần này nó đến từ cựu tuyển thủ Pháp Thierry Henry. Trong khi các cựu tiền vệ Man United là Ryan Giggs và Paul Ince đều khẳng định Pogba là sự bổ sung lý tưởng với Man United thì Henry ca ngợi tiền vệ 23 tuổi giữa lúc tin đồn anh trở lại khoác áo “Quỷ đỏ” xuất hiện dồn dập mỗi ngày. United đã sẵn sàng phá mọi kỷ lục chuyển nhượng để lấy lại Pogba với giá 120 triệu euro từ Juventus. “Tôi nghĩ Paul có thể trở thành tiền vệ hàng đầu thế giới trong lịch sử. Cậu ta có đủ phẩm chất để đạt tới đẳng cấp đó. Chỉ cần Pogba đảm bảo là cậu ấy tập trung vào những gì có thể làm tốt nhất”.

Serena Williams: “Không vô địch Wimbledon thì tôi phát điên mất”


Tay vợt số 1 thế giới của WTA Serena Williams khẳng định cô cực kỳ khao khát chinh phục Wimbledon năm nay. Serena đã giành quyền vào chung kết gặp tay vợt Đức xếp hạng 4 thế giới Angelique Kerber sau khi cô thắng chóng vánh Elena Vesnina hạng 50 thế giới của Nga 6-2, 6-0 còn Kerber đánh bại cô chị Venus 6-4, 6-4 ở trận bán kết còn lại. Serena (21 danh hiệu) vẫn chưa thể san bằng kỷ lục giành 22 chức vô địch Grand Slam của Steffi Graf huyền thoại nên có lẽ vì thế cô khao khát bằng mọi giá chạm cột mốc lịch sử ở giải này. “Tôi nghĩ với bất kỳ tay vợt nào trên thế giới thì đó cũng là một thành tựu xuất sắc (giành 22 chức vô địch Grand Slam). Với tôi, 21 chiếc cúp là không đủ. Tôi muốn chiếc cúp thứ 22. Đó là điều làm tôi khác biệt, làm tôi trở thành Serena như hôm nay. Nếu không thắng thì tôi phát điên lên mất”.

Fabregas sẽ không còn là trụ cột ở Chelsea thời Conte?

Theo báo Anh, Cesc Fabregas có thể không còn là nhân tố then chốt ở Chelsea trong kế hoạch của Antonio Conte cho mùa giải mới khi ông bắt tay vào công việc sắp xếp và bố trí nhân sự ở The Blues. Theo đó, tờ “The Times” cho rằng Conte dự định cho Chelsea đá 4-4-2 mùa tới và ông muốn có 2 tiền vệ trung tâm cực khỏe để cày ải. Tuy HLV người Italy đánh giá cao khả năng sáng tạo, tầm bao quát và kỹ thuật của Cesc nhưng ông không tin anh đáp ứng được đòi hỏi về thể lực để hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí tiền vệ trung tâm nói trên. Conte có thể dùng Nemanja Matic và bổ sung một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ kiểu Radja Nainggolan hay N'Golo Kante.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm