CẬP NHẬT tin tối 4/1: 'Ronaldo nên tự hào vì xếp sau Messi'. Arsenal đổi Sanchez lấy Pjanic. Pep sẽ làm chủ tịch Barca

04/01/2017 19:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Javier Clemente: “Cristiano Ronaldo nên tự hào vì đứng sau Lionel Messi”, Arsenal đổi Sanchez lấy Pjanic, Pep Guardiola muốn làm chủ tịch Barca là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 4/1. 

Javier Clemente: “Ronaldo nên tự hào vì đứng sau Messi”


Ronaldo và Messi là chủ đề của những tranh luận bất tận

Cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha Javier Clemente (66 tuổi) cho rằng Cristiano Ronaldo nên hạnh phúc và tự hào vì là cầu thủ giỏi thứ 2 thế giới, sau Lionel Messi. Clemente từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha 1992–1998 và từng dẫn dắt nhiều CLB ở xứ Bò tót như Athletic Bilbao, Espanyol, Sporting Gijon… “Messi là cầu thủ giỏi nhất và xếp trên mọi người. Điều đó không có nghĩa là những cầu thủ còn lại không phải là xuất sắc và tôi không biết vì sao người ta lại tức giận về điều đó. Nếu bạn không phải là cầu thủ số 1, ai quan tâm đến việc bạn là số 2. Bạn chẳng thể kiểm soát việc một cầu thủ sinh ra đã giỏi hơn bạn. Ronaldo nên hài lòng và tự hào vì là cầu thủ giỏi thứ 2 thế giới. Ronaldo có cơ bụng rắn chắc hơn, lợi thế về chiều cao và khả năng đánh đầu tốt hơn Messi. Nhưng Messi xuất sắc hơn Ronaldo về kĩ thuật, tài năng và nhãn quan chiến thuật”, ông Javier Clemente phát biểu.

Lothar Matthaus: “Thomas Mueller không có chỗ trong đội hình của Ancelotti”


Thomas Mueller đang gặp khó khăn dưới thời HLV Carlo Ancelotti

Thomas Mueller đã thi đấu phập phù ở Bayern Munich mùa này dưới triều đại của HLV Carlo Ancelotti. Anh chỉ ghi đúng 1 bàn trong 13 lần ra sân ở Bundesliga. Cựu cầu thủ của đội tuyển Đức Lothar Matthaus cho rằng Mueller không có chỗ trong đội hình 4-2-3-1 của HLV Ancelotti. “Sẽ rất khó khăn cho Thomas Mueller để tìm được chỗ đứng trong đội hình của Bayern Munich ở giai đoạn lượt về của mùa giải. Thực sự thì không có vị trí nào trong đội hình của Ancelotti phù hợp với Mueller. Robben là sự lựa chọn tốt hơn ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Hơn nữa Bayern Munich không thực sự chơi với một hộ công. Thay vào đó, họ sử dụng một tiền vệ tấn công phía sau Lewandowski và tôi nghĩ Thiago Alcantara phù hợp ở vị trí đó. Cậu ta linh hoạt hơn Mueller”, Lothar Matthaus phát biểu.

Wenger tiết lộ gây sốc về Oezil


Oezil đã bỏ lỡ 2 trận gần đây của Arsenal

Tiền vệ người Đức Mesut Oezil đã bỏ lỡ 2 trận gần đây của Arsenal do bị ốm và anh sẽ ngồi ngoài cho đến ít nhất là ngày 14/1 năm nay. “Tôi đã không gặp Oezil cả 1 tuần. Việc để cậu ấy ngồi ngoài quả thực không dễ dàng gì. Cậu ấy vẫn đang trên giường bệnh. Oezil không thể thi đấu và tôi không nghĩ cậu ấy có thể ra sân. Oezil đã không tập tành gì hết trong suốt 1 tuần”, HLV Wenger phát biểu. Tiền vệ người Đức dự kiến sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Arsenal và Preston North End ở FA Cup vào cuối tuần này. Arsenal sẽ trở lại đá ở Premier League vào ngày 14/1 tới khi họ gặp Swansea.

Arsenal muốn đổi Sanchez lấy Pjanic


Sanchez và Pjanic có thể đổi chỗ cho nhau

Trang Tuttosport (Italy) cho biết Arsenal và Juventus có thể sẽ thực hiện vụ trao đổi cầu thủ vào mùa Hè này. Theo đó, Alexis Sanchez và Miralem Pjanic sẽ đổi chỗ cho nhau. Pjanic là cầu thủ mà HLV Wenger đã để mắt đến từ lâu. Trong khi đó, tương lai của Sanchez ở Arsenal vẫn chưa rõ ràng vì việc cầu thủ này chưa gia hạn hợp đồng với “Pháo thủ”. Juventus rất muốn có sự phục vụ của Sanchez để tăng cường sức tấn công. Pjanic gia nhập Juventus vào Hè 2016 với giá 32 triệu euro. Anh đã ghi 5 bàn trong 12 lần ra sân ở Serie A mùa này.

Man United có lợi thế trong cuộc đua giành James Rodriguez


James Rodriguez có thể sang Man United nhờ  bàn tay của "siêu cò" Jorge Mendes

Theo trang Calcio Mercato, Man United có lợi thế hơn Chelsea trong cuộc đua giành James Rodriguez, ngôi sao của Real Madrid. Người đại diện của James Rodriguez là “siêu cò” Jorge Mendes, cũng là người đại diện của HLV Jose Mourinho. “Người đặc biệt” sẽ tận dụng chỗ thân quen với Mendes để cố gắng thuyết phục ngôi sao người Colombia chuyển sang Old Trafford. James Rodriguez đã mất vị trí ở Real Madrid sau khi Zinedine Zidane được bổ nhiệm. Jorge Mendes đã tuyên bố James Rodriguez sẽ gắn bó với Real Madrid đến hết mùa giải này. Phía Man United đang hy vọng có thể giành sự phục vụ của anh trong mùa Hè năm nay.

Capello: “Pep Guardiola sẽ làm chủ tịch Barca”


Pep Guardiola đã tính chuyện nghỉ hưu

Cựu HLV của Real Madrid, Fabio Capello cho rằng Pep Guardiola, người đang dẫn dắt CLB Man City, sẽ làm chủ tịch Barca sau khi từ giã sự nghiệp huấn luyện. Đầu tháng này, HLV người Tây Ban Nha đã làm người hâm mộ choáng váng khi tuyên bố rằng: “Tôi sẽ ở lại Manchester trong 3 mùa bóng tiếp theo hoặc nhiều hơn. Nhưng tôi đã ở gần với thời điểm kết thúc sự nghiệp huấn luyện của mình. Đó là điều chắc chắn”. Ông Fabio Capello bình luận trên Sky Sports: “Tôi nghĩ Pep Guardiola đã có ý tưởng trong đầu rằng ông ấy sẽ trở lại Barca với tư cách chủ tịch CLB”. Pep từng có 4 năm đầy thành công trên ghế HLV ở Barca (2008-2012). Trước đó, HLV 45 tuổi từng chơi bóng cho đội một Barca từ năm 1990 đến 2001.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm