CẬP NHẬT tin tối 3/5: Ranieri phá kỷ lục của Mourinho. Lee Nguyễn tham dự Copa America 2016

03/05/2016 19:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ranieri phá kỷ lục của Mourinho, "Lối chơi của Atletico Madrid là hấp dẫn nhất”, Benzema vắng mặt trong buổi tập của Real Madrid …sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 3/5.

Ranieri phá kỷ lục của Mourinho

Với việc lên nắm quyền tại King Power đầu mùa giải năm nay, ông thầy người Italia chỉ mất đúng 294 ngày để có danh hiệu Premier League, đặc biệt là với một đội bóng mà mùa trước còn trụ hạng một cách thần kỳ như Leicester. Chiến tích này đã phá sâu kỷ lục mà HLV Jose Mourinho lập được với Chelsea ở mùa giải 2004/2005. Khi đó Người Đặc Biệt vô địch sau 332 ngày nhậm chức.


Kỷ lục của Ranieri

Cũng là một cái tên khác từ Chelsea, HLV Carlo Ancelotti giúp The Blues vô địch chỉ sau 342 ngày dẫn dắt đội bóng này. Hai cái tên xếp sau lần lượt là Arsene Wenger với chức vô địch mùa 1997/1998 sau 579 ngày và Jose Mourinho ở mùa giải năm ngoái của Chelsea với 699 ngày.

HLV Trapattoni: "Lối chơi của Atletico Madrid là hấp dẫn nhất”

Atletico Madrid đang có một mùa giải khá thành công. Họ lọt vào Bán kết Champions League, bằng điểm với Barcelona trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga. Thành công này của đội bóng thành Madrid là nhờ lối đá có phần thực dụng dựa trên chiến thuật “phòng ngự - phản công”. Hơn nữa, lối chơi của Atletico Madrid đôi khi “quyết liệt” quá mức cần thiết khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Thế nhưng, chiến lược gia huyền thoại người Italy, Giovanni Trapattoni, thì không nghĩ vậy.

“Tôi rất yêu mến Simeone. Tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm nếu có ai đó nói cậu ấy giống tôi. Con người của Simeone rất giống tôi, và các đội bóng của tôi cũng chơi bóng như Atletico của Simeone vậy. Tôi thích lối chơi mà Simeone áp dụng hơn cả ngàn lần so với thứ bóng đá kia. Bởi cách đá ấy tạo ra sự quyết liệt, căng thẳng cần có khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn”, HLV Trapattoni chia sẻ.

Lee Nguyễn tham dự Copa America 2016 cùng đội tuyển Mỹ

Vào tháng 6 tới, Copa America 2016 sẽ diễn ra tại Mỹ với sự tham gia của 16 đội tuyển trên toàn châu Mỹ. Theo quy định của BTC, các đội phải hoàn tất danh sách thi đấu vào ngày 20/5 tới. Vì thế lúc này các đội bóng đều đã rục rịch lên kế hoạch gọi danh sách sơ bộ. Sau Brazil thì đội tuyển Mỹ cũng vừa mới công bố danh sách sơ bộ gồm 40 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu.

Theo đó, HLV Klinsmann đã gọi hầu hết những công thần như Dempsey, Michael Bradley hay thậm chí là thủ môn lão tướng Tim Howard. Đáng chú ý nhất là việc chiến lược gia người Đức đã quyết định triệu tập tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn cho chiến dịch quan trọng này. Kể từ khi chia tay V-League và trở lại MLS thi đấu, Lee Nguyễn đã tìm được đẳng cấp thật sự của mình. Mùa giải 2014, Lee Nguyễn đã trở thành nguồn cảm hứng chính để giúp New England Revolution giành ngôi á quân toàn nước Mỹ. Hiện tại, Lee Nguyễn vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất tại giải MLS. Anh cũng rất hay được HLV Klinsmann triệu tập vào đội tuyển Mỹ.

Benzema vắng mặt trong buổi tập của Real Madrid

Bước vào giai đoạn cuối mùa giải, Real Madrid lại gặp tổn thất khá nhiều về lực lượng. Ronaldo thì bị chấn thương gân khoeo. Benzema thì gặp vấn đề về cơ. Cuối tuần trước, HLV Zidane đã để cho bộ đôi Ronaldo và Benzema được nghỉ ngơi với hy vọng cả hai sẽ cùng bình phục chấn thương và góp mặt trong trận lượt về Bán kết Champions League với Man City.


Khả năng ra sân của Benzema vẫn bỏ ngỏ

Hôm Chủ nhật, Benzema đã được sắp xếp luyện tập một mình để cải thiện tình trạng. Thế nhưng, trong buổi tập hôm thứ Ba 3/5 (theo giờ Tây Ban Nha), người ta chỉ thấy Ronaldo, còn Benzema thì không. Bên cạnh Benzema, tiền vệ Casemiro cũng đã vắng mặt trong buổi tập mới đây của Real Madrid. Điều này khiến không ít CĐV Real Madrid cảm thấy lo lắng cho đội bóng trước trận đấu với Man City.

Hazard: “Leicester xứng đáng vô địch hơn Arsenal hay Man City”

Ở trận derby London giữa Chelsea và Tottenham, tiền vệ Eden Hazard đã chơi rất nổi bật. Anh là cầu thủ ghi bàn ấn định tỉ số hòa 2-2 trên sân Stamford Bridge. Một điểm trước Spurs không giúp The Blues cải thiện thứ hạng của mình nhưng đã đưa Leicester lên “đỉnh” và hoàn thành câu chuyện cổ tích của họ.


Leicester City đã vô địch sớm trước 2 vòng

Phát biểu sau trận đấu, Hazard nói: “Chứng kiến Leicester vô địch tôi cảm thấy họ hoàn toàn xứng đáng có được điều đó. Tôi nghĩ rằng Leicester xứng đáng vô địch hơn Arsenal và Man City. Ở giai đoạn lượt đi 3 đội bóng này luôn song hành trên bảng xếp hạng. Nhưng cả Man City và Arsenal đều gặp vấn đề ở giai đoạn lượt về và tạo cơ hội cho Leicester bứt lên. Họ đã rất bản lĩnh để giữ được ngôi đầu trong một thời gian dài. Đó là tố chất của một nhà vô địch”.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm