CẬP NHẬT tin tối 2/9: Wenger 'chê' tân binh của Man United. Del Bosque cảnh báo De Gea

02/09/2015 20:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Wenger ‘đá xoáy’ Man United vụ mua Anthony Martial. Vicente del Bosque cảnh báo David de Gea. Sol Campbell khẳng định Arsenal không đủ tiềm lực cạnh tranh các vụ áp phe cỡ bự. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 2/9/2015.

Wenger: “Cứ nhìn Man United mua Anthony Martial là biết TTCN như thế nào”


HLV Arsene Wenger bóng gió về thương vụ vào phút chót của Man United trên TTCN. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã chi tới 36 triệu bảng chỉ để mua tiền đạo 19 tuổi của Monaco Anthony Martial trong nỗ lực được mô tả là tuyệt vọng của Van Gaal nhằm giải bài toán tấn công của “Quỷ đỏ”. Bình luận về vụ này, ông Wenger ngụ ý thị trường đang thiếu những cầu thủ chất lượng thực sự. “Tôi nghe nói Man United chi 36 triệu bảng mua Anthony Martial. Tiền đạo 19 tuổi ghi 11 bàn ở Ligue 1. Điều đó cho thấy vấn đề không phải là tiền bạc, không phải là khát vọng mua sắm của một đội bóng mà là những cầu thủ thực sự chất lượng sẵn có trên thị trường”. Rõ ràng ý của ông Wenger là việc Man United chi ra số tiền lớn như vậy để mua một tiền đạo quá trẻ và hoàn toàn vô danh cho thấy họ không có nhiều lựa chọn trên thị trường nên đành phải mua cầu thủ như Martial.

Del Bosque: “Nếu De Gea không thi đấu thì rất khó có cơ hội dự EURO 2016”


HLV tuyển Tây Ban Nha Vicente del Bosque đã đưa ra cảnh báo với David de Gea rằng nếu anh tiếp tục không (được) thi đấu thì rất khó có cơ hội tham dự VCK EURO 2016. De Gea đang thất vọng ghê gớm vì vụ chuyển nhượng hụt sang Real Madrid. Anh có mâu thuẫn với ông Van Gaal và đã công khai mong muốn tới Real. Nhưng vụ áp phe đổ bể vào phút chót do Man United được cho là nộp giấy tờ chuyển nhượng lên UEFA muộn hơn quy định. Del Bosque cho rằng dù thế nào thì De Gea cũng phải thể hiện thái độ chuyên nghiệp và suy nghĩ tích cực. “Cậu ta cần thể hiện tính chuyên nghiệp. Tôi hy vọng De Gea sẽ thi đấu trở lại và cảm thấy vui vẻ. Nếu cậu ta trở lại thi đấu, tôi có thể gọi cậu ta vào ĐTQG. Bằng không thì rất khó để cậu ấy tham dự VCK EURO 2016”, HLV tuyển Tây Ban Nha cảnh báo.

Pháp đã chọn xong đối thủ cuối cùng để tập huấn trước VCK EURO 2016


Tuyển Pháp của Didier Deschamps đã xác định Nga là đối thủ cuối cùng họ chọn đá tập huấn trước khi chính thức tham dự VCK EURO 2016. Pháp là chủ nhà EURO 2016 nên họ không đá vòng loại. Nhiệm vụ của ông Deschamps là thử nghiệm nhân sự và các phương án chiến thuật thông qua các trận giao hữu. Ngày 25/3/2016, Pháp sẽ đá giao hữu với Hà Lan và bốn ngày sau đó họ đá giao hữu với Nga trước khi tham dự EURO 2016. Lễ bốc thăm chia bảng VCK EURO 2016 sẽ được tiến hành vào tháng 12/2015. Pháp được đánh giá là ứng viên vô địch nặng ký thứ 2 ở giải đấu này sau ĐKVĐ World Cup Đức. EURO 2016 sẽ khởi tranh từ ngày 10/6/2016.

Sol Campbell chê bai Arsenal

Cựu trung vệ Arsenal Sol Campbell cho rằng đội bóng cũ của anh không đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác ở Premier League trên TTCN. Mùa Hè này Arsenal chỉ chiêu mộ duy nhất thủ thành Petr Cech từ Chelsea với giá 11 triệu bảng trong khi đó Man City, Man United, Liverpool đều mua sắm mạnh tay hơn họ rất, rất nhiều. City chi hơn 100 triệu bảng mua toàn ngôi sao như Raheem Sterling, Kevin De Bruyne và Nicolas Otamendi. Man United bổ sung tới 6 gương mặt mới. Tiết kiệm như Chelsea cũng chi 21,1 triệu bảng lấy Pedro từ Barca. Trong khi đó, Arsenal được liên hệ với cả Benzema rồi Cavani nhưng cuối cùng họ không mua được tiền đạo nào. “Arsenal không thể cạnh tranh mua sắm được với các đối thủ ở Premier League. Man United phải mua sắm để trở lại vị trí hàng đầu. Còn Man City? Nói về họ chẳng để làm gì vì họ quá giàu có”.

Higuain từ chối tuyển Argentina để ở lại Napoli

Gonzalo Higuain được triệu tập vào tuyển Argentina đá giao hữu với Bolivia và Mexico nhưng chân sút đang khoác áo Napoli đã quyết định ở lại Italy vì anh đang bị ốm. Higuain là chân sút số 1 của Napoli mùa trước và anh cũng là một trong những chân sút hàng đầu của Serie A. Ngay ở vòng 2 Serie A vừa qua, anh lập cú đúp trong trận hòa 2-2 của Napoli với Sampdoria. Mùa Hè này có nhiều đội bóng hàng đầu Châu Âu được liên hệ với Higuain nhưng Napoli kiên quyết giữ chân anh khi tuyên bố đội nào trả đủ 94 triệu euro mới để chân sút số 1 của họ rời sân San Paulo.

HT
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm