CẬP NHẬT tin tối 25/9: Mourinho lên kế hoạch nhân sự mới. Conte tìm lối thoát nhưng tuyệt vọng

25/09/2016 19:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho lên kế hoạch nhân sự mới ở Man United. Antonio Conte tìm lối thoát cho Chelsea nhưng chưa có cách gì để tháo gỡ tình hình. Bayern Munich đã tính sẵn phương án thay thế Carlo Ancelotti. Đó là những tin nổi bật tối 25/9/2016.

Mourinho muốn chiêu mộ Drinkwater


Leicester muốn Man United đem Schneiderlin ra trao đổi nếu muốn lấy Drinkwater

Báo Anh loan tin Jose Mourinho muốn chiêu mộ tiền vệ trung tâm Drinkwater của Leicester City ngay tháng 1/2017. HLV người Bồ Đào Nha có vẻ vẫn chưa hài lòng với tuyến giữa của Quỷ đỏ và muốn bổ sung nhân sự. Fellaini từng được cho là mẫu tiền vệ ưa thích của Mourinho nhưng đã bị gạt bỏ trong chiến thắng trước chính Leicester vừa qua. Schneiderlin thì chưa được Mourinho cho đá chính trận Premier League nào từ đầu mùa. Nhưng nếu đúng Mourinho muốn lấy Drinkwater về Man United thì ông sẽ phải đáp ứng điều kiện của Leicester là đem Schneiderlin ra trao đổi. “The Foxes” không muốn bán tiền vệ của họ lấy tiền mà chỉ chấp nhận để Drinkwater tới United nếu Quỷ đỏ dùng tiền vệ người Pháp Schneiderlin để trao đổi.

Antonio Conte tuyệt vọng tìm trung vệ mới cho Chelsea


Câu chuyện không mới nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng. Sau màn trình diễn tệ hại trước Chelsea của cặp trung vệ Cahill – David Luiz, Antonio Conte được cho là muốn khởi động ngay chiến dịch tìm kiếm trung vệ mới cho Chelsea để bổ sung vào tháng 1 tới khi TTCN mùa Đông mở cửa. Mục tiêu theo đuổi của ông vẫn là cái tên không mới Stefan de Vrij. Nhưng để mua được trung vệ Hà Lan bây giờ thậm chí còn khó hơn hồi mùa Hè vì Lazio đòi 50 triệu bảng mới bán. Mục tiêu mua sắm trước đó nữa của Conte là Koulibaly thì đã gia hạn hợp đồng 5 năm với Napoli còn mua Bonucci từ Juventus cũng không khả thi do cả phía Bonucci lẫn Juventus đều không muốn đàm phán lúc này.

Bayern Munich đã tính sẵn phương án thay thế Carlo Ancelotti


HLV người Italy chỉ vừa bắt đầu dẫn dắt Bayern Munich và ông còn hợp đồng với đội bóng xứ Bavaria tới tháng 6/2019. Nhưng đội bóng Đức được cho là đã tính tới tương lai xa ngay từ bây giờ. Theo báo Anh thì Bayern đã nhắm sẵn Juergen Klopp làm người thay thế Carlo Ancelotti sau khi chiến thuật gia người Italy hết hợp đồng với họ. Nhưng bản thân Juergen Klopp cũng còn hợp đồng dài hạn với Liverpool và ông dường như đang rất hài lòng với công việc của mình ở Anfield. Cả Liverpool của Klopp lẫn Bayern Munich của Ancelotti lúc này đều đang khởi đầu mùa bóng mới rất thành công nên nếu thông tin này chính xác thì cũng chỉ là ý định của lãnh đạo Bayern mà thôi.

West Ham sẵn sàng mở lối thoát cho Fabregas

Nếu tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn không thể giành suất đá chính ở Chelsea và muốn ra đi, West Ham sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón. Cesc không được Conte cho đá chính suốt 5 trận Premier League đầu tiên. Phải đến trận thứ 6 thì anh mới được xuất phát từ đầu trong đội hình Chelsea nhưng sau đó lại bị Conte thay ra sớm. Tương lai của Fabregas ở Stamford Bridge vẫn tỏ ra u ám. Chưa biết anh đang nghĩ gì và Conte có thay đổi suy nghĩ của ông về anh trong thời gian tới hay không. Nhưng theo truyền thông Anh, nếu Cesc bị Chelsea đày trên ghế dự bị và muốn ra đi, West Ham sẵn sàng chào đón anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Hamburg chính thức sa thải HLV Bruno Labbadia

Hamburg đã chính thức sa thải HLV Bruno Labbadia sau khi đội bóng thành phố cảng để thua Bayern Munich 0-1 ở vòng 5 Bundesliga. Ông Labbadia phải trả giá cho thành tích thi đấu rất tệ của Hamburg. Trận đấu với Bayern được coi là trận “chung kết” với Labbadia và ông đã không thể vượt qua số phận. Sau 5 vòng đấu, Hamburg đang cận kề khu vực xuống hạng, chưa thẳng nổi trận nào và để thủng lưới tới 10 bàn, vào loại nhiều nhất Bundesliga.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm