CẬP NHẬT tin tối 24/9: Pep Guardiola bênh vực Mourinho. Klopp 'chửi thề' trên truyền hình

24/09/2016 18:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola bênh vực Jose Mourinho, Antonio Conte muốn gắn bó lâu dài với Chelsea, Juergen Klopp bực tức vì trận Liverpool không được phát sóng,... sẽ là những tin tức đáng chú ý của buổi tối 24/9.

Pep Guardiola bênh vực Jose Mourinho

Pep Guaridola và Jose Mourinho vốn nổi tiếng là đối thủ không đội trời chung của nhau. Tuy nhiên mới đây HLV Pep Guardiola đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi lên tiếng bênh vực “Người đặc biệt” sau quãng thời gian vị HLV bị dư luận chỉ trích vì để thua 3 trận liên tiếp.

“Điều đó thật không công bằng. Tôi đã nghe rất nhiều điều không đúng sự thật. Với nhiều đồng nghiệp của tôi, mọi chuyện ở thời điểm như vậy rất tồi tệ. Nhìn những gì xảy ra với đồng nghiệp khi họ thua 1 trận đấu, tôi có thể dự đoán được chính xác những gì xảy ra với mình và đội bóng nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Thật khó để thắng mọi trận đấu. Càng khó hơn nữa để chơi tốt trong mọi thời điểm”, HLV Pep Guardiola chia sẻ.


Pep Guardiola bảo vệ Jose Mourinho

Antonio Conte muốn làm Wenger của Chelsea

Tối nay Chelsea sẽ tới làm khác trên sân của Arsenal tại vòng 6 Premier League. Đây sẽ là lần đầu tiên HLV Antonio Conte đối đầu với HLV Arsene Wenger tại Premier League. Còn với “Giáo sư”, ông đã có 20 năm dẫn dắt “Pháo thủ” và gắn bó với Premier League. Nhìn gương HLV Wenger, HLV Conte đã bày tỏ được gắn bó lâu dài với Chelsea.

“Tôi muốn gắn bó lâu dài với Chelsea giống như Arsene Wenger với Arsenal. Một sự gắn bó lâu dài với CLB là một sự đảm bảo để bạn hoàn thành tốt công việc. Ước mơ của tôi là tiếp tục ở Chelsea, tiếp tục làm công việc của mình. Đó thực sự là một giấc mơ của tôi”, HLV Conte cho biết.


HLV Conte muốn gắn bó lâu dài với Chelsea

HLV Wenger nhắc nhở học trò về Diego Costa

Diego Costa là đang có một phong độ cao trong màu áo Chelsea. Chân sút người Tây Ban Nha không được lòng các CĐV bởi phong cách chơi bóng quá quyết liệt. Không những vậy cầu thủ này còn thường xuyên dùng tiểu xảo khi thi đấu. Trong trận lượt đi mùa trước, Diego Costa đã “câu” được một chiếc thẻ đỏ từ Paulista nhờ vào những lời khích bác khiến trung vệ của Arsenal không giữ được bình tĩnh. Chính vì vậy, HLV Wenger đã nhắc nhở các học trò về các chiêu trò của Diego Costa trước trận đấu diễn ra vào tối nay.

“Các cầu thủ phải cảnh giác với cậu ấy. Không phải vì phong độ đang lên rất cao của cầu thủ này mà vì những tiểu xảo của cậu ấy. Các hậu vệ của Arsenal phải thật bản lĩnh. Họ cần tránh mắc phải bẫy của cầu thủ này”, HLV Wenger thận trọng trước trận derby.


Diego Costa từng khiến Gabriel Paulista nhận thẻ đỏ vì những lời khiêu khích

Mourinho bảo vệ Rooney

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Leicester City, Mourinho đã lên tiếng bảo vệ Wayne Rooney. Tiền đạo người Anh đã nhận rất nhiều chỉ trích vì phong độ kém cỏi trong chuỗi thất bại liên tiếp của Man United trong thời gian qua. Thế nhưng, HLV Jose Mourinho cho rằng toàn đội bóng phải chịu trách nhiệm vì thành tích bết bát đó chứ không chỉ riêng Wayne Rooney.

“Chúng tôi đã khởi đầu tốt. Toàn thắng 3 trận. Sau đó, chúng tôi thua 3 trận trong 1 tuần. Vì thế, đó không phải là vì Rooney. Thực tế, cậu ấy đã không chơi trận Feyenoord. Thế nhưng, cách nghĩ của mọi người là mọi cầu thủ đều tham gia vào trận đấu ngay cả khi anh ta không ra sân”, Mourinho chia sẻ.


Mourinho vẫn bảo vệ Rooney

Mặc dù lên tiếng bảo vệ là vậy nhưng HLV Mourinho vẫn “trảm” Rooney ở trận đấu với Leicester. Ông đã để cầu thủ người Anh trên băng ghế dự bị và sử dụng Mata ở vị trí số 10.

Juergen Klopp chửi thề trên truyền hình

Ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool đã giành chiến thawnsng 3-0 trước Derby. Trận đấu này không được phát sóng ở Anh. Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp của Liverpool mới biết thông tin này. Và ông đã chửi thề trong một buổi phỏng vấn của Sky Sports: “Họ không chiếu trận này trên TV à? Ở Đức, họ phát sóng *** hết mọi trận đấu đấy”.

Ngay sau đó, người phụ trách truyền thông Matt McCann của Liverpool đã có lời nhắc nhở với HLV người Đức nhưng mọi thứ đã quá muộn. Điều này buộc Matt McCann phải xin lỗi khán giả truyền hình.


Juergen Klopp không ngần ngại văng tục trên truyền hình

Trước đó, HLV Klopp từng chửi thề trước báo giới một lần. Đó là khi Liverpool đánh bại Man City ở cúp Liên đoàn mùa giải trước.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm